Thế giới

Slovakia chặn gói trừng phạt của EU đối với Nga

Kim Phượng 10/07/2025 - 06:42

Theo hãng tin Interfax, Liên minh châu Âu (EU) đã không thông qua được gói trừng phạt thứ 18 đối với Nga trong cuộc họp Ủy ban Đại diện thường trực các quốc gia thành viên ngày 9-7, do Slovakia tiếp tục phủ quyết.

slovakia.png
Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhiều lần từ chối thông qua gói trừng phạt mới của EU. Ảnh: Getty

Vì các lệnh trừng phạt của EU đòi hỏi sự ủng hộ của 28 quốc gia thành viên nên chỉ một quốc gia phủ quyết là đủ sức ngăn cản việc thực thi. Vào cuối tháng 6, dự thảo trừng phạt đã không thể thông qua do Slovakia và Hungary phản đối. Hiện tại, lập trường của Slovakia vẫn không thay đổi, bất chấp các cuộc đàm phán "tốt đẹp và hiệu quả" giữa Bratislava và Ủy ban châu Âu (EC) vào ngày 3-7.

Theo Cục Truyền thông thuộc Bộ Ngoại giao và châu Âu Slovakia (MFA), Thủ tướng Robert Fico đã nhiều lần tuyên bố từ chối thông qua gói trừng phạt mới nếu không nhận được sự đảm bảo rõ ràng từ EC liên quan đến sáng kiến ​​RePowerEU. Trong kế hoạch REPowerEU được công bố vào mùa xuân năm 2022, các nước EU đặt mục tiêu loại bỏ dần khí đốt qua đường ống của Nga vào năm 2027-2028. Tuy nhiên, kể từ đó, cơ cấu nhập khẩu khí đốt của Nga đã có những thay đổi như: Tỷ trọng LNG đã tăng lên 40% và tỷ trọng khí đốt qua đường ống đã giảm xuống còn 60%. Vào đầu tháng 5, EC đã trình bày dự thảo lộ trình chấm dứt nhập khẩu tài nguyên năng lượng của Nga vào EU vào cuối năm 2027.

Theo Thủ tướng Robert Fico, điều này sẽ gây ra hậu quả kinh tế tiêu cực đối với Slovakia. Do đó, Bratislava đã yêu cầu hoãn thông qua lệnh trừng phạt thứ 18 cho đến khi EU làm rõ những tác động tài chính của RePowerEU .

Gói trừng phạt này sẽ được thảo luận lại tại một cuộc họp dự kiến ​​diễn ra vào ngày 11-7. Lệnh trừng phạt thứ 18 của EU gồm các hạn chế mới trong các lĩnh vực năng lượng và ngân hàng của Nga, cũng như lệnh cấm các giao dịch liên quan đến dự án đường ống Nord Stream. Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn của liên minh nhằm tăng áp lực kinh tế lên Mátxcơva khi Điện Kremlin bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện ở Ukraine.

Trong khi EU thúc đẩy khuôn khổ trừng phạt của mình, Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào đối với Nga kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.

Theo Interfax