Điểm nóng

Nga mở cuộc không kích với quy mô lớn chưa từng có tại Ukraine

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc 30/06/2025 - 13:44

Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc không kích diện rộng nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine trong đêm 29-6. Kiev nhận định đây là đợt không kích lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022.

Chú thích ảnh
Tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga được phóng đi. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Dẫn nguồn từ Không quân Ukraine, trang The Guardian (Anh) cho biết Nga đã phóng tổng cộng 477 UAV và thiết bị mồi nhử cùng với 60 tên lửa trong một đêm. Trong số này, 475 mục tiêu được cho là đã bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa. Phát ngôn viên Không quân Ukraine, ông Yuriy Ihnat, nhận định đây là “cuộc không kích dữ dội nhất” kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2-2022.

Theo phía Ukraine, các cuộc tấn công không chỉ tập trung vào khu vực gần tiền tuyến mà còn nhắm đến một số tỉnh miền Tây - khu vực ít xảy ra giao tranh trước đây.

Trong khi đó, đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 30-6 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm, sử dụng vũ khí tầm xa và UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp của Ukraine.

“Lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn, sử dụng các loại vũ khí chính xác tầm xa trên không, trên biển và trên bộ, trong đó có hệ thống tên lửa siêu vượt âm Kinzhal cùng nhiều UAV, nhằm vào các cơ sở quân sự - công nghiệp và nhà máy lọc dầu của Ukraine”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thêm chi tiết về cuộc tấn công, nhưng khẳng định “mục tiêu của cuộc không kích đã đạt được, tất cả các mục tiêu đề ra đều bị tiêu diệt”.

Trước đó hai ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Mátxcơva sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29-6 cho rằng, hành động quân sự của Nga cho thấy nước này đã lựa chọn tiếp tục chiến đấu.

“Mátxcơva sẽ không dừng lại chừng nào còn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội. Ông cho biết chỉ trong một tuần qua, Ukraine đã hứng chịu hơn 114 tên lửa, 1.270 UAV và gần 1.100 bom lượn.

Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường gây sức ép lên Mátxcơva và hỗ trợ nâng cao năng lực phòng không của Ukraine - yếu tố mà ông cho là thiết yếu để bảo vệ dân thường. Ông cũng tái khẳng định mong muốn mua thêm hệ thống phòng không từ Mỹ, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ từ Mỹ, châu Âu và các đối tác khác.

Trong diễn biến liên quan, Không quân Ukraine xác nhận một chiến đấu cơ F-16 - do các nước phương Tây viện trợ - đã rơi sau khi bị hư hại trong quá trình đánh chặn các mục tiêu trên không. Theo thông báo, phi công của máy bay này đã tiêu diệt bảy mục tiêu, nhưng máy bay gặp sự cố sau lần bắn hạ cuối cùng và mất độ cao. Phi công không kịp nhảy dù và đã thiệt mạng.

Chính quyền địa phương Ukraine cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương, trong đó có hai trẻ em. Khi còi báo động vang lên trên toàn quốc, người dân thủ đô Kiev phải tìm nơi trú ẩn trong các hầm ngầm và ga tàu điện ngầm. Tại thành phố Drohobych, tỉnh Lviv, một đám cháy lớn bùng phát tại khu công nghiệp sau vụ tấn công bằng UAV, khiến một phần thành phố bị mất điện.

Theo thông tin từ giới chức địa phương và hãng tin Reuters, các tỉnh, thành phố khác như Kiev, Lviv, Poltava, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Cherkasy và Ivano-Frankivsk cũng ghi nhận các vụ nổ.

Chiến dịch không kích mới của Nga diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình giữa hai bên vẫn chưa có tiến triển. Hai vòng đàm phán gần đây tại Istanbul giữa đại diện Nga và Ukraine đều không đạt kết quả rõ rệt.

Cùng ngày 29-6, trang web chính thức của Tổng thống Zelensky thông báo nước này đã khởi động tiến trình rút khỏi công ước quốc tế cấm mìn sát thương cá nhân (Công ước Ottawa). Nghị sĩ cấp cao Roman Kostenko cho biết động thái này cần được quốc hội phê chuẩn nhưng là điều “đã được thực tế chiến tranh đặt ra từ lâu”.

“Liên bang Nga không phải là bên ký kết công ước này và đang sử dụng mìn với quy mô lớn nhằm vào cả lực lượng quân đội và dân thường Ukraine. Trong khi đối phương không chịu bất kỳ ràng buộc nào, chúng ta không thể tiếp tục bị giới hạn”, ông Kostenko viết trên mạng xã hội.

Trong những tháng gần đây, năm quốc gia châu Âu cũng đã công bố kế hoạch rút khỏi Hiệp ước cấm mìn năm 1997, viện dẫn lý do mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng từ Nga. Động thái này đang vấp phải nhiều ý kiến lo ngại từ các tổ chức quốc tế vận động chống mìn.