Mỹ sẽ thảo luận với Nga về triển vọng giải trừ vũ khí hạt nhân
Trả lời hãng thông tấn TASS ngày 25-7 về khả năng Washington và Mátxcơva đạt được thỏa thuận thay thế Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ hy vọng sẽ sớm thảo luận với Nga về triển vọng giải trừ vũ khí hạt nhân.

"Đó không phải là thỏa thuận mà bạn muốn nó hết hạn. Chúng tôi đang bắt đầu giải quyết vấn đề đó", Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng. " Dỡ bỏ các hạn chế hạt nhân, đó là một vấn đề lớn", nhà lãnh đạo Mỹ ám chỉ đến việc Hiệp ước New START sắp hết hạn.
Hiệp ước New START được ký kết bởi Tổng thống Dmitry Medvedev và Tổng thống Barack Obama vào năm 2010. Hiệp ước quy định mỗi bên sẽ giảm kho vũ khí hạt nhân của mình để trong 7 năm và trong tương lai, tổng số vũ khí không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng, cũng như 1.550 đầu đạn và 800 bệ phóng.
Thời hạn ban đầu 10 năm của thỏa thuận đã hết hạn vào ngày 5-2-2021. Tuy nhiên, hiệp ước có một điều khoản cho phép gia hạn tối đa thêm 5 năm. Vào tháng 2-2021, Mátxcơva và Washington đã đồng ý gia hạn hiệp ước đến ngày 5-2-2026. Các quan chức Nga đã mô tả hiệp ước này là "tiêu chuẩn vàng" trong các nỗ lực giải trừ quân bị.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đàm phán với các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc trong tương lai gần về việc hạn chế và cắt giảm vũ khí hạt nhân, nhưng ông vẫn chưa đưa ra bất kỳ sáng kiến cụ thể nào cho mục đích này.
Đặc biệt Mátxcơva và Washington sẽ phải quyết định có cùng nhau soạn thảo một hiệp ước mới để thay thế New START, sẽ hết hạn vào đầu năm 2026 hay không.
Theo TASS