Hàn Quốc chi hàng chục tỷ USD ứng phó già hóa dân số
Chính phủ Hàn Quốc sẽ chi 88,5 nghìn tỷ won (tương đương 64,8 tỷ USD) trong năm 2025 nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh đang ở mức thấp và giải quyết những vấn đề liên quan đến tình trạng dân số già hóa.
Ngày 4-7, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, ngân sách 88,5 nghìn tỷ won được thông qua tại cuộc họp ứng phó với khủng hoảng dân số diễn ra từ ngày 27 đến 30-6 để xem xét và hoàn thiện kế hoạch thực hiện, tăng 6,4% so với ngân sách năm 2024.
Trên cơ sở đó, chính quyền trung ương và địa phương sẽ thúc đẩy các nhiệm vụ ứng phó liên quan đến tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa.

Theo kế hoạch, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đầu tư 28,6 nghìn tỷ won vào các dự án thúc đẩy tỷ lệ sinh của đất nước, chẳng hạn như hỗ trợ tiền mặt cho trẻ sơ sinh và cha mẹ.
Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc, tức số con trung bình mà một phụ nữ dự kiến sinh trong suốt cuộc đời, được ghi nhận ở mức 0,79 hồi tháng 4, tăng 0,06 so với cùng kỳ năm 2024, nhưng vẫn nằm trong nhóm những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.
Cũng theo Bộ Y tế và Phúc lợi, Chính phủ Hàn Quốc tăng 14,1% mức hỗ trợ để phân bổ 12,2 nghìn tỷ won cho 6.741 dự án của chính quyền địa phương nhằm đẩy mạnh những nỗ lực giải quyết các thách thức về nhân khẩu học.
Ủy ban Xã hội về tỷ lệ sinh thấp và già hóa có kế hoạch phân tích hiệu quả thực hiện các dự án và đánh giá cụ thể kết quả liên quan.
Nghiên cứu mới nhất cho thấy, dân số Hàn Quốc trong thế kỷ tới có thể giảm còn 7,53 triệu người. Trong kịch bản lạc quan nhất, dân số quốc gia này dự kiến giảm từ 51,68 triệu người hiện nay xuống mức 15,73 triệu người ở năm 2125.
Trong khi đó, tỷ lệ người cao tuổi ở Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng từ 20,3% ở năm 2025 lên 40,1% vào năm 2050, trước khi chạm mốc 47,7% năm 2072. Viễn cảnh này sẽ đưa Hàn Quốc vào nhóm những quốc gia có tỷ lệ già hóa dân số cao nhất thế giới.
(Theo Yonhap, Korea Times)