Iran chính thức đình chỉ hợp tác với IAEA
Ngày 2-7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phê chuẩn đạo luật về ngừng hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Động thái này có thể gia tăng căng thẳng với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc.
Thông báo nêu rõ, Israel và Mỹ đã vi phạm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Iran khi tấn công các cơ sở hạt nhân hòa bình tại nước này, đe dọa đến những lợi ích tối cao của Tehran.
Do đó, Iran ngay lập tức đình chỉ mọi hoạt động hợp tác với IAEA dựa trên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và các biện pháp bảo vệ của hiệp ước này cho đến khi một số điều kiện nhất định được đáp ứng, bao gồm bảo đảm an ninh cho các cơ sở hạt nhân và nhà khoa học hạt nhân.

Động thái kể trên diễn ra sau khi Quốc hội Iran ngày 25-6 thông qua một dự luật về đình chỉ hợp tác với IAEA, cáo buộc cơ quan giám sát hạt nhân thuộc Liên hợp quốc thiên vị chính trị...
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng từng khẳng định, Tehran ngừng hợp tác với IAEA cho đến khi chương trình hạt nhân của Iran được bảo đảm an toàn, đồng thời chỉ ra rằng, nước Cộng hòa Hồi giáo có thể từ chối Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đến thăm các cơ sở hạt nhân.
Cũng theo Ngoại trưởng Iran, quyết định được đưa ra sau khi Hội đồng Thống đốc IAEA lần đầu tiên sau 2 thập kỷ thông qua một nghị quyết với nội dung cáo buộc Tehran không tuân thủ nghĩa vụ.
Nhiều quan chức Iran đã đánh giá nghị quyết này mang động cơ chính trị và đã đề xuất lệnh cấm nhập cảnh đối với người đứng đầu IAEA.
Theo News.az, Jerusalem Post