Thấy gì từ kỳ tích hoàn thành Trung tâm Triển lãm Việt Nam chỉ sau gần 10 tháng của Vingroup?
Từ khu đất hoang sơ ven sông Hồng, một biểu tượng mới của Thủ đô đã vươn mình trỗi dậy, đánh dấu thêm một kỳ tích nữa của Vingroup. Trung tâm Triển lãm Việt Nam - quy mô Top 10 thế giới - hoàn thành sau chưa đầy 10 tháng là cột mốc mới góp phần định nghĩa lại tốc độ, chất lượng và vai trò góp phần kiến thiết quốc gia của khu vực tư nhân trong kỷ nguyên mới.
Kỳ tích Cổ Loa: Từ khu đất hoang đến công trình biểu tượng
Mùa thu năm ngoái, bãi đất trống ven sông Hồng ở Đông Anh, Hà Nội vẫn um tùm cỏ dại. Nhưng đúng ngày 30-8-2024, khi Vingroup chính thức khởi công Trung tâm Triển lãm Việt Nam, một hành trình kỳ tích đã bắt đầu. Và chỉ sau chưa đầy 10 tháng, một trung tâm triển lãm quy mô Top 10 thế giới đã sừng sững hiện diện, mở ra một chương phát triển mới cho kinh tế Thủ đô và cả nước.
“Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cứ như có phép màu”, ông Nguyễn Đình Long, một người dân Đông Anh trầm trồ.
Ông Long cho biết, từ một bãi đất hoang sơ, khu vực bên sông Hồng từng ngày bừng sáng bởi sự hiện diện của hàng nghìn công nhân, kỹ sư, máy móc hiện đại thi công ngày đêm. Mỗi tuần trôi qua là một sự đổi thay, mỗi tháng là một diện mạo mới.
Ngày 27-6 vừa qua, Nhà triển lãm Kim Quy - nhà triển lãm hình tròn lớn nhất thế giới với tổng diện tích 104.863m2 và 4 khu công viên triển lãm ngoài trời với tổng diện tích hơn 200.000m2, đứng Top 3 thế giới - đã chính thức hoàn thành và bàn giao, sẵn sàng phục vụ triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Đây không phải lần đầu Vingroup biến điều không thể thành có thể. Năm 2019, Tập đoàn này thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong ngành công nghiệp ô tô thế giới khi hoàn thành Nhà máy VinFast và phát triển thành công 3 mẫu xe đầu tiên chỉ trong 21 tháng - trong khi thời gian chuẩn trung bình toàn cầu thường từ 36-60 tháng.
Từ góc độ kinh tế, TS Võ Trí Thành (Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh) cho rằng, việc Trung tâm Triển lãm Việt Nam hoàn thành vào thời điểm ngay trước dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh có ý nghĩa rất lớn.
“Với một đất nước rất mở và đang hội nhập sâu rộng, việc có được một trung tâm như vậy đáp ứng chính nhu cầu của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Công trình này còn mang ý nghĩa biểu tượng rất cao, thể hiện vị thế và khả năng kết nối của Việt Nam với thế giới”, ông đánh giá.
Tư nhân lớn mạnh tạo thêm bệ phóng để nền kinh tế cất cánh
Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành nhìn nhận, để làm được những công trình thần tốc, trước hết phải có mô hình quản trị hiệu quả, khả năng làm chủ công nghệ và một đội ngũ đủ quyết liệt.
“Vingroup là minh chứng sống động cho năng lực triển khai hạ tầng của khối tư nhân trong bối cảnh mới - nhanh, hiệu quả và đảm bảo chất lượng”, ông nói.

Từ góc độ quy hoạch đô thị, KTS Trần Ngọc Chính (Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam) khẳng định, thời gian qua, khối tư nhân đã chứng minh năng lực trong việc phát triển các dự án hạ tầng trọng điểm. Các công trình được triển khai nhanh, quyết liệt, đặc biệt không đội vốn, thể hiện tinh thần chống lãng phí, tiết kiệm nguồn lực to lớn cho đất nước.
Thành công của Vingroup và nhiều doanh nghiệp tư nhân hàng đầu với các dự án sân bay, đường cao tốc… đã mở ra một hướng đi rõ ràng và hiệu quả cho việc xã hội hóa hạ tầng.
“Doanh nghiệp tư nhân có khả năng làm tốt những nhiệm vụ quan trọng để kiến thiết quốc gia”, ông Chính tin tưởng.
Từ những mẫu ô tô đầu tiên cho đến công trình triển lãm Top 10 thế giới, Vingroup đã chứng minh rằng, thần tốc không phải là sự liều lĩnh, mà là một năng lực thực sự - được xây dựng bằng mô hình quản trị ưu việt, khát vọng dẫn dắt và tinh thần đổi mới không ngừng. Khi tư nhân đủ lớn mạnh, quốc gia sẽ có thêm bệ phóng để cất cánh và tiến vào kỷ nguyên mới với tốc độ cao và nội lực bền vững.