Thế giới

Nga mở rộng xuất khẩu LNG sau lệnh trừng phạt của Mỹ

Kim Phượng 29/06/2025 - 15:20

Nga đang nỗ lực mở rộng xuất khẩu khí đốt thiên nhiên hóa lỏng (LNG) sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ làm gián đoạn sản xuất tại nhà máy Arctic LNG 2 của nước này, Kyiv Independent ngày 29-6 cho biết.

lng.png
Nga đang nỗ lực nhằm mở rộng xuất khẩu khí đốt thiên nhiên hóa lỏng (LNG) sau lệnh trừng phạt của Mỹ. Ảnh: Brecorder

Arctic LNG 2, là nhà máy lớn nhất của Nga và đặt mục tiêu sản xuất gần 20 triệu tấn LNG mỗi năm. Bộ Ngoại giao Mỹ nhắm mục tiêu vào Arctic LNG 2 bằng lệnh trừng phạt từ năm 2024.

Theo dữ liệu theo dõi tàu và hình ảnh vệ tinh do Bloomberg phân tích, một tàu LNG được cho là đã cập cảng tại cơ sở Arctic LNG 2 lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái. Dữ liệu cho thấy ít nhất 13 tàu thuộc "đội tàu ngầm" của Nga đã được lắp ráp để có khả năng phục vụ cho nhà máy Arctic LNG 2.

Trong đó có 4 tàu lớp băng, bao gồm một tàu hiện đang neo đậu tại Arctic LNG 2. Ba tàu khác đang nằm im ở biển Barents, cùng với ba tàu LNG truyền thống. Hai tàu nữa đang được sửa chữa tại Trung Quốc và hai tàu khác không hoạt động ở vịnh Phần Lan. Một tàu nằm gần một cơ sở lưu trữ nổi ở Viễn Đông của Nga.

Trong khi các chuyến hàng vận chuyển khí đốt của Nga qua đường ống tới châu Âu đã giảm mạnh kể từ khi cuộc xung đột Nga -Ukraine bùng phát năm 2022, đội tàu ngầm của Nga gồm các tàu ​​chở dầu cũ được sử dụng để lách lệnh trừng phạt toàn cầu vẫn tiếp tục tăng. Theo Malte Humpert, người sáng lập viện nghiên cứu Arctic Institute, số lượng tàu của Mátxcơva đã tăng hơn nhiều so với năm ngoái.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp lệnh trừng phạt các tàu và công ty liên quan đến xuất khẩu từ Arctic LNG 2 vào năm 2024, nhưng hiện chưa rõ liệu Tổng thống Donald Trump có thực thi lệnh trừng phạt một cách nghiêm ngặt hay không.

Các đại diện của Arctic LNG 2 vẫn tiếp tục tìm kiếm người mua LNG ở Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng do lo ngại lệnh trừng phạt, vẫn chưa có giao dịch nào được thực hiện.

Arctic LNG 2 đã cắt giảm sản lượng từ các mỏ khí đốt xuống gần bằng 0 vào tháng 11-2024, sau khi dừng hoạt động hóa lỏng do lệnh trừng phạt của phương Tây. Mỹ đã trừng phạt hai tàu và hai thực thể có liên quan đến Arctic LNG 2 vào tháng 9-2024. Các lệnh trừng phạt có thể đã buộc Novatek phải thu hẹp hoạt động tại cơ sở này trong bối cảnh Novatek cũng bị áp lệnh trừng phạt vào thời điểm Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo Kyiv Independent