Chính trị

Sáng nay 30-6: Tổ chức lễ công bố sắp xếp đơn vị hành chính trên toàn quốc

Hà Vũ 30/06/2025 07:20

8h sáng nay (30-6), 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương, Quyết định của địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố, các xã, phường, đặc khu.

Dự kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự lễ công bố tại thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường dự tại Thủ đô Hà Nội; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tại thành phố Hải Phòng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại thành phố Cần Thơ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự tại thành phố Đà Nẵng.

Dự buổi lễ tại các tỉnh trên cả nước còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng...

Đối với các tỉnh, thành phố thuộc diện sáp nhập, chương trình lễ công bố gồm hai phần. Phần một sẽ công bố các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các quyết định của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về sắp xếp đơn vị hành chính và bộ máy hệ thống chính trị, nhân sự chủ chốt cấp tỉnh.

Phần hai sẽ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các quyết định của cấp ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bộ máy hệ thống chính trị và nhân sự chủ chốt liên quan.

Đối với các đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện sáp nhập, như thành phố Hà Nội, chương trình lễ công bố chỉ thực hiện phần hai nêu trên.

Lễ công bố của thành phố Hà Nội diễn ra tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, đồng thời được kết nối trực tuyến đến điểm cầu của 126 xã, phường mới.

Lễ công bố được tường thuật trực tiếp trên nhiều nền tảng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố.

Bản đồ phương án sắp xếp 126 xã, phường mới của thành phố Hà Nội. Ảnh: UBND thành phố Hà Nội
Bản đồ phương án sắp xếp 126 xã, phường mới của thành phố Hà Nội. Ảnh: UBND thành phố Hà Nội

Trước đó, ngày 12-4-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TƯ - Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) trong đó nêu rõ: Cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất của Bộ Chính trị và Đề án về phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân; xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở địa phương; chủ trương sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Cũng theo Nghị quyết, Trung ương thông qua một số nội dung cụ thể tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện và nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó, về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương đồng ý chủ trương tổ chức chính quyền địa phương hai cấp: Cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố); kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 1-7-2025 sau khi Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Trung ương đồng ý số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố (28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương); đồng ý sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm cả nước giảm khoảng 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay...

Thực hiện chủ trương trên, tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp và Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, kể từ ngày 1-7-2025, cả nước sắp xếp lại còn 34 tỉnh, thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gồm cấp tỉnh và xã.

Hà Nội là một trong số 11 tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp cấp tỉnh; chỉ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Nội từ 30 quận, huyện, thị xã và 526 xã, phường, thị trấn còn 126 đơn vị hành chính cấp xã mới, gồm 51 phường và 75 xã; là địa phương có tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã giảm nhiều nhất cả nước.

Lễ công bố là sự kiện đánh dấu bước ngoặt lịch sử về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong cả nước. Đây thực sự là cuộc cách mạng thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước với nhằm tạo ra những động lực mới và không gian phát triển mới quyết tâm hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn thành các mục tiêu phát triển mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, hướng tới hai cột mốc 100 năm: 100 năm kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và 100 năm kỷ niệm Ngày thành lập nước.