Khoa học - Công nghệ

Kiến tạo tương lai an toàn cho blockchain Việt Nam

Thanh Hà 01/08/2025 - 15:42

Trong khuôn khổ Tuần lễ công nghệ blockchain Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) phối hợp cùng Công ty Verichains tổ chức hội thảo an ninh mạng cho blockchain với chủ đề “Kiến tạo niềm tin số”.

img_3484.jpeg
Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia Nguyễn Minh Chính phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.H

Tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 công nghệ chuỗi khối (blockchain) là một trong những nội dung của chuyển đổi số để hình thành hạ tầng quan trọng cho nhiều ngành kinh tế.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, các nhà đầu tư trong nước tham gia đầu tư tài sản số, tiền số ở nước ngoài với trị giá lớn, hiện chưa được kiểm soát. Điều này tạo ra không ít nguy cơ, thách thức.

Thực tế đã xảy ra các vụ tấn công vào các hợp đồng thông minh, ví điện tử, cầu nối blockchain gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu mà trong đó có những nền tảng và người dùng Việt Nam.

Các tổ chức tội phạm lợi dụng tính phi tập trung và ẩn danh để rửa tiền, huy động vốn bất hợp pháp, phát hành những token lừa đảo; nhiều dự án núp bóng công nghệ nhưng thực chất là mô hình đa cấp lôi kéo người dùng thiếu hiểu biết, gây tổn hại nghiêm trọng về tài chính và niềm tin xã hội…

img_3488.jpeg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: T.H

Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số, có hiệu lực vào ngày 1-1-2026 có đề cập đến nội dung tài sản số. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, qua đó tạo điều kiện cho việc hình thành hệ sinh thái tài chính số an toàn, minh bạch và có kiểm soát.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh tài sản số và hệ sinh thái blockchain không ngừng mở rộng, các mối đe dọa an ninh mạng cũng ngày càng gia tăng, đòi hỏi một cách tiếp cận chủ động và bền vững.

img_3489.jpeg
Chuyên gia Vũ Ngọc Sơn. Ảnh: T.H

Chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế (Hiệp hội An ninh mạng quốc gia) cho rằng, nền kinh tế số đang ngày càng phụ thuộc vào blockchain để lưu trữ và giao dịch tài sản. Do vậy việc bảo đảm an ninh cho blockchain cũng chính là bảo đảm an toàn cho tài sản số quốc gia.

img_3485.jpeg
Chuyên gia Nguyễn Lê Thành. Ảnh: T.H

Dẫn số liệu về các vụ tấn công mạng xảy ra trên với blockchain, ông Nguyễn Lê Thành, Giám đốc công nghệ Công ty Verichains cho biết, 6 tháng đầu năm nay, thế giới bị thiệt hại 2,17 tỷ USD trong đó có vụ tấn công vào sàn Bybit (thiệt hại 1,5 tỷ USD) trở thành vụ hack lớn nhất lịch sử blockchain.

“Bảo mật blockchain không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để xây dựng niềm tin số. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ là bước khởi đầu cho nhiều sáng kiến hợp tác thiết thực, giúp Việt Nam chủ động hơn trong bảo mật blockchain”, ông Thành nói.