Bạn đọc

Chuyện lạ tại Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội: Không thể chuyển sinh hoạt Đảng sau 3 năm chuyển công tác

Kim Vũ 19/07/2025 - 18:05

Báo Hànộimới vừa nhận được đơn kiến nghị của bà Vũ Thị Thái Hà, hiện đang công tác tại Trường Đại học Điện lực phản ánh về việc bà đã chuyển công tác từ Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội (Công ty Bê tông Hà Nội) về trường được 3 năm nhưng vẫn chưa thể chuyển sinh hoạt Đảng.

Mặc dù bà Hà đã gửi đơn khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền, có hướng dẫn, yêu cầu chuyển sinh hoạt Đảng cho bà Hà, tuy nhiên, đến nay, Công ty Bê tông Hà Nội vẫn chưa thực hiện đúng quy trình này.

3 năm chờ đợi mỏi mòn

Theo phản ánh, bà Vũ Thị Thái Hà làm việc tại công ty từ năm 2003. Năm 2005, bà được kết nạp Đảng và là phụ trách kế toán tại Xí nghiệp Bê tông ly tâm của công ty. Năm 2007, bà được bầu vào Ban Kiểm soát công ty. Tháng 5-2018, Xí nghiệp Bê tông ly tâm dừng sản xuất kinh doanh nên không đóng bảo hiểm xã hội và không trả lương cho người lao động. Tuy nhiên, bà Hà vẫn ở lại làm việc tại Công ty Bê tông Hà Nội đến tháng 9-2020.

Tháng 10-2020, bà Hà xin chuyển công tác nhưng vẫn sắp xếp thời gian làm việc theo yêu cầu của công ty. Tháng 9-2022, bà Hà đỗ viên chức tại Trường Đại học Điện lực. Sau khi chuyển công tác, bà Hà đã có đơn đề nghị gửi Chi bộ Khối bê tông Cấu kiện (Đảng ủy Công ty Bê tông Hà Nội) để chuyển sinh hoạt đảng về sinh hoạt tại cơ quan mới.

Tuy nhiên, đến nay, sau gần 3 năm, Đảng ủy Công ty Bê tông Hà Nội (kể từ ngày 31-1-2024 là Chi bộ Công ty Bê tông Hà Nội) vẫn chưa thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên với các lý do: Bà Hà chưa giải trình, chưa bàn giao tài liệu chứng từ sổ sách. Ngoài ra, còn do những vướng mắc về tài chính, sai phạm về chuyên môn. Cụ thể, bà Hà liên quan đến 5 vụ việc: Năm 2020, Cục Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo làm rõ các vi phạm trong quản lý điều hành công ty của ông Nguyễn Gia Dũng; năm 2021, liên quan đến văn bản của Cục về việc cử Tổ công tác thu thập thông tin tài liệu về quản lý, điều hành tại công ty; Văn bản của Công an thành phố Hà Nội về việc đề nghị cung cấp hồ sơ tài liệu; Xí nghiệp Bê tông li tâm nợ công ty trên 23 tỷ đồng, phụ trách kế toán và Giám đốc Xí nghiệp có trách nhiệm gì để giải quyết khoản vay nợ nêu trên; Giai đoạn từ năm 2014 trở về trước, bà Hà là thành viên Ban Kiểm soát của công ty nhưng công ty thất thoát gần 20 tỷ đồng.

3.jpg

Trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Thái Hà cho biết, việc Chi bộ công ty nêu bà chưa giải trình và chưa bàn giao tài liệu chứng từ sổ sách trong thời gian làm việc tại công ty là chưa khách quan. Sau khi nghỉ việc tại công ty từ tháng 9-2022, bà đã nhiều lần gặp trực tiếp ông Phạm Lê Chiến - lúc đó là Bí thư Đảng ủy Công ty Bê tông Hà Nội và Ban lãnh đạo công ty để bàn giao nhưng không được chấp thuận. Liên tiếp nhiều tháng, bà Hà gửi đơn tới xí nghiệp, công ty đề nghị bàn giao tài liệu sổ sách và chuyển sinh hoạt Đảng nhưng cũng không được thực hiện. Sau nhiều lần kiên trì, bà Hà được bố trí bàn giao vào các ngày 28-3 và 31-3, dù trong đơn đã nêu rõ có thể bàn giao từ ngày 19-3 đến hết ngày 31-3.

Còn các vướng mắc về tài chính, sai phạm về chuyên môn liên quan đến 5 vụ việc nêu trên, bà Hà cho biết, các cơ quan kiểm tra đã xác định bà không liên quan đến vấn đề này. “Có thể thấy, công ty đang cố tình gây khó khăn cho tôi trong công tác bàn giao. Ba năm qua, tôi mất rất nhiều thời gian nhưng không thể giải quyết được một chuyện đã được các cơ quan chức năng kết luận rõ mười mươi”, bà Hà chia sẻ.

Kết luận đã rõ, sao chưa giải quyết?

