Xã Ô Diên tổ chức Lễ kỷ niệm 846 năm Ngày mất của Danh nhân Tô Hiến Thành
Sáng 6-7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Diên trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 846 năm Ngày mất của Danh nhân Tô Hiến Thành, nhà chính trị, nhân cách văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XII.
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản dự Lễ và dâng hương tưởng nhớ Danh nhân Tô Hiến Thành.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND xã xã Ô Diên Đỗ Chí Hưng ôn lại kỷ niệm 846 năm Ngày mất của Danh nhân Tô Hiến Thành, nhằm bày tỏ lòng tự hào, tôn vinh những cống hiến to lớn của Danh nhân đối với lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam.
Chủ tịch xã Đỗ Chí Hưng cho biết: Hạ Mỗ - Ô Diên là mảnh đất địa linh nhân kiệt, là nơi hợp lưu của 3 dòng sông: Hồng, Đáy, Nhuệ. Thế kỷ thứ VI, thành cổ Ô Diên được Lý Phật Tử xây dựng và định đô của nhà nước Vạn Xuân. Vương triều Hậu Lý kể từ khi đức Thái Tổ Lý Công Uẩn lên ngôi (năm 1010) kéo dài 215 năm đã sản sinh ra nhiều “vua sáng - tôi hiền” như các vị vua: Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Thái uý Lý Thường Kiệt, Thái úy Tô Hiến Thành…

Tô Hiến Thành, hiệu là Phi Diên, sinh năm 1102 tại làng Hạ Mỗ, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội. Ông thi đỗ Thái học sinh và ra làm quan dưới các triều vua: Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông. Là nhà chính trị có tài, văn võ song toàn, vệ đạo, bảo dân, trung quân, ái quốc, nổi tiếng là công minh chính trực, Tô Hiến Thành giúp vua dẹp loạn trong nước, chống quân xâm lược Chân Lạp, chinh phạt Chiêm Thành, giữ vững biên cương, khai khẩn đất hoang, mở mang bờ cõi, làm cho vị thế quốc gia Đại Việt trở nên lớn mạnh, buộc nhà Tống phải công nhận nước Đại Việt là một quốc gia độc lập vào năm 1164.

Trên cương vị Thái uý, Tô Hiến Thành cũng hết lòng sửa sang việc chính trị, mở mang văn hoá, tu bổ tôn tạo Văn Miếu, chú trọng khoa cử, chọn hiền tài phụng sự quốc gia. Năm 1175, vua Lý Anh Tông phong Tô Hiến Thành chức Thái phó, Bình chương quân quốc trọng sự (Tể tướng), tước vương.
Tấm gương trong sáng, bình dị, cao đẹp, liêm khiết đầy khí chất của Danh nhân Tô Hiến Thành thể hiện nổi bật: Kiên quyết không nhận hối lộ, không sợ áp lực, quyết tâm làm theo Di chiếu, chọn cử người tài giúp vua giữ nước. Một đời làm tướng trung thành, làm nhiếp chính cho vua nhưng ông không gian tham, luôn giữ khí tiết, nhân cách cao cả. Khi ông mất, nhà vua đã nghỉ chầu bảy ngày, ăn chay 3 ngày để tỏ lòng thương tiếc ông.

Cuộc đời và sự nghiệp của Tô Hiến Thành toát lên nhân cách văn hoá tiêu biểu của Việt Nam. Điều chúng ta lĩnh hội, thấm sâu nhất qua cuộc đời và sự nghiệp của Tô Hiến Thành là tinh thần yêu nước, thương dân; tinh thần chiến đấu không khoan nhượng vì đạo lý, vì nhân dân. Tô Hiến Thành và di sản của ông không chỉ được người Việt Nam mãi mãi tôn vinh, tự hào, mà được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ.
Chủ tịch UBND xã Ô Diên Đỗ Chí Hưng cho biết: Ngày 12/12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1569/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch Công viên di sản Danh nhân Tô Hiến Thành tại quê hương Hạ Mỗ - Ô Diên. UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích lịch sử Danh nhân Tô Hiến Thành gắn với không gian Thành cổ Ô Diên đến năm 2035, tầm nhìn 2050.
Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Ô Diên sẽ tiến hành thực hiện các nhiệm vụ: Lập dự án khơi thông dòng sông Nhuệ, xây dựng Công viên di sản văn hóa Danh nhân Tô Hiến Thành, lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Danh nhân Tô Hiến Thành là Danh nhân văn hóa thế giới; đề nghị nâng hạng cụm di tích đền Văn Hiến, đình Vạn Xuân, chùa Hải Giác, miếu Hàm Rồng, đền Chính Khí, đền Chi Trỉ là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Chủ tịch UBND xã Ô Diên khẳng định, tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị của di sản, tạo sức sống mới cho di tích để di sản Danh nhân Tô Hiến Thành mãi mãi trường tồn, ngày càng lan tỏa, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng phát triển xã Ô Diên ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Danh nhân Tô Hiến Thành.