Điểm đến

Độc đáo du lịch bản Miền

Hoàng Bình 06/07/2025 - 06:55

Điểm du lịch cộng đồng bản Miền (xã Ba Vì) được Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND huyện Ba Vì (cũ) xây dựng và khai trương vào cuối tháng 4-2024.

Đây được xem là “làn gió mới” trong cách làm du lịch cộng đồng ở ngoại thành Hà Nội khi phát huy lợi thế bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo của cộng đồng người Dao.

ban-mien.jpg
Du khách trải nghiệm ngâm thuốc tại Điểm du lịch cộng đồng bản Miền. Ảnh: Hoàng Lân

Điểm du lịch cộng đồng bản Miền có trên 98% là người Dao, sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng dược liệu, làm thuốc truyền thống. Thống kê trên địa bàn cho thấy hơn 80% hộ gia đình liên quan đến việc trồng, thu hái, sơ chế, chữa bệnh từ các cây dược liệu trên núi Ba Vì. Đây là cơ sở để xây dựng, phát triển Điểm du lịch cộng đồng bản Miền thành sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe kết hợp trải nghiệm khám phá bản sắc văn hóa địa phương.

Là người tham gia hỗ trợ địa phương và cộng đồng người Dao ở bản Miền xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh cho biết, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong đầu tư hạ tầng, trong nhiều tháng, các chuyên gia du lịch đã tổ chức những lớp tập huấn, hướng dẫn bà con người Dao tác phong làm dịch vụ, du lịch; phát triển các gói sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây dược liệu, từ đó góp phần giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc.

Đến với điểm du lịch cộng đồng bản Miền, du khách được trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe với các bài thuốc truyền thống từ thảo dược của người Dao như ngâm chân, tắm lá thuốc... Ngoài ra, khách du lịch còn được tham gia các hoạt động như đạp xe dạo quanh bản Miền; tham quan vườn thuốc Nam của người Dao, nghe lương y kể về công dụng của từng cây thuốc Nam; tìm hiểu quy trình hái thuốc, sơ chế, làm thuốc Nam; mua giống cây thảo dược, cây thuốc Nam về trồng tại nhà... Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm văn hóa ẩm thực, thưởng thức chương trình văn nghệ với show diễn thực cảnh, mô phỏng các lễ tục cổ của đồng bào Dao quần chẹt như lễ cúng Bàn Vương, lễ cấp sắc, lễ Tết nhảy, trích đoạn đám cưới người Dao...

Sau hơn 1 năm triển khai, điểm du lịch cộng đồng bản Miền đã đón nhiều đoàn khách đến trải nghiệm. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, sản phẩm góp phần tạo mô hình điểm về du lịch cộng đồng, từng bước đưa Ba Vì trở thành trọng điểm về phát triển du lịch cộng đồng gắn với đồng bào dân tộc thiểu số, tăng sức hút với du khách trong nước và quốc tế đến Hà Nội.