Hà Nội kết nối

Nhiều tín hiệu vui và niềm tin gửi gắm đến mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Chí Linh 08/07/2025 - 19:21

Một tuần sau khi hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ vào thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương thực hiện đúng phương châm “vừa chạy, vừa xếp hàng”, ổn định bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và không làm gián đoạn các hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp.

581-202507081801571.jpg
Xã Hồ Tràm (thành phố Hồ Chí Minh) kiện toàn công tác cán bộ cơ quan Đảng, chính quyền. Ảnh: Xuân Nguyên

Chính quyền “vừa chạy, vừa xếp hàng”

Ngày 8-7, bộ máy các cơ quan trực thuộc và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cơ quan Đảng, chính quyền xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí Minh (một địa phương thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bước vào ngày làm việc chính thức đầu tiên sau khi các quyết định về công tác cán bộ và tổ chức được cơ quan có thẩm quyền công bố chiều 7-7.

Theo đó, Đảng ủy, UBND xã Hồ Tràm đã trao 15 quyết định bổ nhiệm, điều động, phân công nhiệm vụ cho cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan như Văn phòng Đảng ủy - HĐND - UBND, các phòng chuyên môn, trung tâm hành chính công, các đơn vị sự nghiệp thuộc xã.

Cùng với đó, Đảng ủy xã công bố 53 quyết định thành lập mới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, gồm: 23 chi bộ khu phố, ấp; 18 chi bộ trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; 12 chi bộ, đảng bộ các cơ quan Đảng xã, UBND xã, quân sự xã, y tế, trung tâm văn hóa và Trường THPT Xuyên Mộc và Phước Bửu… Đồng thời phân công, chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, đảng bộ ở các đơn vị trên.

Ông Phan Khắc Duy, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm cho biết, công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đảng ủy, chính quyền xã Hồ Tràm đã và đang nỗ lực triển khai một khối lượng lớn công việc để không ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

581-202507081801572.jpg
Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu. Ảnh: Chí Linh

Ngày 8-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu tổ chức Hội nghị lần thứ nhất (giai đoạn lâm thời) để triển khai nhiều công việc quan trọng. Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu Nguyễn Tấn Bản, hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Ủy ban và Ban Thường trực, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; thông qua Quy chế hoạt động và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ mới.

“Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu phát huy vai trò, vị thế trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng phường Vũng Tàu của thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển vững mạnh”, ông Nguyễn Tấn Bản nói.

Nhìn chung, tính đến ngày 8-7, mọi địa phương thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã hoàn tất việc kiện toàn tổ chức, chức danh, nhanh chóng bắt tay vào việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp để đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, không để nội dung nào bị gián đoạn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát hành Cẩm nang dịch vụ công đến từng hộ dân để người dân có thể tự làm thủ tục tại nhà qua mã QR hoặc sách hướng dẫn, mở ra kỷ nguyên số hóa cho các dịch vụ công.

Người dân gửi gắm tâm tư

Cùng tham gia với các thanh niên tình nguyện Đặc khu Côn Đảo dọn dẹp vệ sinh một vùng bờ biển của đảo lớn Côn Sơn, chị Vũ Quỳnh Hương, cư dân Côn Đảo, cho biết rất ấn tượng với việc làm này của các thanh niên tình nguyện.

581-202507081801573.jpg
Thanh niên tình nguyện Côn Đảo dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: Đức Huy

Chị Hương nói: “Hoạt động của các bạn thanh niên tình nguyện góp phần làm tươi mới không khí chung vốn đang háo hức của người dân Côn Đảo khi giờ đây là đặc khu của thành phố Hồ Chí Minh. Người dân chúng tôi mong chờ có thêm những chuyển biến, đổi mới thiết thực hơn nữa tại nơi này”.

Còn ông Phạm Quý Trúc, ngụ tại phường Tóc Tiên (trước đây thuộc thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chia sẻ, trong những năm qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đầu tư rất nhiều vào nâng cấp, xây mới các tuyến đường liên xã, liên tỉnh theo phương châm “hạ tầng đi trước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phát huy nhiều hiệu quả tích cực”.

581-202507081801574.jpg
Cầu Cửa Lấp trên tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận đã xong phần xây thô, đang hoàn thiện. Ảnh: Quang Minh

“Phần lớn các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đều được địa phương đầu tư nâng cấp, mở rộng. Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được tỉnh hoàn thành trước dự kiến. Tuyến đường nối từ cao tốc về Vũng Tàu và tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận cũng như tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải cũng đã được triển khai nhanh trong thời gian qua. Chúng tôi mong thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chú trọng phát triển hạ tầng giao thông khu vực này, tạo tiền đề cho phát triển thành phố và liên vùng”, ông Trúc đề xuất.

Từ phường Rạch Dừa (trước đây thuộc địa phận thành phố Vũng Tàu), thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Lệ Chi, 78 tuổi, chia sẻ: “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có chế độ an sinh khá tốt cho người dân nói chung và người cao tuổi nói riêng, như hỗ trợ bảo hiểm xã hội, chế độ bồi dưỡng mỗi dịp lễ, Tết… Đảng viên 50 năm tuổi Đảng khi qua đời còn được bố trí nơi an táng tại nghĩa trang địa phương. Chúng tôi mong các chế độ an sinh đầy tính nhân văn và thiết thực này sẽ tiếp tục được duy trì khi hợp nhất với thành phố Hồ Chí Minh”.