Chính trị

Kỳ họp thứ hai mươi lăm HĐND thành phố Hà Nội: Chất vấn, tái chất vấn 2 nhóm vấn đề

Vũ Thủy 09/07/2025 08:47

Sáng 9-7, tại kỳ họp thứ hai mươi lăm, HĐND thành phố Hà Nội thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn 2 nhóm vấn đề quan trọng, được thành phố tập trung chỉ đạo, dư luận, cử tri đặc biệt quan tâm.

thanh2.jpg
Quang cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Viết Thành

Dự phiên chất vấn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội…

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND; HĐND thành phố dành thời gian một buổi sáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

Về nhóm vấn đề chất vấn, tái chất vấn, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, căn cứ các quy định tại Điều 60 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Điều 8 và Điều 9 Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND thành phố đã gửi phiếu để các vị đại biểu HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố đề xuất nhóm chất vấn và tái chất vấn.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Ảnh: Viết Thành

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các vấn đề xã hội quan tâm và kết quả tổng hợp phiếu đề xuất vấn đề chất vấn, căn cứ các quy định và dự kiến chương trình kỳ họp, ngày 2-7-2025, Thường trực HĐND thành phố đã có văn bản và gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu HĐND thành phố về dự kiến 2 nhóm vấn đề để quyết định chất vấn tại kỳ họp này.

Qua tổng hợp, đa số các ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố đều tán thành, thống nhất cao lựa chọn 2 nhóm nội dung đang được dư luận, cử tri, nhân dân rất quan tâm và đang được thành phố tập trung chỉ đạo, đó là:

Thứ nhất, HĐND thành phố tái chất vấn việc thực hiện Nghị quyết số 65 ngày 12-12-2024 về kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ hai mươi của HĐND thành phố.

Nghị quyết chất vấn số 65 đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ hai mươi kèm theo phụ lục thời gian thực hiện đối với 46 nội dung yêu cầu của HĐND thành phố và cam kết của UBND và các sở, ngành, đơn vị của thành phố. Trong đó, có 23 nội dung tái chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 và 23 nội dung về việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 của thành phố.

UBND thành phố đã có Báo cáo số 3888 ngày 4-7-2025 về kết quả thực hiện cụ thể và được gửi tới các quý vị đại biểu. Theo đó, căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố, UBND thành phố, các cấp, ngành đã tổ chức triển khai, khắc phục các tồn tại, hạn chế và có những chuyển biến tích cực. Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành bảo đảm chất lượng, tiến độ. Một số dự án đã được đẩy nhanh tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.

Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo các Ban của HĐND thành phố rà soát, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, qua đó cho thấy: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số nội dung, lĩnh vực, nhiệm vụ, dự án, công trình, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, tiến độ thực hiện còn chậm, chưa hoàn thành theo tiến độ cam kết, chưa được giải quyết dứt điểm, hiệu quả cần được tiếp tục quan tâm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình và các giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Thứ hai, HĐND thành phố chất vấn về nhóm vấn đề việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Hà Nội là Thủ đô, đô thị đặc biệt, dân số đông, tốc độ đô thị hoá nhanh, nhu cầu về thực phẩm là rất lớn. Trong những năm qua, công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm luôn được Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố quan tâm, tập trung chỉ đạo. Công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai các đề án, kế hoạch, thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm được tăng cường, đẩy mạnh, các lực lượng chức năng của thành phố cũng đã rất tích cực. Điển hình như Công an thành phố đã khám phá nhiều vụ việc và trong ngày hôm qua (8-7), Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ rất kịp thời vụ việc liên quan đến hoạt động giết mổ, tiêu thụ lợn nghi nhiễm bệnh tại các xã Thường Tín, Hoà Xá và phường Đại Mỗ.

Tuy nhiên, qua ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc của các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố, giám sát của Thường trực HĐND thành phố, thực trạng công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố còn diễn biến rất phức tạp, đáng báo động; nhiều vấn đề bất cập kéo dài qua nhiều năm, chưa được xử lý, giải quyết một cách hiệu quả, triệt để, dứt điểm.

“Đây là nội dung rất quan trọng, cấp thiết, đặt ra trong quá trình phát triển của thành phố, liên quan trực tiếp đến sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của nhân dân và đang được thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Vấn đề này cần được HĐND thành phố chất vấn nhằm đánh giá rõ thực trạng, xác định rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đề xuất các giải pháp để nâng cao việc chấp hành pháp luật, công tác quản lý nhà nước trong thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

thanh.jpg
Các đại biểu dự phiên chất vấn. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu, các đại biểu khi đặt câu hỏi cần ngắn gọn, đúng đối tượng, tập trung vào những vấn đề quan tâm, đặt câu hỏi cụ thể, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, đúng nội dung đã được chủ tọa thông qua.

