Đô thị

Quyết tâm “dẹp” vi phạm đất đai

Đỗ Minh 17/07/2025 - 07:49

Từ ngày 1-7, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức hoạt động, hứa hẹn bộ máy tinh gọn, hiệu quả hơn. Ghi nhận trong nửa đầu tháng 7-2025, nhiều xã thể hiện quyết tâm trong siết chặt kỷ cương, đặc biệt là trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng.

Hàng loạt vi phạm được xử lý theo tinh thần "quyết liệt, không có vùng cấm", "nói không với vi phạm đất đai, trật tự xây dựng" đang cho thấy tín hiệu rõ ràng về giai đoạn mới trong quản lý nhà nước của Hà Nội.

thao-do.jpg
Lực lượng chức năng cưỡng chế một công trình xây dựng vi phạm về đất đai tại xã Hồng Vân. Ảnh: Vũ Hậu

Không để lợi dụng "giao thời"

Ngay sau hơn 10 ngày chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, UBND xã Sóc Sơn đã tổ chức cưỡng chế hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại thôn Đông Thủy.

Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, xử lý các vi phạm đất đai là việc phải làm ngay, tránh tình trạng nhiều đơn vị, người dân lợi dụng lúc “giao thời” để lấn chiếm, xây dựng trái phép. Sóc Sơn đang thể hiện rõ sự cương quyết trong giữ gìn kỷ cương pháp luật ngay từ những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp...

Tương tự, tại xã Hồng Vân, chỉ trong nửa đầu tháng 7-2025 đã có hơn 30 trường hợp vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng bị phát hiện, ngăn chặn. Trong đó, 5 trường hợp được xử lý dứt điểm; 25 trường hợp còn lại đang được thiết lập hồ sơ xử lý.

Theo UBND xã Hồng Vân, xã chủ động xây dựng, ban hành nhiều văn bản quan trọng về tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, khoáng sản... Việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thể hiện quyết tâm của xã trong việc ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hình thức đa dạng như hội nghị, truyền thanh, phát tài liệu... được triển khai hiệu quả, giúp nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của người dân.

Không đứng ngoài cuộc, sau gần một tuần chính quyền địa phương hai cấp hoạt động, UBND xã Thanh Oai đã tổ chức giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Phó Trưởng phòng phụ trách Kinh tế xã Nguyễn Văn Thành khẳng định, xã sẽ kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm lợi dụng thời điểm chuyển tiếp để lấn chiếm đất công, đất quy hoạch, xây dựng trái phép...

Tại xã Tam Hưng, chỉ sau 5 ngày hoạt động theo mô hình mới, vấn đề quản lý đất đai cũng được đưa ra thảo luận, nhìn thẳng vào thực trạng và tồn tại. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bùi Văn Sáng chia sẻ, quản lý đất đai, trật tự xây dựng luôn là lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm nếu không được giám sát chặt chẽ. Đáng ghi nhận là các thôn chủ động báo cáo thực trạng, đề xuất biện pháp cụ thể, cho thấy sự chuyển biến tích cực trong tư duy quản lý của cán bộ cơ sở...

Tăng cường tuyên truyền, giám sát

Ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức hoạt động, các xã đều chủ động, quyết liệt đối với vấn đề quản lý đất đai. Đặc biệt, vừa qua, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 3978/UBND-ĐT về một số nội dung trọng tâm triển khai nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố.

Tại công văn, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý các lĩnh vực nhạy cảm, như: Đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm... Để siết chặt quản lý theo tinh thần công văn, các xã đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu.

Chủ tịch UBND xã Hồng Vân Lê Tuấn Dũng cho biết, việc ra quân xử lý vi phạm ngay từ những ngày đầu sắp xếp đơn vị chính quyền địa phương hai cấp thể hiện quyết tâm cao của xã trong giữ gìn kỷ cương pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai. Cùng với xử lý vi phạm, công tác rà soát, kiểm tra được xã thực hiện chặt chẽ. Đối với trường hợp vi phạm phát sinh trước thời điểm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác rà soát, thống kê được tiến hành kỹ lưỡng. UBND xã sử dụng công nghệ flycam quay toàn bộ địa bàn xã vào ngày 6-7, thu thập dữ liệu chi tiết làm cơ sở cho công tác quản lý, xử lý...

Cùng với xử lý, UBND xã Tam Hưng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về đất đai và xây dựng. Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái cho biết, quản lý đất đai, trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm, liên quan đến lợi ích chung và ổn định xã hội. Mỗi trường hợp sẽ được xem xét cụ thể, đúng quy trình, đúng pháp luật, bảo đảm công bằng, minh bạch. Để tránh vi phạm mới, cần tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận...

Chủ tịch UBND xã Thanh Oai Vũ Quỳnh cũng nhấn mạnh tinh thần "quyết liệt, không có vùng cấm" và "nói không với vi phạm đất đai, trật tự xây dựng" tại xã, cam kết xử lý nghiêm tất cả vi phạm phát sinh sau ngày 1-7, buộc hoàn trả hiện trạng sử dụng đất trước lúc vi phạm...

Có thể thấy, những động thái quyết liệt, đồng bộ từ các cấp chính quyền địa phương tại Hà Nội đang thể hiện quyết tâm cao trong thiết lập kỷ cương, quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Đây là yêu cầu tất yếu bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, tạo mặt bằng sạch cho các dự án trọng điểm.

Với mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, việc phân định rõ ràng thẩm quyền, trách nhiệm từ cấp thành phố đến xã đang tăng cường hiệu quả quản lý, hạn chế tình trạng chồng chéo, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai. Sự kết hợp giữa xử lý nghiêm vi phạm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính là công cụ để Hà Nội đạt mục tiêu quản lý đất đai bền vững trong tiến trình xây dựng Thủ đô văn minh...