Mỹ đưa lực lượng đối lập Syria (HTS) ra khỏi danh sách khủng bố
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại bỏ Hayat Tahrir al-Sham (HTS), lực lượng chủ chốt tiến hành lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria ra khỏi danh sách khủng bố, Arabnews đưa tin.
Bản ghi nhớ được Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio ký và sẽ chính thức công bố trong hôm nay (8-7, giờ địa phương).
Động thái này diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh chấm dứt lệnh trừng phạt với Syria, đưa Damascus tái hoà nhập hệ thống tài chính quốc tế và thực hiện lời cam kết của Washington trong việc giúp nước này tái thiết sau cuộc nội chiến kéo dài 14 năm.

"Sau khi tham vấn với Tổng chưởng lý và Bộ trưởng Tài chính, tôi xin loại bỏ Mặt trận Al-Nusrah, còn được gọi là Hay'at Tahrir Al-Sham ra khỏi danh sách Tổ chức khủng bố nước ngoài", Bộ trưởng Rubio viết trong bản ghi nhớ.
HTS, trước đây là chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria. Dưới sự lãnh đạo của Abu Mohammed al-Golani, HTS đã tiến hành hàng loạt động thái nhằm thay đổi hình ảnh của mình; đã tuyên bố ngừng liên hệ với Al-Qaeda kể từ năm 2016 và chuyển hướng hoạt động thành một lực lượng tinh nhuệ và gọn nhẹ hơn.
Vào tháng 12-2024, nhà lãnh đạo Ahmed Al-Sharaa đã lãnh đạo HTS, cùng với các lực lượng Hồi giáo tiến hành một cuộc tấn công chớp nhoáng lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nhóm này đã đưa ra nhiều cam kết đáng chú ý như hợp tác với Thủ tướng Mohammed Ghazi Jalali để thành lập chính phủ chuyển tiếp, ân xá cho các binh sĩ thuộc chính quyền cũ và bảo đảm các quyền tự do cá nhân. Những động thái này được xem là nỗ lực xây dựng uy tín quốc tế.
Ngày 7-7, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Syria dự kiến sẽ tăng trưởng khiêm tốn 1% vào năm 2025, sau khi giảm 1,5% vào năm 2024.
WB tuyên bố: “Việc nới lỏng lệnh trừng phạt mang lại một số tiềm năng tăng trưởng cho Syria, tuy nhiên, tiến triển vẫn còn hạn chế vì tài sản bị đóng băng và hạn chế tiếp cận ngân hàng quốc tế tiếp tục cản trở nguồn cung cấp năng lượng, viện trợ nước ngoài, hỗ trợ nhân đạo, thương mại và đầu tư”.
Trước đó, ngày 25-6, WB đã phê duyệt khoản tài trợ 146 triệu USD để hỗ trợ ngành điện và phục hồi kinh tế của Syria.
Theo Arabnews, SANA