Thủ tướng đề nghị JBIC tài trợ vốn cho chuyển đổi năng lượng và giải quyết khó khăn tại dự án lọc dầu Nghi Sơn
Sáng 29-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các cộng sự của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành liên quan của Việt Nam và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Vui mừng gặp lại Chủ tịch Ngân hàng JBIC Maeda Tadashi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng sau mỗi lần gặp, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ có tiến triển, hiệu quả hơn. Nhắc lại các lần tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Nhật Bản qua các thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ khẳng định quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp trên nền tảng tình cảm chân thành, tin cậy, hiệu quả. Đặc biệt, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản sau gần hai năm nâng cấp, phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất.
Khẳng định Việt Nam cảm ơn và luôn trân trọng phía Nhật Bản luôn chia sẻ, ủng hộ Việt Nam, Thủ tướng cho biết, vừa qua, khi được biết thông tin phía Nhật quan tâm vấn đề gạo, Việt Nam đề nghị sẵn sàng tăng cường hợp tác, hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực với Nhật Bản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự hỗ trợ của JBIC trong tham gia đối thoại chính sách, cung cấp nhiều khoản vay thúc đẩy đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam qua các dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng quan trọng, cũng như các khoản vay hỗ trợ các dự án đầu tư của doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản tại Việt Nam và gần đây nhất, JBIC đã cung cấp khoản vay hơn 800 triệu USD cho Dự án phát triển khí Lô B, giúp dự án này khởi động trở lại.
Người đứng đầu Chính phủ đề nghị JBIC tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, trong đó sớm triển khai hỗ trợ vốn vay cho các doanh nghiệp Nhật Bản thực hiện danh sách 15 dự án chuyển đổi xanh tại Việt Nam quy mô hơn 20 tỷ USD trong khuôn khổ Cộng đồng không phát thải châu Á (AZEC) được công bố dịp Thủ tướng Ishiba thăm chính thức Việt Nam tháng 4/2025.
Thông tin về tình hình và định hướng phát triển của Việt Nam, nhất là đang thực hiện cuộc “cách mạng” về tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và “bộ tứ trụ cột”, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm nay và 2 con số trong những năm tiếp theo, cũng như thực hiện 3 đột phá chiến lược để đạt hai mục tiêu 100 năm vào năm 2030 và 2045, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đang triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái như các dự án đường bộ cao tốc, cảng biển, sân bay, nhất là đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân; đề nghị JBIC và các doanh nghiệp Nhật Bản hỗ trợ vốn, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu tham gia các dự án này.

Đặc biệt, theo Thủ tướng, Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) liên doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam, Kuwait và Nhật Bản, hiện các bên tham gia đều có lãi, riêng bên Việt Nam chịu lỗ kéo dài. Cho biết, trước đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu dự án, các bên đã nhất trí và thực hiện tái cơ cấu tổ chức và nhân sự, tái cơ cấu đầu vào, tái cơ cấu nguồn điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị JBIC, với tư cách là bên cung cấp vốn lớn nhất cho dự án, phối hợp và thuyết phục các bên tái cơ cấu tài chính tại dự án này, đảm bảo dự án hoạt động hiệu quả và triển khai giai đoạn 2 của dự án, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.
Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp đoàn, Chủ tịch Ngân hàng JBIC Maeda Tadashi đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Việt Nam thời gian qua, với uy tín ngày càng cao, đặc biệt là các quyết sách quan trọng của Bộ Chính trị vừa qua, trong đó có chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân, hay chuyển đổi năng lượng…
Chủ tịch Ngân hàng JBIC cho biết, với quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản và với quyết tâm chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, JBIC sẵn sàng và sẽ hỗ trợ vốn vay cho các doanh nghiệp Nhật Bản thực hiện các dự án chuyển đổi xanh tại Việt Nam trong khuôn khổ AZEC.
Bên cạnh đó, JBIC và các doanh nghiệp Nhật Bản sẵn sàng và mong muốn tham gia các dự án hạ tầng tại Việt Nam, triển khai các dự án theo mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD). Đặc biệt, các doanh nghiệp Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm nên mong muốn tham gia vào triển khai dự án đường sắt tốc độ cao của Việt Nam.
Về xử lý khó khăn tại Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Chủ tịch Maeda Tadashi cho biết, JBIC đã và đang làm việc tích cực với các bên để có hướng giải quyết các vấn đề theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ; cam kết nỗ lực hết mình để giải quyết các khó khăn tại dự án, bảo đảm “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” như Thủ tướng đề cập.