Khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở
Từ ngày 1-7, cùng với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy 126 xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nhanh chóng thành lập và kiện toàn các tổ chức Đảng trực thuộc.
Việc hình thành các đảng bộ, chi bộ không chỉ là dấu mốc quan trọng về mặt tổ chức, mà còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò của tổ chức Đảng ở cơ sở trong bối cảnh mới.

Những đảng viên gần dân nhất, hiểu dân nhất
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ phường Hai Bà Trưng có 112 tổ chức cơ sở Đảng với 6.323 đảng viên. Dù khối lượng công việc lớn, các bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư luôn nỗ lực đồng hành với Đảng bộ và chính quyền, thích nghi nhanh chóng với yêu cầu và nhiệm vụ của giai đoạn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Nhận thức rõ vai trò đặc biệt của những người gần dân nhất, phường Hai Bà Trưng đã tổ chức buổi gặp mặt 122 cán bộ cơ sở, gồm bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận và Tổ trưởng tổ dân phố... Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuấn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 4 (phường Lê Đại Hành cũ, dự kiến là tổ dân phố 14 phường Hai Bà Trưng) bày tỏ sự phấn khởi khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn.
“Với vai trò là Bí thư Chi bộ, tôi nhận thấy đây là cơ hội để tổ chức Đảng ở cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, vận hành theo mô hình mới. Chúng tôi đặc biệt đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên”, đồng chí Nguyễn Sỹ Tuấn chia sẻ.
Tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tổng số chi bộ sau sáp nhập là 61. Chi bộ các phường cũ được đổi tên thống nhất từ Chi bộ 1 đến Chi bộ 61. Trên cơ sở rà soát tổ chức bộ máy và địa bàn hoạt động, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã thống nhất thông qua nghị quyết về việc nâng cấp 13 chi bộ và thành lập mới 5 chi, đảng bộ.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Đỗ Trọng Nam nhấn mạnh: Việc kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong giai đoạn mới.
Tại xã Đan Phượng, sau sắp xếp, toàn Đảng bộ có 66 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 7 đảng bộ và 59 chi bộ, trong đó có 33 chi bộ thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học và 26 chi bộ ở các thôn, tổ dân phố. Số lượng đảng viên toàn xã là hơn 2.300 người.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Hiền cho biết, việc thành lập các tổ chức cơ sở Đảng không chỉ là yêu cầu tổ chức, mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các cơ quan Đảng, chính quyền xã và các đơn vị trên địa bàn, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên.
Hướng tới nền hành chính hiện đại, gần dân, vì dân
Tổ chức Đảng giữ vai trò nòng cốt trong việc ổn định tổ chức, tư tưởng và đời sống nhân dân. Trong đó, các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, là nhân tố không thể thiếu trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trên thực tế, việc sáp nhập đơn vị hành chính mang đến nhưng thay đổi đáng kể, như: Địa bàn hoạt động rộng hơn, dân số đông hơn... Điều này đã đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, nhất là của người đứng đầu cấp ủy.
Từ kinh nghiệm thực tiễn, đồng chí Nguyễn Sỹ Tuấn cho rằng: “Số hộ dân tăng lên đòi hỏi mỗi bí thư chi bộ phải bao quát tốt địa bàn, nắm được tâm tư, nguyện vọng người dân. Ngoài ra, phải chủ động cập nhật thông tin, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đảng”.
Tại phường Vĩnh Tuy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Quang Trung cho biết, sau sắp xếp, khối lượng công việc tăng mạnh. Địa phương đang tập trung triển khai các nhiệm vụ, đặc biệt là công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh: Muốn phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, các cấp ủy cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là yếu tố quyết định sự ổn định và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của các tổ chức cơ sở Đảng mới.
Ngày 4-7-2025, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 176-KL/TƯ về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng thời gian tới. Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng cấp xã; hoàn thành chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để các tổ chức cơ sở Đảng hoạt động đúng Điều lệ, quy định và hướng dẫn của Trung ương.
Thực tế cho thấy, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức Đảng ở cơ sở không chỉ khẳng định vai trò lãnh đạo, mà còn là trung tâm gắn kết “ý Đảng - lòng dân”. Việc phát huy đúng vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở chính là điều kiện tiên quyết để bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, hướng tới một nền hành chính tinh gọn, hiện đại, gần dân, vì dân.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồ Đề Vũ Thị Thành:
Triển khai trên tinh thần “gần dân, hiểu dân, vì dân”

Ngay sau khi phường Bồ Đề được thành lập, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là nắm chắc tình hình địa bàn để giữ vững ổn định, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Trên tinh thần “gần dân, hiểu dân, vì dân”, chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trước mắt, tập trung kiện toàn, phân công cán bộ, công chức, lực lượng công an. Đồng thời, tiến hành rà soát, cập nhật dữ liệu dân cư, hộ tịch, đất đai, trật tự xây dựng, an sinh xã hội... để làm cơ sở quản lý hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.
Chúng tôi cũng phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở với nòng cốt là chi bộ, tổ dân phố, các đoàn thể nhằm bám sát địa bàn, nắm người, nắm hộ, nắm sự việc. Những giải pháp đó đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, từng bước xây dựng phường Bồ Đề ổn định, phát triển và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Lộc Tô Văn Sáng:
Lập các nhóm Zalo, giải quyết hiệu quả những vấn đề từ cơ sở

Xã Phúc Lộc với 46 thôn, tổ dân phố, địa bàn rộng và dân số đông, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở là yêu cầu cấp thiết. Do đó, Đảng ủy xã xác định, muốn bộ máy vận hành hiệu quả thì phải gần dân, sát dân, nắm chắc cơ sở. Đảng ủy đã kịp thời xây dựng nghị quyết, chương trình công tác, quy chế làm việc phù hợp; phân công rõ người, rõ việc trong tập thể lãnh đạo và cán bộ phụ trách các ngành, đoàn thể.
Xã tổ chức thành công các hội nghị thành lập tổ chức Đảng trực thuộc, kiện toàn công tác cán bộ… Xã đã khai thác hiệu quả mạng xã hội, đặc biệt là các nhóm Zalo ở chi bộ, thôn, tổ dân phố để truyền tải và tiếp nhận thông tin nhanh chóng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Ngay khi bộ máy vận hành, UBND xã đã họp ngay với trưởng các thôn, triển khai nhiệm vụ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục, quản lý tốt địa bàn, đất đai, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường.
Tổ trưởng tổ dân phố 34 (phường Ô Chợ Dừa) Vũ Thị Thanh Bình:
Phát huy vai trò cầu nối

Tổ dân phố 34, phường Ô Chợ Dừa hiện có 361 hộ dân. Xác định rõ vai trò là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, chúng tôi - những cán bộ tổ dân phố luôn chủ động, tích cực trong công việc. Để hỗ trợ hiệu quả cho bộ máy phường mới, chúng tôi đã chia nhau mỗi người phụ trách 50 hộ dân. Vừa qua, chúng tôi đi từng nhà phát phiếu, lấy ý kiến và tuyên truyền giúp bà con hiểu tổ 34 là tên mới thay cho tổ 6. Việc tưởng như nhỏ, nhưng rất cần thiết để người dân thêm gắn bó, đồng thuận.
Cùng với đó, các nhóm cộng đồng trên mạng xã hội như Zalo tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp người dân phản ánh thông tin nhanh chóng đến cấp ủy, chính quyền phường, tăng cường sự tương tác hai chiều. Thời gian tới, chúng tôi tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường và các ngày lễ lớn, tạo khí thế vui tươi, đoàn kết, vì sự phát triển của Thủ đô và đất nước.
Hà Mai Ánh ghi