Chính trị

Đông Anh tạo động lực mới cho phát triển kinh tế

Đỗ Minh 29/07/2025 - 18:56

Bước sang giai đoạn 2025-2030, xã Đông Anh - đơn vị hành chính mới thành lập trên cơ sở hợp nhất nhiều xã và thị trấn đang đứng trước cơ hội lớn trở thành động lực phát triển phía Bắc Thủ đô Hà Nội. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, chính quyền địa phương hai cấp đã và đang huy động nguồn lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế, đẩy nhanh ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời quan tâm bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, chỉnh trang đô thị.

Một bức tranh phát triển toàn diện đang mở ra, phản ánh tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Anh.

Hạ tầng xã Đông Anh ngày một phát triển. Ảnh: Thu Hằng
Hạ tầng xã Đông Anh ngày một phát triển. Ảnh: Thu Hằng

Kinh tế duy trì tăng trưởng, hạ tầng bứt phá

Điểm nổi bật của xã Đông Anh là kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh, cơ cấu các ngành chuyển dịch đúng định hướng. Trong 5 năm qua, kinh tế trên địa bàn (gồm 7 xã và thị trấn trước khi hợp nhất) tăng trưởng nhanh, cơ cấu dịch chuyển theo hướng hiện đại, phản ánh đúng định hướng chiến lược: Tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, duy trì tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 92,50 triệu đồng/người/năm, tăng 30,7 triệu đồng (tương đương 49,7%) so với năm 2020. Con số này không chỉ minh chứng cho đà tăng trưởng kinh tế, mà còn phản ánh sự cải thiện rõ rệt về đời sống người dân: Mỗi hộ gia đình có điều kiện tốt hơn về nhà ở, giáo dục, y tế và hưởng thụ văn hóa.

Nông nghiệp đang từng bước chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình hiện đại, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao. Việc xây dựng và quản lý nhãn hiệu sản phẩm OCOP, áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ISO không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm, mà còn tạo điều kiện tiếp cận thị trường trong và ngoài nước, mở rộng kênh tiêu thụ cho nông dân. Thương mại - dịch vụ phát triển mạnh mẽ, với sự xuất hiện của những dự án lớn, như: Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, các khu đô thị mới, các trung tâm thương mại không chỉ tạo cú hích cho dịch vụ truyền thống, mà còn kéo theo sự bùng nổ của thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến, đáp ứng xu thế tiêu dùng mới của xã hội hiện đại.

Công tác thu - chi, điều hành ngân sách đạt kết quả nổi bật. Trong 5 năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 23.139 tỷ đồng - một con số vượt trội, phản ánh năng lực huy động nguồn lực cho phát triển. Chi ngân sách được điều hành chủ động, linh hoạt, ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Tổng chi ngân sách ước đạt 6.502 tỷ đồng (bình quân 1.300 tỷ đồng/năm). Nhờ quản lý tốt thu - chi, chính quyền xã đã bảo đảm được nguồn lực cho hạ tầng, an sinh xã hội và các nhiệm vụ đột xuất, tạo nền tảng tài chính vững vàng cho giai đoạn phát triển mới.

Đầu tư - xây dựng cơ bản đạt kết quả “nổi bật”. Trong 5 năm, Đông Anh triển khai 1.125 dự án đầu tư công với tổng vốn gần 48.979 tỷ đồng. Các dự án hạ tầng giao thông kết nối khung được đẩy nhanh tiến độ, mang lại “cú hích” cho phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, các đề án “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” đã biến nhiều khu dân cư thành những không gian đáng sống: 100% tuyến đường được lắp đèn LED, hệ thống cây xanh, bãi đỗ xe, nhà văn hóa cộng đồng được đầu tư đồng bộ. Không chỉ dự án ngân sách, mà nhiều dự án ngoài ngân sách đang được triển khai, góp phần tạo đột phá, thu hút vốn xã hội hóa và mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương.

