Nông nghiệp - Nông thôn

Hà Nội tăng cường giám sát, xử lý kịp thời ổ dịch tả lợn châu Phi

Ánh Dương 01/08/2025 - 19:03

Ngày 1-8, ngay sau khi nhận được thông tin về việc phát sinh ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Liên Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, làm việc với UBND xã để nắm tình hình và chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

chi-cuc-chan-nuoi7.jpg
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi, thuỷ sản và Thú y Hà Nội cùng các đơn vị liên quan làm việc với xã Liên Minh. Ảnh: Phượng Nguyễn

Ổ dịch xảy ra tại trang trại lợn của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Công, quy mô 22 con, có trọng lượng từ 15-35kg/con. Qua kiểm tra thực tế, Sở yêu cầu địa phương khẩn trương tiêu hủy toàn bộ số lợn nhiễm bệnh và khoanh vùng ổ dịch, kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động vận chuyển, giết mổ lợn và sản phẩm từ lợn trên địa bàn. UBND xã Liên Minh đã được yêu cầu kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tăng cường công tác giám sát tại các thôn, xóm và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chủ động khai báo và thực hiện đúng quy định về an toàn dịch bệnh.

Lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Phượng Nguyễn
Lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Phượng Nguyễn
chi-cuc-chan-nuoi-kt.jpg
Kiểm tra chuồng trại chăn nuôi tại xã Liên Minh. Ảnh: Phượng Nguyễn

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tính đến ngày 30-7, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại 19 xã, phường của thành phố, gồm: Thượng Phúc, Cổ Đô, Ba Vì, Bất Bạt, Suối Hai, Đoài Phương, Sơn Tây, Yên Xuân, Yên Lãng, Tùng Thiện, Vật Lại, Quảng Oai, Liên Minh..., với hơn 8.400 con lợn buộc phải tiêu hủy.

Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ dịch lan rộng, Sở đã tham mưu UBND thành phố hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn tại địa phương về nhân lực, vật tư, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch; tạo điều kiện để UBND các xã, phường xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên diện rộng.

* Cũng trong ngày 1-8, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 10/CĐ-UBND về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường huy động các lực lượng, nguồn lực hợp pháp để kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế phát sinh ổ dịch mới; kiên quyết tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh theo quy định; triển khai đầy đủ chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại; xử lý nghiêm hành vi vứt xác lợn, vận chuyển, mua bán lợn bệnh làm lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh, phòng bệnh; xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; khoanh vùng, xử lý dứt điểm ở dịch ngay từ đầu; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo.

img_20250801_175626.jpg
Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn tại xã Phúc Thọ. Ảnh: Nguyễn Minh
Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn tại xã Phúc Thọ. Ảnh: Nguyễn Minh

Tăng cường quản lý vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn; ngăn chặn vận chuyển trái phép ra, vào thành phố. Quản lý hoạt động giết mổ động vật theo Điểm b, Khoản 3, Điều 76, Luật Thú y và Khoản 4, Điều 6, Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12-6-2025 của Chính phủ.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; xây dựng vùng, chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật nếu để dịch bệnh bùng phát, gây thiệt hại nghiêm trọng do thiếu trách nhiệm, lơ là, chủ quan trong chỉ đạo, điều hành...