Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 12-7-2025

Thư Ký

Miễn học phí, hỗ trợ bữa trưa - Dấu ấn năm học mới; Chuyển đổi số - hướng đi tất yếu của ngành Ngân hàng; Tránh rủi ro trong giao dịch nhà đất: Cẩn trọng từ việc đặt cọc; Lấp lánh tình người dưới mái nhà Thalassemia… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 12-7-2025.

Miễn học phí, hỗ trợ bữa trưa - Dấu ấn năm học mới

mot-bua-an-trua-cua-tre-tai-truong-mam-non-ba-trieu-phuong-cua-nam-.-anh-quang-thai.jpg
Một bữa ăn trưa của trẻ tại Trường Mầm non Bà Triệu (phường Cửa Nam). Ảnh: Quang Thái

Từ năm học 2025-2026, trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên cả nước chính thức được miễn học phí. Tại Hà Nội, địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2,3 triệu học sinh mầm non, phổ thông, mức học phí hiện hành dao động từ 19.000 đến hơn 200.000 đồng/tháng tùy cấp học và địa bàn.

Đặc biệt, ngày 9-7, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Với tổng kinh phí dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng, chính sách này sẽ áp dụng cho khoảng 768.000 học sinh tại các trường công lập và tư thục trên địa bàn Thủ đô.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, việc miễn học phí và hỗ trợ bữa trưa là bước cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và thành phố về phát triển giáo dục toàn diện, thể hiện rõ cam kết trong việc đặt giáo dục ở vị trí ưu tiên.

Phân quyền quản lý cho cấp xã trong lĩnh vực lâm nghiệp: Thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái

thanh-pho-ha-noi-hien-co-khoang-27.000ha-rung-va-dat-lam-nghiep-phan-bo-tai-cac-xa-ba-vi-yen-bai-suoi-hai-yen-xuan-trong-anh-mot-goc-xa-ba-vi..jpg
Thành phố Hà Nội hiện có khoảng 27.000ha rừng và đất lâm nghiệp, phân bố tại các xã Ba Vì, Yên Bài, Suối Hai, Yên Xuân… Trong ảnh: Một góc xã Ba Vì.

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm chính thức có hiệu lực với việc trao quyền phê duyệt phương án quản lý rừng cho chính quyền cấp xã.

Ông Nguyễn Văn Trung, người trồng rừng lâu năm tại xã Yên Xuân chia sẻ: "Nếu được giao đất gắn với giao rừng, chúng tôi sẽ có cơ sở để vay vốn ngân hàng, đầu tư trồng cây xanh đô thị hoặc cây dược liệu kết hợp du lịch sinh thái; việc quản lý, bảo vệ rừng cũng sẽ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm hơn".

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Mạnh Phương cho biết, Hà Nội có diện tích rừng nhỏ nhưng giá trị lớn về sinh thái và văn hóa. Nếu triển khai đúng hướng, chính sách mới sẽ giúp người dân giữ rừng, sống được với rừng, làm giàu từ rừng.

Chuyển đổi số - hướng đi tất yếu của ngành Ngân hàng

khach-hang-giao-dich-tai-ngan-hang-tu-dong-livebank-cua-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-tien-phong..jpg
Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng tự động LiveBank của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chuyển đổi số không phải là lựa chọn, mà là con đường bắt buộc để ngành Ngân hàng tồn tại và phát triển trong bối cảnh mới”.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Lê Hoàng Chính Quang cho biết, ngành Ngân hàng đang tích cực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, trong đó, riêng năm 2025 dự kiến xây dựng và ban hành 21 thông tư và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác để tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn phục vụ hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng khẳng định, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp trong ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ việc chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện Chiến lược chuyển đổi số…

Tránh rủi ro trong giao dịch nhà đất: Cẩn trọng từ việc đặt cọc

nguoi-dan-can-tim-hieu-ky-luong-va-can-trong-khi-dat-coc-mua-ban-nha-dat-de-tranh-tranh-chap-khieu-kien-phat-sinh.-trong-anh-mot-khu-dat-phan-lo-tai-xa-soc-son..jpg
Người dân cần tìm hiểu kỹ lưỡng và cẩn trọng khi đặt cọc mua bán nhà đất để tránh tranh chấp, khiếu kiện phát sinh. Trong ảnh: Một khu đất phân lô tại xã Sóc Sơn.

Do thiếu cẩn trọng trong giao dịch đặt cọc mua bán nhà đất, nhiều người đã vướng vào các vụ tranh chấp kéo dài. Một số khác lại mất tiền do giấy tờ đặt cọc không rõ ràng về pháp lý. Thực tế này cho thấy, người dân khi giao dịch mua bán nhà đất, ngay từ việc đặt cọc đã phải thiết lập văn bản chặt chẽ với các điều khoản rõ ràng nhằm bảo vệ quyền lợi và tài sản của bản thân.

Câu chuyện của chị Nguyễn Hoàng Thùy ở phường Cầu Giấy còn khó lường hơn. Vốn là một người kinh doanh bất động sản lâu năm nhưng chị vẫn bị “lật kèo” sau đặt cọc. Sau khi chốt giá mua mảnh đất có diện tích 4.000m2 tại tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ), chị đặt cọc 500 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau đó, do có người trả giá cao hơn nên chủ nhà đã đổi ý, bán đất cho người khác bất chấp các thỏa thuận ghi trong giấy tờ đặt cọc.

Luật sư Nguyễn Quang Vịnh, Công ty Luật TNHH Trường Lộc (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, quy định tại Điều 501 Bộ luật Dân sự 2015 yêu cầu, nội dung hợp đồng phải phù hợp với mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định pháp luật liên quan.

Lấp lánh tình người dưới mái nhà Thalassemia

Giữa lòng Thủ đô ồn ào, náo nhiệt, có một ngôi nhà chung của hàng nghìn bệnh nhân, nơi ăm ắp bao câu chuyện nhân văn từ những điều rất giản dị đời thường. Những “chiến binh” mang căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) điều trị tại Trung tâm Thalassemia ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã và đang can trường vươn lên trong cuộc sống.

benh-nhan-nhi-nhan-hoc-bong-hieu-hoc-do-vien-huyet-hoc-truyen-mau-trung-uong-trao-tang..jpg
Bệnh nhân nhi nhận “Học bổng hiếu học” do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trao tặng.

Tôi gặp chị Dương Bích Ngọc vào đúng ngày mẹ con chị đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương điều trị. Chị Ngọc tâm sự, đã 17 năm nay, mẹ con chị chiến đấu với bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia - một rối loạn di truyền bị thiếu máu mạn tính). Sinh con trai Nguyễn Dương Hưng được vài tháng, thấy con có biểu hiện khác thường, chị đưa con đi kiểm tra và phát hiện con bị bệnh Thalassemia, đồng nghĩa, chị cũng bị bệnh vì đây là bệnh di truyền.

Sống chung với bệnh tan máu bẩm sinh đồng nghĩa với việc Trung tâm Thalassemia (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) trở thành ngôi nhà thứ hai của người bệnh.