Do Chi bộ Công ty Bê tông Hà Nội chưa thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng, bà Hà đã gửi đơn phản ánh đến Thành ủy Hà Nội, Quận ủy, Ban Tổ chức Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Bắc Từ Liêm (cũ). Ban Tổ chức Quận ủy đã tổ chức 4 buổi làm việc với Đảng ủy công ty khi đó (từ tháng 2-2022 đến tháng 3-2023) hướng dẫn và yêu cầu Đảng ủy thực hiện chuyển sinh hoạt đảng cho bà Hà. Ban Tổ chức Quận ủy và Quận ủy Bắc Từ Liêm (cũ) cũng ban hành 3 văn bản hướng dẫn và yêu cầu chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên, tuy nhiên, Đảng ủy công ty vẫn không thực hiện.

Ngày 10-7-2023, Thường trực Quận ủy ban hành Công văn giao Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nghiên cứu hồ sơ, xem xét đề xuất, xử lý tổ chức, cá nhân (nếu có vi phạm) liên quan đến việc thực hiện chuyển sinh hoạt đảng cho bà Hà. Ngày 28-11-2023, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Bắc Từ Liêm (cũ) ban hành Kết luận số 33-KL/UBKTQU về "Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội, Chi bộ khối Xí nghiệp Bê tông cấu kiện và một số đảng viên".

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy kết luận 5 vướng mắc nêu trên không liên quan đến bà Hà; không có căn cứ để đánh giá những tồn tại, sai sót trong công tác kế toán của bà Hà trong việc Xí nghiệp Bê tông li tâm nợ công ty trên 23 tỷ đồng; không có cơ sở để xác định trách nhiệm của bà Hà trong việc công ty thất thoát gần 20 tỷ đồng trong giai đoạn từ năm 2014 trở về trước, khi bà Hà là thành viên Ban Kiểm soát. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã phát hiện các sai phạm của Đảng bộ Công ty bê tông Hà Nội. Do đó, ngày 25-1-2024, Ủy ban Kiểm tra đã ban hành các Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Bê tông Hà Nội.

Ngày 31-1-2024, Quận ủy Bắc Từ Liêm (cũ) cũng ban hành Quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Công ty Bê tông Hà Nội, hạ cấp tổ chức Đảng tại đơn vị cũ từ Đảng bộ xuống thành Chi bộ Công ty Bê tông Hà Nội. Căn cứ Kết luận số 33-KL/UBKTQU và kết luận của Thường trực Quận ủy tại cuộc họp ngày 29-1-2024, Ban Tổ chức Quận ủy đã tham mưu Thường trực Quận ủy tiếp tục có văn bản đề nghị Chi bộ Công ty Bê tông Hà Nội giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng cho bà Vũ Thị Thái Hà theo đúng quy định của Đảng.

Về vấn đề này, tại buổi trao đổi với phóng viên liên quan đến đơn thư khiếu nại của bà Hà ngày 17-7, ông Hà Trung, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường Đông Ngạc cung cấp sơ bộ sự việc như đã nêu ở trên, căn cứ từ hồ sơ mà Đảng ủy phường mới tiếp nhận từ đơn vị cũ. Ông Hà Trung chia sẻ, với khiếu nại của bà Hà, Đảng ủy phường đã tiếp nhận đơn thư và chuyển tiếp đến Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường để xử lý theo quy trình. Việc này Văn phòng Đảng ủy phường đã thông báo đến bà Hà để nắm thông tin. Về kết quả làm việc của Ban Xây dựng Đảng và các đơn vị theo đúng thẩm quyền, Đảng ủy phường sẽ bố trí buổi làm việc cụ thể để cung cấp cho Báo Hànộimới vấn đề liên quan đến bà Hà sau khi có kết quả kiểm tra.

Về phía Công ty Bê tông Hà Nội, phóng viên đã liên hệ, đến công ty đặt lịch làm việc với ông Phạm Lê Chiến - Bí thư Chi bộ Công ty Bê tông Hà Nội từ cuối tháng 6-2025. Tuy nhiên, sau nhiều lần trì hoãn với lý do phải đi công tác, chuẩn bị tổ chức đại hội công ty, ông Chiến hẹn sẽ bố trí lịch làm việc sau ngày 4-7. Sau đó, ông Chiến hẹn phóng viên đến công ty làm việc ngày 11-7 nhưng lại tiếp tục trì hoãn hẹn với lý do đã báo cáo Đảng ủy phường Đông Ngạc và nhận được chỉ đạo từ Đảng ủy phường rằng đây là việc nội bộ, sự việc kéo dài chưa giải quyết xong nên công ty chưa cung cấp, không sao chụp các tài liệu đang giải quyết cho Báo Hànộimới, đợi khi sự việc được kết luận cụ thể thì mới cung cấp. Do đó, công ty chưa có thông tin để trả lời Báo Hànộimới.

Có thể thấy, quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác Đảng tại Đảng ủy quận Bắc Từ Liêm (cũ) đối với Công ty Bê tông Hà Nội rất nhanh chóng, quyết liệt. Việc Đảng ủy quận có nhiều văn bản hướng dẫn, yêu cầu Đảng ủy công ty thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng cho bà Hà cũng rất minh bạch. Tuy nhiên, không hiểu vì sao những kết luận đã rất rõ ràng, phía Chi bộ Công ty Bê tông Hà Nội vẫn cố tình không thực hiện đúng theo chỉ đạo. Dư luận nói chung đang rất băn khoăn, đặt nhiều dấu hỏi cho sự việc hết sức vô lý này?!!