Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”
Trong suốt 78 năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, công tác chăm sóc người có công với cách mạng luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đây không chỉ là chính sách an sinh xã hội, mà còn là biểu hiện sâu sắc của đạo lý truyền thống dân tộc - “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng đầu tiên cho chính sách chăm lo người có công. Ngày 11-2-1947, Người ký Sắc lệnh số 20/SL về chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ - văn bản đầu tiên ghi nhận công lao của thương binh, bệnh binh và liệt sĩ. Quan điểm của Người luôn nhất quán: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình quân nhân là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Vì vậy, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”.
Thấm nhuần lời dạy thiêng liêng ấy, trong suốt 78 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã không ngừng hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công, thể chế hóa bằng Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản liên quan. Đối tượng được hưởng chính sách ngày càng mở rộng; chế độ ưu đãi không ngừng được nâng cao; đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân ngày càng được cải thiện, thể hiện rõ nét sự công bằng, tiến bộ và nhân văn trong hệ thống chính sách an sinh xã hội.
Tính đến nay, cả nước đã có hơn 9,2 triệu người có công được hưởng chế độ ưu đãi. Đặc biệt, ngay trong những ngày tháng 7 tri ân, toàn bộ khoảng 34.000 căn nhà cho người có công đã được xây dựng, sửa chữa xong - hoàn thành sớm 3 tháng so với kế hoạch. Đây là minh chứng cho quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thiết thực chăm lo cho người có công.
Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là danh dự, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh cao cả của cha anh. Trong bài viết "Uống nước nhớ nguồn" ngày 23-7-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, mỗi năm vào tháng 7, nhân dân Việt Nam lại dành tình cảm sâu lắng để tưởng nhớ, tri ân những người hy sinh vì độc lập, tự do và sự bình yên của Tổ quốc. Ngày 27-7 là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với gia đình người có công với cách mạng. Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc người có công" phải gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quốc phòng toàn dân và an sinh xã hội.
Từ định hướng đó, phát huy thành tích đã đạt được, thời gian tới, từng địa phương, từng cơ quan, tổ chức cần cụ thể hóa bằng chương trình hành động phù hợp, thể hiện cao nhất tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn với người có công. Các cấp, các ngành cần chú trọng tuyên truyền sâu rộng, làm lan tỏa các giá trị truyền thống, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cộng đồng. Đó cũng là cách thiết thực để giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau khắc ghi công lao của các bậc tiền bối, sống và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh ấy.
Đồng thời, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả các thủ tục hành chính trong công tác xác nhận người có công, chi trả trợ cấp ưu đãi không để gián đoạn, nhất là trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Công tác thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân liệt sĩ phải đúng đối tượng, kịp thời, đầy đủ, mang ý nghĩa động viên, sẻ chia thật sự. Nguồn lực cũng cần được ưu tiên để tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, tổ chức các hoạt động dâng hương, thắp nến tri ân một cách thành kính, trang nghiêm. Các cấp, các ngành cần nâng cao chất lượng phong trào “Hậu phương Quân đội”, “Hậu phương Công an”, đẩy mạnh các chương trình tình nghĩa gắn với văn hóa ứng xử nhân văn và đạo lý dân tộc.
Chính sách người có công không dừng lại ở hỗ trợ vật chất, mà còn là biểu hiện của trách nhiệm cộng đồng, là thông điệp nhân văn, khẳng định những giá trị tích cực trong đời sống xã hội. Mỗi suất trợ cấp, mỗi mái nhà tình nghĩa, mỗi công trình ghi công… đều là minh chứng sinh động cho lòng biết ơn sâu nặng của toàn xã hội với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
Những chính sách và hoạt động đó đã, đang và sẽ góp phần lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn", làm bền chặt thêm sợi dây thiêng liêng kết nối các thế hệ, tạo nguồn sức mạnh tinh thần để dân tộc vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.