Khoa học - Công nghệ

Trung Quốc công nhận nghề kiểm soát viên không lưu cho thiết bị bay không người lái

Hoàng Linh 27/07/2025 - 12:20

Ngày 27-7, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nước này đã chính thức công nhận “người lập kế hoạch bay cho drone” là một nghề nghiệp.

drone_2.jpg
Thiết bị bay không người lái (drone) đang ngày càng phổ biến trong đời sống. Ảnh: SCMP

Theo đó, Trung Quốc đã chính thức công nhận “người lập kế hoạch bay cho drone” - tức kiểm soát viên không lưu cho các thiết bị bay không người lái - là một nghề chính thức.

Động thái mới diễn ra giữa bối cảnh nền kinh tế số 1 châu Á đang thiếu hụt nhân lực trong nền kinh tế độ cao thấp - một lĩnh vực Bắc Kinh đang xem là động lực tăng trưởng mới.

Nghề nghiệp mới nằm trong số 17 nghề nghiệp vừa được Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc công bố, cùng với các vị trí như quản lý vận hành thương mại điện tử xuyên biên giới và nhân viên dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

“Ngành nghề mới là người lập kế hoạch bay cho thiết bị bay không người lái, chủ yếu liên quan đến việc lập lộ trình bay cho nhiều máy bay không người lái, xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ bay, cũng như quản lý hoạt động tại hiện trường” - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng năng lực nghề nghiệp (Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc) Vương Hiểu Quân cho biết, đồng thời, bày tỏ kỳ vọng nghề mới sẽ thu hút nhiều người trẻ am hiểu công nghệ và sáng tạo.

Hiện nay, Bắc Kinh đã xếp nền kinh tế độ cao thấp - bao gồm các hoạt động có người lái và không người lái ở độ cao dưới 1.000 mét - vào danh sách ngành công nghiệp chiến lược mới nổi, được kỳ vọng sẽ tạo ra việc làm, thúc đẩy đổi mới và kích thích tăng trưởng kinh tế cho đất nước.

Trong năm 2024, ngành thiết bị bay không người lái của Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới với hơn 1,875 triệu thiết bị bay dân sự tính đến tháng 6, tăng mạnh so với mức 1,11 triệu vào cuối năm 2022.

Cùng với đó, số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động bay không người lái vượt 14.000, với tổng thời gian bay của các UAV dân sự trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 9,8 triệu giờ. Đây chính là động lực chính thúc đẩy sự phát triển nhanh của nền kinh tế dưới 1.000 mét của Trung Quốc.

Lĩnh vực này hiện được dự báo sẽ đạt giá trị 1.500 tỷ nhân dân tệ (tương đương 220 tỷ USD) trong năm 2025, và có thể đạt quy mô 2 - 3,5 nghìn tỷ nhân dân tệ vào giai đoạn 2030-2035, tức khoảng 300-500 tỷ USD.

Tháng 12-2024, Bắc Kinh cũng đã thành lập cơ quan chuyên trách để xây dựng và giám sát các chiến lược phát triển cho lĩnh vực này.

(Theo SCMP, Tân Hoa xã)