Cử tri Hà Nội: Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy mang lại lợi ích rất lớn
Sáng 4-7, tại trụ sở HĐND-UBND phường Việt Hưng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 2) tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 2) gồm các đại biểu: Nguyễn Hữu Chính, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Dương Minh Ánh, Chủ tịch Hội đồng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.
Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 12 xã, phường gồm: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hồng Hà, Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.

Tại hội nghị, đại biểu Dương Minh Ánh trình bày báo cáo tóm tắt với cử tri về kết quả nổi bật tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, thông báo với cử tri kết quả giải quyết và trả lời của các cơ quan có thẩm quyền về những kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc lần trước.

Tại hội nghị có 7 ý kiến cử tri phát biểu, trong đó đa số cử tri đồng thuận cao với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 1-7 vừa qua. Điều này không chỉ giúp tinh gọn bộ máy mà còn lựa chọn được những cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất thực sự để gánh vác công việc quản lý, điều hành từng đơn vị sau sắp xếp.
Cử tri Trần Ngọc Toán (phường Cửa Nam) bày tỏ, cuộc cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính lần này mang lại lợi ích kinh tế rất lớn, giảm bớt gánh nặng ngân sách nhà nước. Từ đó, chúng ta có thêm nguồn dự trữ để chi đầu tư các công trình trọng điểm, quan tâm giáo dục đào tạo, khám chữa bệnh, chăm lo đối tượng người có công, đối tượng chính sách và đối tượng yếu thế trong xã hội không để ai ở lại phía sau.

Cử tri Khuất Minh Trí (phường Cửa Nam) bày tỏ vui mừng khi nhận thấy trên cả nước và Thủ đô Hà Nội, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đồng bộ, đồng thời vận hành từ ngày 1-7. Đây là kết quả của sự cố gắng rất cao, việc phát huy trách nhiệm của các lãnh đạo từ Trung ương tới cơ sở cũng như sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân.
“Cử tri và nhân dân tin tưởng, hy vọng việc thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ chín của Quốc hội sẽ đem lại nhiều chuyển biến rõ rệt cho quốc kế, dân sinh và chính quyền địa phương 2 cấp sẽ thực sự làm người dân hài lòng”, cử tri Khuất Minh Trí bày tỏ.
Trong khi đó, cử tri Nguyễn Như Quỳnh (xã Vĩnh Thanh) bày tỏ vui mừng khi người dân được giải quyết nhiều thủ tục hành chính ngay tại xã, thay vì phải lên huyện như trước đây. Tuy nhiên, cử tri nêu thực tế, do trình độ về công nghệ thông tin của nhiều người dân còn hạn chế, trên giao diện yêu cầu phải nhập nhiều trường thông tin nên còn gặp khó khăn khi đăng nhập.
Vì vậy, cử tri kiến nghị cơ quan chức năng thiết kế giao diện phần mềm giải quyết thủ tục hành chính đơn giản, thân thiện hơn, thông minh hơn để giải phóng sức lao động của cán bộ, công chức tiếp nhận giải quyết cũng như giúp người dân tiếp cận dễ hiểu, thực hiện thuận lợi nhất.

Cử tri Hoàng Văn Bằng (phường Bồ Đề) thay mặt các cử tri kiến nghị đại biểu Quốc hội 4 nhóm vấn đề. Trong đó, nhân dân cụm dân cư Bắc Cầu nói riêng, khu vực ngoài đê nói chung khi xây dựng nhà ở riêng lẻ để có nơi ở khang trang ổn định hơn so với trước, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính do quy hoạch 1/5.000 là vùng thoát lũ quy hoạch cây xanh.
Cử tri Hoàng Văn Bằng kiến nghị các cấp có thẩm quyền cùng cơ quan chuyên môn nghiên cứu lập kế hoạch sử dụng đất quy hoạch chi tiết đối với khu dân cư lâu đời nhiều di tích đình chùa... được công nhận là đất ở để người dân thuận lợi tiện trong việc xin phép xây dựng, cũng như các công việc khác có liên quan quy hoạch.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trương Xuân Cừ thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 2) đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải trình một số vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời cho biết, các ý kiến của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ chuyển các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.