Hà Nội mưa dông, dịu mát đến cuối tuần
Từ đêm 3 đến đêm 6-7, thời tiết Hà Nội mưa, dông, dịu mát, đề phòng sấm, sét. Vùng áp thấp trên biển có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, do dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng suy yếu nên đêm 3 và chiều tối 4-7, Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh; thời tiết mát mẻ, nhiệt độ dao động 24-27 độ C. Trưa và chiều 4-7, mây giảm, trời nắng, gió Đông Nam cấp 2; thời tiết oi nóng, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.
Trạng thái thời tiết như trên có khả năng duy trì đến ngày 6-7. Sau đó, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển, Hà Nội nắng nóng từ ngày 7 đến 9-7 với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.
Về thủy văn, mực nước các sông Cầu, Cà Lồ có xu hướng giảm. Trong khi đó, mực nước sông Tích và sông Bùi đang lên nhẹ, song vẫn dưới ngưỡng báo động lũ cấp I.
Tại các khu vực khác ở miền Bắc, từ đêm 3 đến ngày 4-7, trời có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi cao hơn 80mm. Thời gian mưa dông chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng. Trong mưa dông, người dân Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ghi nhận thực tế sáng 3-7, tại xã Đại Thanh (thành phố Hà Nội) xảy ra một trường hợp nghi bị sét đánh tử vong. Để phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, người dân được khuyến cáo: Khi ở trong nhà, tránh xa nơi ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước; không sử dụng điện thoại trừ trường hợp cần thiết; rút phích cắm thiết bị điện trước khi có dông. Khi ở ngoài trời, cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh các khu vực cao, không mang theo hoặc tiếp xúc với vật dụng bằng kim loại...
Liên quan thời tiết trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines) đã xuất hiện vùng áp thấp, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Đề phòng thiệt hại, chiều tối 3-7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo về vùng áp thấp; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Các địa phương cần duy trì liên lạc với phương tiện trên biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.