Nông nghiệp - Nông thôn

Ứng Hòa "chuyển mình" theo hướng nông nghiệp xanh, thông minh

Bạch Thanh 16/07/2025 - 08:19

Là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm phía Nam Thủ đô, xã Ứng Hòa đang từng bước "chuyển mình" theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Định hướng rõ ràng, cách làm bài bản, Ứng Hòa kỳ vọng nâng cao thu nhập cho người dân, tạo đà phát triển du lịch nông nghiệp...

lua-1(1).jpg
Lấy mẫu mô hình trồng lúa giảm phát thải khí nhà kính gắn với tín chỉ carbon tại xã Ứng Hòa.

Ứng Hòa có diện tích đất canh tác lớn, người dân giàu kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp. Theo Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa Nguyễn Đức Bình, trước tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, cũng như yêu cầu phát triển bền vững, xã xác định phải thay đổi tư duy sản xuất theo hướng thông minh, xanh, sạch, mang lại giá trị gia tăng cao.

Một trong những mô hình tiêu biểu là trồng sen đa giá trị tại vùng trũng. Hàng trăm héc ta sen được người dân các thôn: Dũng Cảm, Dương Liễu, Giang Triều... đưa vào sản xuất. Anh Chu Tiến Mỹ, chủ ruộng sen ở thôn Dũng Cảm chia sẻ: Trước kia, gia đình tôi chủ yếu trồng sen lấy hoa. Nhưng giờ sen có thể chế biến thành nhiều sản phẩm như trà sen, hạt sen sấy khô, mứt sen... Nhiều người đến chụp ảnh, trải nghiệm hái sen, tạo thêm nguồn thu ngoài nông sản.

Không dừng lại ở hiệu quả kinh tế, các mô hình trồng sen còn góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, mở ra hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Xã lồng ghép quy hoạch sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch và xây dựng đô thị xanh, góp phần giảm khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Năm 2025, xã Ứng Hòa là địa phương đầu tiên tại khu vực phía Nam Hà Nội triển khai mô hình thí điểm trồng lúa giảm phát thải khí nhà kính gắn với tín chỉ các bon. Đây được xem là bước đột phá trong tư duy sản xuất - từ chạy theo năng suất sang hướng tới chất lượng, hiệu quả và yếu tố môi trường. Mô hình do UBND xã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội, Công ty TNHH Faeger Việt Nam triển khai tại cánh đồng Khó Ngoài, thôn Giang Triều, quy mô 0,3ha.

Cánh đồng thí điểm được chia đôi: Một nửa canh tác theo truyền thống, nửa còn lại áp dụng kỹ thuật tưới khô ướt xen kẽ (AWD). Mô hình áp dụng phương pháp SRI-AWD giúp giảm đáng kể lượng khí metan (CH4) và nitrous oxide (N2O) - hai loại khí nhà kính chính từ ruộng lúa. Kết quả sơ bộ cho thấy, mô hình giúp giảm khoảng 30% chi phí đầu vào, tăng 50% tỷ suất lợi nhuận, giảm 10% khí nhà kính phát thải. Đặc biệt, khi đạt chứng nhận quốc tế, người dân có thể bán tín chỉ các bon với giá 50-60 USD/tấn CO2, trong đó 40% doanh thu được chia trực tiếp cho nông dân và địa phương. Đây là mô hình sản xuất thông minh, hiệu quả, giúp người dân tiếp cận kinh tế tuần hoàn, đồng thời đóng góp cho mục tiêu phát triển xanh của thành phố.

Không chỉ phát triển nông nghiệp xanh với các mô hình lúa - sen, Ứng Hòa còn đẩy mạnh sản xuất thủy sản, chăn nuôi thủy cầm, chế biến đặc sản vùng. Xã cũng đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn để tư vấn mở rộng đàn thủy cầm, hướng tới sơ chế, chế biến thành đặc sản có thương hiệu. Các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao đang từng bước hình thành, giúp tăng giá trị nông sản và giảm rủi ro thị trường.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết, phát triển nông nghiệp xanh gắn với du lịch không chỉ là hướng đi mới mà còn là yêu cầu tất yếu. Sự gia tăng nhanh chóng của lượng khách đến Hà Nội mở ra cơ hội lớn. Nếu biết khai thác đúng cách, nông nghiệp có thể trở thành lợi thế du lịch. Xã đang định hướng các mô hình nông nghiệp của địa phương gắn với du lịch trải nghiệm tham quan sen, mùa gặt, trang trại nuôi cá, nuôi vịt đặc sản... 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế Ứng Hòa đạt mức tăng trưởng khả quan, trong đó khu vực nông nghiệp chiếm 39% cơ cấu kinh tế, xã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong xây dựng mô hình nông nghiệp xanh, thông minh khu vực phía Nam Thủ đô.