Chính trị

Thủ tướng: Đảng bộ Bộ Ngoại giao có quyết tâm cao, khát vọng lớn, tinh thần chiến đấu và đổi mới mạnh mẽ

Theo TTXVN 15/07/2025 14:07

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, nòng cốt trong thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, làm sâu sắc hơn trường phái ngoại giao cây tre và phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” trên mặt trận ngoại giao.

thu-tuong-du-dai-hoi-dang4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I. Ảnh: TTXVN

Sáng 15-7, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, nòng cốt trong thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, làm sâu sắc hơn trường phái ngoại giao cây tre và phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” trên mặt trận ngoại giao.

Dự đại hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao; cùng gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 12 ngàn đảng viên trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Góp phần củng cố cục diện đối ngoại, nâng cao vị thế đất nước

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới”, Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025).

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: Đại hội đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 và đúc kết các bài học kinh nghiệm; thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới, triển khai hiệu quả đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, xây dựng Đảng bộ và ngành Ngoại giao vững mạnh toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.

thu-tuong-du-dai-hoi-dang.jpg
Phó Thủ tướng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu. Ảnh: TTXVN

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Ngoại giao thực hiện hợp nhất với Đảng bộ Ngoài nước, Ban Đối ngoại Trung ương và tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; thực hiện tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương.

Với quyết tâm chính trị cao, ngành Ngoại giao đã phát huy vai trò tiên phong, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại và “đạt nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những thành tựu chung của đất nước những năm qua, góp phần củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển, nâng cao vị thế đất nước” như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Quán triệt sâu sắc xây dựng Đảng là then chốt, Đảng ủy Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ vừa qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng gắn kết chặt chẽ với xây dựng ngành và đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu mang tính lịch sử của công tác đối ngoại, đưa ngành Ngoại giao sang giai đoạn phát triển mới theo hướng toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp. Phẩm chất, bản lĩnh và sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng cao. Các tổ chức Đảng được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hiệu quả hơn. Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc được đổi mới. Thể chế, quy định về công tác Đảng ngày càng hoàn thiện, nhất là đối với công tác Đảng ngoài nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang chuyển biến nhanh, phức tạp, nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn đất nước ta chuẩn bị bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mở ra nhiều thời cơ, vận hội mới, song cũng đặt ra trọng trách và yêu cầu, nhiệm vụ mới, nặng nề hơn đối với công tác đối ngoại và ngoại giao.

Toàn thể cán bộ, đảng viên Bộ Ngoại giao tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị, đoàn kết một lòng, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát huy truyền thống vẻ vang và vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại, nỗ lực hơn nữa triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; xây dựng Đảng bộ và ngành Ngoại giao thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hiện đại, đóng góp xứng đáng vào thực hiện thắng lợi tầm nhìn, mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi đóng góp vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, các đại biểu thảo luận sâu sắc về các vấn đề như ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học công nghệ…

Đại hội ra mắt Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; công bố quyết định của Đảng ủy Chính phủ chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 10 thành viên, do đồng chí Bùi Thanh Sơn làm Bí thư Đảng ủy.

thu-tuong-du-dai-hoi-dang2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đảng ủy Chính phủ phát biểu chỉ đạo đại hội; gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác, thể hiện ý chí, quyết tâm cao, khát vọng lớn, tinh thần chiến đấu cao và đổi mới mạnh mẽ.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng bộ Bộ Ngoại giao và ngành Ngoại giao đã chủ động, tích cực triển khai nghiêm túc đường lối đối ngoại và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, đối tác quốc tế; góp phần vào thành tựu chung của đất nước, tạo môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, góp phần giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi đất nước chưa lâm nguy; củng cố đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước…

Trong đó, Đảng bộ đã lãnh đạo đẩy mạnh thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, với hơn 300 báo cáo, 300 tờ trình, 17 Nghị quyết và đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, đặc biệt trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, một trong “bộ tứ trụ cột” làm nền tảng để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đối ngoại đã không ngừng củng cố “thế và lực”, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, khu vực, các nước bạn bè truyền thống, mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược; mở rộng quan hệ ngoại giao từ 189 lên 194 nước; đưa tổng số đối tác chiến lược, đối tác toàn diện lên 37 nước; lần đầu tiên, Việt Nam có quan hệ từ mức đối tác chiến lược trở lên đối với tất cả các nước lớn, toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và với toàn bộ các nước G7, 18/20 nước G20.