Thời gian đặt câu hỏi cho mỗi đại biểu không quá 2 phút. Mỗi đại biểu được trang bị 1 biển tranh luận, sử dụng khi cần tiếp tục tranh luận với người trả lời chất vấn để làm rõ thêm các nội dung chất vấn.

Đối với người trả lời chất vấn phải trả lời đúng nội dung, đúng trọng tâm, thẳng vào những nội dung được hỏi, giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm, nhất là đối với những nội dung chưa hoàn thành, chưa đảm bảo tiến độ, từ đó cam kết các giải pháp, lộ trình cụ thể để giải quyết dứt điểm, hiệu quả các công việc trong thời gian tới. Thời gian trả lời tối đa cho một vấn đề là 3 phút cho một vấn đề theo tinh thần “hỏi nhanh, đáp gọn”.

Theo quy định, đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên UBND thành phố, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND và các đơn vị, cá nhân liên quan sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm được phân công.

Yêu cầu thực hiện những “lời hứa”, “cam kết”

Tại phiên chất vấn, các đại biểu HĐND thành phố đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm, phát biểu sâu sắc, gợi mở nhiều vấn đề quan trọng, nhiều giải pháp hiệu quả trong thời gian tới, đặc biệt về an toàn thực phẩm.

tuan2.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà thay mặt UBND thành phố tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của chủ tọa kỳ họp. Ảnh: Viết Thành

Theo ghi nhận, đã có 26 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn cũng như tranh luận để làm rõ các vấn đề (21 lượt chất vấn, 5 lượt tranh luận). Bốn đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, 9 đồng chí giám đốc sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đã trả lời, báo cáo, giải trình những nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà thay mặt UBND thành phố trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của chủ tọa kỳ họp; đồng thời lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà khẳng định, sau phiên chất vấn, UBND thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố và tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện ngay các nhóm nhiệm vụ. Trong đó, tiếp tục phân công, phân cấp cụ thể, rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các ngành, địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bố trí đủ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm tại các xã, phường; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong phối hợp thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố cũng sẽ đa dạng hóa công tác truyền thông, tuyên truyền về an toàn thực phẩm phù hợp với từng nhóm đối tượng; nâng cao ý thức của người tiêu dùng thực phẩm, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng.

tuan.jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận phiên chất vấn. Ảnh: Viết Thành

Sau thời gian buổi sáng làm việc tập trung, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao; với tinh thần tiếp tục đổi mới, thực chất trong hoạt động giám sát, HĐND thành phố đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn 2 nhóm vấn đề. Đó là: Tái chất vấn việc thực hiện Nghị quyết số 65 ngày 12-12-2024 của HĐND thành phố về thời hạn chỉ đạo, thực hiện đối với các nội dung đã được HĐND thành phố chất vấn; chất vấn việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, các nội dung chất vấn là những vấn đề thành phố đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cũng phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân Thủ đô. Các đại biểu HĐND thành phố đã nắm chắc tình hình, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, bám sát vào nội dung chất vấn với tinh thần thẳng thắn, xây dựng và trách nhiệm cao.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, kết quả phiên chất vấn đã cho thấy, vấn đề được HĐND thành phố lựa chọn chất vấn, tái chất vấn là “đúng” và "trúng”, quan trọng, thiết thực, phù hợp với thực tiễn phát triển thành phố.

Theo đó, đối với nhóm vấn đề tái chất vấn về các lĩnh vực: Quản lý tài sản công; tiến độ thực hiện các dự án đã được chủ tọa kết luận trong thời gian giữa phiên họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND thành phố tiếp thu và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, với chất lượng cao nhất.

Đối với nhóm vấn đề về việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn thông tin thêm, qua báo cáo kết quả của UBND thành phố, báo cáo giám sát của Thường trực HĐND thành phố và kết quả phiên chất vấn cho thấy, đây là vấn đề rất quan trọng, cấp thiết, được cử tri, nhân dân rất quan tâm và đặt ra đối với thành phố. Như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: “Thủ đô không thể để mất an toàn thực phẩm, vì mất an toàn thực phẩm làm ảnh hưởng đến uy tín của Thủ đô, sức khỏe của nhân dân, cũng như chất lượng đô thị nói chung”.

Vì thế, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, UBND thành phố, các cấp, các ngành tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy; ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND thành phố về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung các giải pháp đổi mới mô hình, tổ chức và các cơ chế chính sách để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

UBND thành phố, các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân.

Đối với các nội dung yêu cầu cụ thể về phiên chất vấn sẽ được chủ tọa kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố tổng hợp, trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về chất vấn.

Sau phiên chất vấn, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết, kèm theo phụ lục thời hạn thực hiện các “cam kết”, “lời hứa”, đồng thời giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND Thành phố định kỳ, thường xuyên theo dõi, kiểm đếm, đôn đốc việc thực hiện. Nghị quyết phiên chất vấn sẽ được thông qua tại phiên họp bế mạc sáng mai (10-7).