Thế giới

Ấn Độ bác bỏ cảnh báo của NATO về nguy cơ bị Mỹ trừng phạt

Thương Nguyệt 18/07/2025 06:45

Ấn Độ đề nghị phương Tây không nên áp dụng “tiêu chuẩn kép” sau khi NATO cảnh báo quốc gia này có thể bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt thứ cấp từ Mỹ.

Ấn Độ đã bác bỏ cảnh báo của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte về lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ nhằm vào những quốc gia giao thương với Nga, đặc biệt ở các lĩnh vực khí đốt và dầu mỏ.

New Delhi tuyên bố, nhu cầu nội địa của Ấn Độ phụ thuộc vào tình hình thị trường hiện tại và các điều kiện địa chính trị, đồng thời cảnh báo phương Tây không nên áp dụng bất kỳ “tiêu chuẩn kép” nào.

“Chúng tôi đã xem các báo cáo về vấn đề này và đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến. Việc bảo đảm nhu cầu năng lượng vẫn là ưu tiên hàng đầu”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal khẳng định, ngày 17-7 (giờ địa phương).

thumbs_b_c_676d7d0482b2ab2d40bd517590a4b2d9.jpg
NATO và Mỹ đang gia tăng áp lực nhằm mục đích cô lập nền kinh tế Nga. Ảnh: Anadolu

Bình luận của người phát ngôn được đưa ra sau khi Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Hardeep Singh Puri tuyên bố, Ấn Độ có thể đa dạng hóa nguồn cung từ các quốc gia như Guyana, Brazil và Canada.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-7 đe dọa áp thuế quan thứ cấp lên tới 100% đối với những quốc gia mua dầu của Nga nếu Mátxcơva không đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine trong vòng 50 ngày.

Hai ngày sau động thái của nhà lãnh đạo Mỹ, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng cảnh báo, Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc có thể phải đối mặt với những lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm trọng nếu tiếp tục giao dịch với Nga.

Ông Mark Rutte kêu gọi ba quốc gia là đối tác thương mại chính của Nga thúc giục Tổng thống Putin cam kết đàm phán hòa bình với Ukraine để tránh kịch bản kể trên.

Trong diễn biến liên quan, Trung Quốc cũng đã bác bỏ lời cảnh báo của Tổng thư ký NATO. Quốc gia này khẳng định, “đối thoại và đàm phán là biện pháp khả thi duy nhất để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine”.

“Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương. Không bên nào giành chiến thắng trong cuộc chiến thuế quan, sự ép buộc và gây áp lực cũng sẽ không mang lại kết quả”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến tuyên bố.

(Theo India Today, Anadolu)