Việt Nam đã đảm nhiệm thành công các vị trí, vai trò quan trọng tại các diễn đàn đa phương trong khuôn khổ ASEAN và hệ thống Liên hợp quốc, đặc biệt là sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN. Năm 2025, lần đầu tiên Hà Nội được chọn làm địa điểm mở ký Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng.

Nhấn mạnh kết quả đặc biệt nổi bật của ngoại giao vắc xin, giúp Việt Nam đi sau, về trước trong tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân, mở cửa sớm nền kinh tế, tạo tiền đề để có thành tựu phát triển kinh tế như hiện nay, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, ngoại giao kinh tế được đẩy mạnh, trở thành nội dung quan trọng trong các hoạt động đối ngoại cấp cao, khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác quốc tế. Công tác ngoại giao văn hóa được thúc đẩy, trong đó, hàng chục di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận, ghi danh; thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân được triển khai tích cực, hiệu quả, kịp thời.

thu-tuong-du-dai-hoi-dang3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TTXVN

Xây dựng ngành Ngoại giao chuyên nghiệp, văn minh, nhân văn, hiện đại và hiệu quả

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiếp tục chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, Đảng bộ Bộ Ngoại giao quán triệt, kiên trì và quyết tâm triển khai thành công Nghị quyết 18 của Trung ương Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ của Ban Đối ngoại Trung ương và một số nhiệm vụ của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; kiện toàn giảm 2 đơn vị cấp tổng cục và giảm 16 đơn vị, khoảng 40% đầu mối cấp cục, vụ. Bộ Ngoại giao trở thành cơ quan chủ trì quản lý thống nhất và triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật liên quan ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ một số bài học kinh nghiệm về giữ vững đoàn kết, thống nhất; nắm chắc và phản ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với diễn biến tình hình và tham mưu chiến lược kịp thời; xây dựng ngành Ngoại giao chuyên nghiệp, văn minh, nhân văn, hiện đại và hiệu quả.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhận định, tình hình thế giới, khu vực có thể còn diễn biến phức tạp hơn, do đó, ngành Ngoại giao phải nỗ lực với những cách làm mới, đột phá so với trước. Trong đó, Đảng bộ Bộ Ngoại giao và ngành Ngoại giao phải triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030, với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội ủng hộ, nhân dân mong chờ, dân tộc khát khao; chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Ngành Ngoại giao phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, nòng cốt trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy với tất cả các nước, là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển; làm sâu sắc hơn trường phái ngoại giao cây tre và phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” trên mặt trận ngoại giao; mỗi cán bộ ngoại giao phải là một chiến sĩ. Qua đó, góp phần thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với 2 mục tiêu 100 năm: Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Ngành Ngoại giao phải theo dõi thường xuyên, nắm chắc tình hình khu vực và thế giới đảm bảo bao trùm, toàn diện; phản ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với diễn biến tình hình và tham mưu chiến lược kịp thời, không để Đảng, Nhà nước bất ngờ trước các vấn đề mới.

thu-tuong-du-dai-hoi-dang1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ I. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh việc phát triển đất nước dựa trên 3 trụ cột: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, ngành Ngoại giao phải góp phần phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả; kết hợp hài hòa giữa đường lối đối ngoại và đối nội; thực hiện hiệu quả cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn”; thực hiện “bộ tứ trụ cột” các Nghị quyết mới được Bộ Chính trị ban hành, nhất là Nghị quyết 59 về đối ngoại trong tình hình mới.

Trong đó, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; thực hiện đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực; phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, dân tộc hóa văn minh nhân loại và quốc tế hóa tinh hoa văn hóa dân tộc.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao phải xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy tinh thần dân chủ, khát vọng, đam mê, cống hiến của cán bộ ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với tinh thần, trách nhiệm cao, đam mê nghề nghiệp, khát vọng cống hiến, mong muốn thể hiện giá trị của mình và vượt qua giới hạn bản thân, Bộ Ngoại giao, ngành Ngoại giao sẽ thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển văn minh, thịnh vượng, tô thắm thêm truyền thống 80 năm ngành Ngoại giao./.