Đô thị

Nhiều giải pháp xóa “điểm đen” môi trường tại Dương Nội

Thu Hằng 28/07/2025 - 06:55

Thời gian qua, phường Dương Nội triển khai nhiều đợt ra quân xử lý các điểm tập kết rác thải tự phát gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Nhưng do còn gặp một số khó khăn nên chỉ trong thời gian ngắn sau khi giải quyết "điểm đen", tình trạng đổ rác, phế thải không đúng nơi quy định lại… tái diễn. Trước thực trạng trên, phường Dương Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xóa bỏ các “điểm đen” môi trường.

duong-noi.jpg
UBND phường Dương Nội ra quân dọn vệ sinh môi trường ở cuối đường Phan Kế Toại.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànộimới những ngày giữa tháng 7 cho thấy, trên địa bàn phường Dương Nội tồn tại nhiều “điểm đen” môi trường. Đơn cử như điểm ở gần ngã tư chợ La Cả, tổ dân phố Thống Nhất; khu vực đối diện Nghĩa trang La Dương, tổ dân phố Trung Bình; mặt đường Lê Trọng Tấn đối diện Trường Mầm non Hoàng Hanh tổ dân phố Vinh Quang; đầu đường đôi khu đất dịch vụ đường Lê Trọng Tấn giáp Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, tổ dân phố 8 La Khê cũ…

Tại các khu vực này, người dân đã đổ phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, đệm, tủ, bàn ghế hỏng… ra vỉa hè, lòng, lề đường. Do không được vận chuyển, xử lý kịp thời nên đã gây mất mỹ quan, cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tại một số điểm, người dân còn thường xuyên đốt rác, tạo ra khói độc.

Trong các “điểm đen” môi trường gây bức xúc trong dư luận phải kể đến bãi rác giáp Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, tổ dân phố Thành Công. Cách đây hơn 2 năm, UBND phường Dương Nội (cũ) đã huy động các lực lượng chức năng thu gom, xử lý toàn bộ lượng rác tại đây nhưng chỉ được thời gian ngắn, ngay sát vườn hoa lại phát sinh “điểm đen” mới và tồn tại đến nay. Cách đó không xa, đoạn cuối tuyến đường Phan Khế Toại (đối diện khu đất dịch vụ Đồng Đế) dài khoảng 200m nhưng có tới 2 “điểm đen” với lượng rác thải lớn, tồn tại nhiều năm nay.

Chị Vũ Ngọc Bích, tổ dân phố Kiên Quyết nói: “UBND phường đã nhiều lần tổ chức thu dọn, vận chuyển rác thải đi xử lý và cắm biển cảnh báo, nhưng được mấy ngày rác lại tiếp tục bị đổ trộm ra”.

Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội Vũ Thị Ngọc Hiền cho biết, nguyên nhân của thực trạng trên là do phường có địa bàn rộng, một số dự án xây dựng khu đô thị chưa hoàn thành, vẫn do chủ đầu tư quản lý. Ngoài ra, địa bàn có nhiều khu đất công, đất nông nghiệp gần đường giao thông, xa khu dân cư…, cộng với ý thức của người dân còn hạn chế nên tình trạng đổ trộm rác, phế thải thường xuyên xảy ra. Hơn nữa, hành vi vi phạm môi trường diễn ra nhanh, nhiều đối tượng đổ trộm vào ban đêm, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Ngay sau khi phường Dương Nội mới chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, cấp ủy, chính quyền phường đã chỉ đạo các ngành chức năng chủ động kiểm tra, rà soát các “điểm đen” môi trường, điểm tập kết, ép rác không còn phù hợp, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xử lý triệt để.

Chủ tịch UBND phường Dương Nội Phùng Chí Tâm cho biết, ngày 26-7 vừa qua, phường đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn. Phường đã chia thành 2 tuyến ra quân xử lý 23 “điểm đen” môi trường. Ngay sau khi xóa sạch các “điểm đen”, phường ký biên bản bàn giao cho chủ đầu tư các khu đô thị, các tổ dân phố, đoàn thể… yêu cầu tự quản lý, duy trì công tác vệ sinh môi trường, niêm yết thời gian đổ rác, địa điểm thu gom để nhân dân biết. Phường cũng vận động xã hội hóa trong công tác bảo vệ môi trường, như: Lắp camera an ninh, làm rào chắn hoặc trồng cây xanh, trang trí làm đẹp, chống tái diễn vi phạm...

Phấn khởi sau khi 2 “điểm đen” môi trường vừa được xóa, Tổ trưởng tổ dân phố 8 Đặng Thanh Giang cho biết: “Ngay sau khi nhận bàn giao, chúng tôi tổ chức cắm biển cấm đổ rác để cảnh báo cho người dân, phân công bảo vệ tổ dân phố giám sát, nhắc nhở người dân đổ rác đúng nơi quy định và xã hội hóa lắp camera để giám sát tại khu vực bãi rác vừa được xóa”. Còn Tổ trưởng tổ dân phố Trung Bình Nguyễn Bá Thi chia sẻ: “Sau khi “điểm đen” môi trường ở đối diện Nghĩa trang La Dương được di chuyển và dọn sạch, tổ dân phố giao cho Chi hội Phụ nữ tự quản để duy trì công tác vệ sinh môi trường khu vực này”.

Chủ tịch UBND phường Phùng Chí Tâm cho biết thêm, phường giao cho phòng chuyên môn nghiên cứu, thống nhất phương án di chuyển các điểm thu gom, ép rác không còn phù hợp; đề xuất điểm tập kết rác thải mới, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; rà soát, đề xuất một số khu đất để bố trí điểm tập kết rác thải cồng kềnh (giường tủ, bàn ghế…) của nhân dân. Bên cạnh đó, giao Công an phường thành lập tổ công tác tuần tra, mật phục, xử lý nghiêm các đối tượng đổ trộm phế thải xây dựng, rác thải công nghiệp, đốt rác... không đúng nơi quy định để tăng tính răn đe, kiên quyết không để tái phạm.