Hơn 600 học sinh tranh tài cuộc thi Đấu trường toán học châu Á
Ngày 6-7, tại Hà Nội, hơn 600 thí sinh xuất sắc nhất đã tham dự vòng chung kết quốc gia cuộc thi Đấu trường toán học châu Á năm 2025.

Sự kiện quy tụ những tài năng toán học trẻ xuất sắc và bản lĩnh, giành cơ hội đại diện Việt Nam thi đấu tại đấu trường quốc tế tại Nhật Bản vào tháng 8 -2025.
Vòng sơ loại trực tuyến tổ chức ngày 2-6 thông qua nền tảng Aiducation - một sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam" do các kỹ sư Việt Nam phát triển - đã để lại dấu ấn đậm nét. Hơn 1.880 em trong tổng số 2.500 thí sinh đăng ký đã hoàn thành bài thi hợp lệ, khởi động một mùa thi đầy hứng khởi và hứa hẹn.

Vòng chung kết quốc gia cuộc thi Đấu trường toán học châu Á năm 2025 được tổ chức với sự phối hợp giữa Báo Tiền Phong, Báo Hoa Học Trò, Công ty Cổ phần Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội.
Theo đại diện ban tổ chức, đấu trường toán học châu Á năm 2025 không chỉ là một cuộc thi toán học thuần túy mà còn là nơi chắp cánh cho khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đào tạo công dân toàn cầu mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một cuộc thi toán học quốc tế đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình tổ chức và hỗ trợ chấm thi.

Cuộc thi Đấu trường toán học châu Á năm 2025 là một trong những hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc phổ cập các kỳ thi toán học bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ AI, điện toán đám mây vào giáo dục không chỉ giúp nâng cao chất lượng dạy và học, mà còn góp phần tạo ra đội ngũ công dân số.
Sau phần công bố quy chế thi, hơn thí sinh làm bài trên giấy trong 120 phút với cấu trúc đề thi bằng tiếng Anh gồm 3 phần (A, B, C), đòi hỏi khả năng tư duy logic, phản biện, phân tích và giải quyết vấn đề.
Công nghệ hỗ trợ chấm thi AI được áp dụng để phân tích bài làm, bảo đảm độ chính xác và khách quan cao nhất. Toàn bộ kết quả được công khai minh bạch và đối chiếu với kết quả chấm tay của các thầy cô trong hội đồng chấm thi.

Tại lễ bế mạc và trao giải, các thí sinh xuất sắc nhất đã được vinh danh với huy chương Vàng, Bạc, Đồng, giấy chứng nhận cùng phần thưởng giá trị từ Ban tổ chức và các nhà tài trợ. Có 354 huy chương đã được trao cho thí sinh, gồm 60 Huy chương vàng, 119 Huy chương bạc và 175 Huy chương đồng.
Trường liên cấp Tiểu học & Trung học cơ sở Ngôi Sao Hà Nội và Trường Tiểu học Archimedes Academy (Hà Nội) là 2 đơn vị được vinh danh có số lượng thí sinh tham dự vòng chung kết nhiều nhất.
Từng giành Huy chương bạc quốc tế năm 2023 tại Malaysia, năm nay tiếp tục gặt hái thành tích ấn tượng với Huy chương vàng, Tô Hải Lâm, lớp 6A1 Trường Trung học cơ sở Giảng Võ 2 chia sẻ: Hai năm tham gia kỳ thi Đấu trường toán học châu Á đã để lại trong em nhiều dấu ấn.

Qua mỗi mùa thi, em không chỉ tiến bộ về kiến thức mà còn rèn được kỹ năng làm bài bằng tiếng Anh, khả năng phân tích đề nhanh và đặc biệt là sự bình tĩnh khi tìm cách giải các bài toán khó. Em cũng rất vui khi được làm quen với nhiều bạn cùng đam mê toán học, chúng em đã cùng nhau chia sẻ cách học, truyền cảm hứng và cùng nhau tiến bộ.