Công tác quy hoạch đi trước một bước, quản lý đô thị sát sao. Đến nay, Đông Anh đã có 6/6 đồ án quy hoạch phân khu đô thị và 27/29 đồ án quy hoạch chi tiết các khu vực dân cư được phê duyệt; chỉ còn 2 đồ án cần điều chỉnh cục bộ (thuộc phân khu N9). Các khu dân cư được quy hoạch bài bản, kết hợp bảo tồn di sản văn hóa, như: Cổ Loa, Lại Đà, hài hòa với các khu đô thị mới. Quy hoạch đi trước giúp Đông Anh tránh được “vết xe đổ” của phát triển tự phát, manh mún. Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị được chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm vi phạm, tạo nền nếp và diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp.

truong-danh.jpg
Đông Anh đầu tư đồng bộ trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Ảnh: Thu Hằng

Quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả nổi bật. Hàng loạt diện tích đất công được thu hồi để quản lý, khai thác hiệu quả, các vi phạm mới phát sinh giảm hẳn và được xử lý triệt để. Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt, dân chủ, công khai, đúng luật, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhiều dự án trọng điểm như khu đô thị mới Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm (Vingroup) hay khu trung tâm Đông Anh đã được giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, góp phần tăng thu ngân sách và tạo diện mạo đô thị mới. Công tác môi trường được quan tâm: Mô hình thu gom, phân loại rác tại nguồn bước đầu hiệu quả, thu hút hơn 70% hộ gia đình tham gia, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của người dân.

Ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số

Thời gian qua, xã Đông Anh đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, qua đó có nhiều đổi mới rõ nét. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án số 06 được thành lập và hoạt động hiệu quả, tạo nền tảng cho việc chuyển đổi toàn diện phương thức lãnh đạo, quản lý. Xã Đông Anh đã tuyên truyền sâu rộng 4 giá trị cốt lõi xây dựng “Thành phố thông minh - Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số - Công dân số”; thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng, triển khai định danh điện tử, kết nối ứng dụng iHanoi, xây dựng phần mềm quản lý IPv6 cho 100% hệ thống thông tin, khai thác hiệu quả hạ tầng họp trực tuyến, bảo đảm hoạt động điều hành thông suốt. Đây là những bước đi căn bản, tạo nền tảng để xã Đông Anh chuyển đổi từ quản lý truyền thống sang quản trị số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Giáo dục và đào tạo - nguồn lực con người cho phát triển. Toàn xã hiện có 33 trường học, trong đó 31 trường đạt chuẩn quốc gia, 18 trường đạt chuẩn mức độ 2 - một tỷ lệ rất cao, khẳng định chất lượng giáo dục vượt trội. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, liên tục được bồi dưỡng để nâng cao chất lượng. Chất lượng giáo dục đại trà duy trì ổn định, tỷ lệ học sinh tiên tiến, giỏi và thi đỗ đại học, cao đẳng ngày càng cao; tỷ lệ hoàn thành phổ cập giáo dục THPT đạt 98,5%. Đây là nền tảng vững chắc cho nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

Nổi bật nữa là văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao phát triển, gắn kết cộng đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền, trang trí, cổ động có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Xã Đông Anh chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản: Di tích Cổ Loa và nhiều di sản khác được tu bổ, tôn tạo. Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư: 100% thôn, làng có nhà văn hóa - thể thao, bãi đỗ xe tĩnh, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tạo diện mạo văn minh cho khu dân cư. Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” trở thành nền nếp, góp phần xây dựng người Đông Anh thanh lịch, văn minh.

den-tho-ngo-quyen.jpg
Đền thờ Đức vua Ngô Quyền được xây dựng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Cổ Loa (xã Đông Anh). Ảnh: Nguyễn

An sinh xã hội được bảo đảm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ năm 2020, Đông Anh duy trì xã không có hộ nghèo, số hộ cận nghèo giảm nhanh, hiện chỉ còn 146 hộ. Các chế độ, chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng, nâng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng đều qua từng năm.

Y tế - dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng cao. Hệ thống y tế cơ sở được ưu tiên đầu tư, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030. Các chương trình y tế - dân số được triển khai hiệu quả. Công tác phòng, chống dịch bệnh được tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị, nhất là trong thời kỳ COVID-19, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, giữ ổn định xã hội.

Bức tranh phát triển của Đông Anh trong giai đoạn mới là sự tổng hòa của kinh tế tăng trưởng mạnh, ngân sách vững vàng, hạ tầng bứt phá, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số đi trước, văn hóa - xã hội phát triển hài hòa, môi trường được bảo vệ. Với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương hai cấp, sự đồng lòng của nhân dân và sức mạnh của khát vọng đổi mới, Đông Anh đang khẳng định quyết tâm trở thành đô thị hiện đại, xanh, thông minh.