Nữ sinh viên bị lừa “bắt cóc online” được giải cứu kịp thời
Ngày 10-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa giải cứu thành công nữ sinh năm thứ 3 một trường đại học trên địa bàn bị nhóm tội phạm "bắt cóc online" qua mạng xã hội.

Theo thông tin, vào khoảng 22h ngày 8-7-2025, bà L.T.B (ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh) đến Công an phường Bảy Hiền trình báo con gái là L.T.K.Y (21 tuổi), sinh viên năm thứ 3 một trường đại học trên địa bàn thành phố, bị các đối tượng lừa đảo qua mạng, uy hiếp và yêu cầu gia đình nộp 200 triệu đồng.
Nhận tin báo, Đội Đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố đã phối hợp với Công an phường Bảy Hiền triển khai xác minh, truy xét và nhận định đây là vụ lừa đảo, bắt cóc online qua mạng xã hội Zalo.
Đến 23h45 ngày 8-7-2025, các trinh sát lần theo thông tin gia đình cung cấp, kiểm tra phòng một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh, giải cứu thành công Y, sau đó bàn giao cho Công an phường Bảy Hiền và gia đình.
Bước đầu, Y cho biết, ngày 5-7-2025, nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ, xưng là bên giao hàng Shopee, đề nghị kết bạn Zalo để kiểm tra món hàng Y đã đặt mua. Ngay sau đó, một cuộc gọi video được thực hiện, nhưng người gọi lại mặc sắc phục công an, thông báo Y liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền. Người này cho Y thấy cảnh một người đàn ông bị còng tay, xung quanh là những người mặc trang phục công an.
Các đối tượng dụ dỗ Y cài phần mềm “Zoom Workplace” và đăng nhập theo mã riêng để “làm việc nội bộ”. Các đối tượng yêu cầu Y nói dối gia đình rằng cần tiền "chứng minh tài chính" để đi Mỹ giao lưu quốc tế (do Y là sinh viên năm 3 trường đại học)… Y làm theo, được gia đình chuyển cho hơn 800 triệu đồng.
Theo điều tra, kẻ giả danh công an sau đó yêu cầu nữ sinh cung cấp thông tin đăng nhập Zalo, Facebook. Sau khi kiểm soát được tài khoản, chúng gọi cho gia đình cô, dựng tiếp vở kịch “con gái bị bắt cóc”, yêu cầu chuộc 200 triệu đồng. Gia đình nạn nhân không liên lạc được với con, tưởng con bị bắt cóc thật nên đã trình báo công an giúp đỡ.
Theo Cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo đã dàn dựng tinh vi nhằm uy hiếp tâm lý, đe dọa và chiếm đoạt tài sản, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý hoảng loạn của nạn nhân.
Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, không có vụ bắt cóc nào, mà thực sự đây là chiêu thức lừa đảo mới, tinh vi của các đối tượng hoạt động trên không gian mạng.
Các đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện cho nạn nhân, cáo buộc họ liên quan đến vụ án (thường là ma túy, rửa tiền) để gây áp lực tâm lý, đe dọa... từ đó ép nạn nhân tự cô lập ở khách sạn, không được liên lạc với ai. Sau đó, chúng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền để “giải quyết vụ việc” hoặc để “kiểm tra tài khoản”; hoặc liên hệ với gia đình nạn nhân để lừa đảo bằng cách chuyển tiền chuộc người.
Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ; không nghe theo yêu cầu cách ly, thuê phòng, cài app lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, gọi ngay 113 hoặc đến công an địa phương gần nhất để trình báo.