Thế giới

Israel tấn công Syria

Quỳnh Dương 17/07/2025 - 06:16

Israel đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ vào Damascus, phá hủy một phần trụ sở Bộ Quốc phòng và khu vực gần dinh tổng thống, đồng thời tuyên bố sẽ tiêu diệt lực lượng chính phủ đang tấn công người Druze ở miền Nam Syria.

damascus-strike-israel.jpg
Cuộc không kích của Israel đã phá hủy một phần trụ sở Bộ Quốc phòng Syria. Ảnh: người dân địa phương.

Cuộc tấn công diễn ra đêm 16-7 (giờ Việt Nam), đánh dấu sự leo thang bạo lực đáng kể của Israel nhằm vào chính quyền lâm thời của Tổng thống Ahmed al-Sharaa, bất chấp mối quan hệ được cải thiện giữa Syria với Mỹ kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 1 năm nay.

Một nguồn tin y tế Syria cho biết, các cuộc không kích vào Bộ Quốc phòng đã giết chết 5 thành viên của lực lượng an ninh.

Mô tả chính quyền mới của Syria là những tay súng thánh chiến trá hình, Israel tuyên bố sẽ không cho phép họ điều động lực lượng vào miền Nam Syria và cam kết bảo vệ cộng đồng người Druze - một cộng đồng dân tộc thiểu số của Israel.

Phản ứng trước cuộc tấn công, Mỹ cho biết, giao tranh sẽ sớm chấm dứt. "Chúng tôi đã tiếp xúc với tất cả các bên liên quan đến cuộc đụng độ ở Syria. Chúng tôi đã nhất trí về các bước cụ thể để chấm dứt tình hình đáng lo ngại và kinh hoàng này", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trên mạng xã hội.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp trong ngày hôm nay để giải quyết cuộc xung đột. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án các cuộc không kích của Israel.

Trong một tuyên bố, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh: “Tổng thư ký lên án mạnh mẽ các cuộc không kích leo thang của Israel vào Sweida, Daraa và trung tâm Damascus, cũng như các báo cáo về việc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tái triển khai lực lượng tại Cao nguyên Golan”,

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên án các cuộc tấn công của Israel và cho rằng, đây là một động thái nhằm phá hoại những nỗ lực của Syria để đạt được hòa bình, ổn định và an ninh.

“Người dân Syria có cơ hội lịch sử để sống trong hòa bình và hòa nhập với thế giới. Tất cả các bên liên quan ủng hộ cơ hội này nên đóng góp vào nỗ lực khôi phục hòa bình của chính phủ Syria”, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Theo ông Omer Celik, người phát ngôn của đảng Công lý và Phát triển (AK) cầm quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, các cuộc tấn công của Israel gây ra mối đe dọa an ninh cho toàn bộ khu vực và thế giới. Quốc hội nước này đã thông qua một nghị quyết lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công “tàn bạo” của Israel nhằm vào Syria.

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon phát biểu: "Israel sẽ tiếp tục hành động kiên quyết chống lại bất kỳ mối đe dọa khủng bố nào trên biên giới của mình, ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào".

Trong tuần qua, hàng chục người đã thiệt mạng do bạo lực diễn ra tại thành phố Sweida, nơi có đông người Druze sinh sống. Ngày 16-7, quân đội chính phủ Syria đã được điều động đến khu vực để dập tắt giao tranh giữa các tay súng Druze và các thành viên bộ tộc Bedouin. Tuy nhiên, cuối cùng, quân đội đã đụng độ với lực lượng dân quân Druze.

Theo TWZ