Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Hà Nội: Bước chuyển mình lịch sử
Nghị quyết, Quyết định của Trung ương là tiền đề đưa thành phố Hà Nội bước sang giai đoạn phát triển mới với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương, Quyết định của địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập các tổ chức Đảng, MTTQ tỉnh, thành phố, các xã, phường, đặc khu sáng 30-6 do Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã công bố Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025.
Đây là nghị quyết lịch sử để đưa thành phố Hà Nội bước sang giai đoạn phát triển mới với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
51 phường và 75 xã của Hà Nội sẽ chính thức vận hành từ 1-7
Ngày 16-4-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức ban hành Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025. Đây là chủ trương lớn, nhằm tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, phù hợp yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Theo Nghị quyết, sau khi sắp xếp, trên địa bàn thành phố Hà Nội hình thành 126 đơn vị hành chính cấp xã mới, gồm 51 phường và 75 xã.
Cụ thể, các phường, gồm: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Thanh Liệt, Chương Mỹ, Sơn Tây, Tùng Thiện.
Các xã, gồm: Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thượng Phúc, Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân, Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Vân Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị, Minh Châu, Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Đoài Phương, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát, Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Đan Phượng, Ô Diên, Liên Minh, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh, Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh.
Nghị quyết cũng quy định rõ: Từ ngày 1-7-2025, 126 xã, phường mới của Hà Nội chính thức vận hành, chấm dứt mô hình quản lý cũ. Các chính quyền địa phương có trách nhiệm ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Việc tổ chức thi hành Nghị quyết được giao cho Chính phủ, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, chính quyền các địa phương và các cơ quan liên quan. Đồng thời, Chính phủ được giao xác định chính xác diện tích tự nhiên, công bố công khai trước ngày 30-9-2025; thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa giới hành chính; bảo đảm cơ sở pháp lý lâu dài.

Ủy ban Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện. Đây là quá trình có tác động sâu sắc đến tâm lý, đời sống người dân, yêu cầu đặt ra là phải thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch.
Về các nhiệm vụ trọng tâm, Nghị quyết nhấn mạnh: Cần ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống nhân dân; bảo đảm các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đây là nền tảng quan trọng để Hà Nội khai thác tốt hơn không gian, nguồn lực, nâng cao chất lượng quản lý đô thị.
Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Thủ đô phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến
Phát biểu tại buổi lễ công bố Nghị quyết, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính không phải là điều chỉnh địa giới thuần túy mà còn là một bước đi có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước trong xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đặc biệt, đối với Thủ đô Hà Nội - trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, lịch sử nghìn năm, việc sắp xếp đơn vị hành chính lần này càng có ý nghĩa to lớn, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, quản lý hiệu quả không gian, bảo tồn di sản và phát huy giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội.
Biểu dương nỗ lực của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội thời gian qua đã nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo trong chuẩn bị và thực hiện chủ trương lớn của Trung ương, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao việc Hà Nội đã mạnh dạn cắt giảm đơn vị hành chính cấp xã từ 526 xuống còn 126; đồng thời, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân, với tỷ lệ lên tới hơn 97%. Đây là minh chứng rõ rệt cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy quản trị, cải cách hành chính của Thủ đô.
Nhấn mạnh việc sắp xếp này không chỉ là bước đi về tổ chức bộ máy mà còn mở ra không gian phát triển mới, khẳng định vị thế đầu tàu, động lực tăng trưởng của vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, Chủ tịch nước Lương Cường cũng cho biết, quá trình sắp xếp sẽ tác động đến tâm lý, điều kiện sinh hoạt của nhiều cán bộ, công chức, người dân, đòi hỏi bộ máy mới phải tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân hơn, bảo đảm “không trễ việc, không ách tắc, không ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp”, nhất là các dịch vụ công thiết yếu.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Thủ đô phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, trí tuệ và đạo đức công vụ, trở thành người tiên phong đổi mới tư duy quản lý, lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất.
Chủ tịch nước cũng tin tưởng, với truyền thống ngàn năm văn hiến, tinh thần đoàn kết, trí tuệ, khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội sẽ đồng lòng phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân, đóng góp xứng đáng vào hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.