Minh Châu - xã đảo duy nhất của Thủ đô sẵn sàng cho vận hành chính quyền địa phương hai cấp
Khó khăn về địa lý, thiếu thốn về hạ tầng… không ngăn cản được tinh thần đổi mới, quyết tâm chuyển mình của xã đảo Minh Châu, đơn vị hành chính đặc biệt nhất của Thủ đô Hà Nội. Sau quá trình vận hành thử mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Minh Châu đã cho thấy bước chuyển mạnh mẽ cả về tổ chức bộ máy lẫn tinh thần phục vụ nhân dân.
Đến nay, địa phương đã sẵn sàng cho thời khắc lịch sử: Chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025.

Vượt khó để vận hành thông suốt
Cùng với 7 xã mới khác trên địa bàn huyện Ba Vì, xã Minh Châu đã bắt đầu triển khai vận hành thử mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 20-6. Không có nhiều điều kiện thuận lợi như các xã khác, nhưng Minh Châu đã nhanh chóng bắt nhịp. Các phiên họp Đảng ủy, HĐND, UBND xã được tổ chức nghiêm túc; các phòng chuyên môn tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính trôi chảy. Đáng chú ý, hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến, yếu tố còn bỡ ngỡ ban đầu, nay đã được cán bộ thực hành thành thạo.
Anh Nguyễn Văn Tiến, công chức văn hóa - xã hội xã Minh Châu chia sẻ, thời gian đầu, một số thủ tục hành chính chưa cập nhật đầy đủ lên hệ thống phần mềm mới, khiến cán bộ gặp khó khi thao tác. Song, chỉ sau một tuần vận hành thử, gần như toàn bộ lĩnh vực đã được cập nhật đầy đủ, cán bộ ở bộ phận "một cửa" đều sử dụng phần mềm thành thạo, phục vụ người dân hiệu quả. Đặc biệt, các cuộc họp trực tuyến giữa xã và thành phố diễn ra suôn sẻ trên nền tảng số.
Dù mới chỉ là giai đoạn thử nghiệm, nhưng người dân Minh Châu đã cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực. Trước đây, để làm một thủ tục hành chính, bà con phải vượt sông sang trung tâm huyện, mất nhiều thời gian và chi phí. Nay, ngay tại xã, người dân có thể giải quyết giấy tờ mà không cần rời đảo.

Ông Nguyễn Danh Tiến, người dân thôn Chu Châu bày tỏ kỳ vọng:
"Bộ máy chính quyền mới có thêm quyền hạn, phân cấp nhiều hơn, chúng tôi rất kỳ vọng vào những cán bộ có tâm, có tầm, làm tốt cho xã hội và quê hương. Minh Châu tuy còn nhiều khó khăn, nhưng nhân dân sẵn sàng đồng hành để xây dựng quê hương phát triển hơn".
Trước đây, cả xã Minh Châu chỉ có hơn 20 cán bộ, nhưng theo mô hình mới, số lượng cán bộ, công chức tăng gấp ba lần. Hiện tại, xã đang thiếu tới 6 phòng làm việc. Hơn nữa, nhiều cán bộ được điều động về xã làm việc ở cách trụ sở xã từ 30km đến 80km, nhưng chưa có nhà công vụ để lưu trú. Dẫu vậy, tất cả các phòng, ban chuyên môn đã được bố trí đầy đủ nhân sự. Đội ngũ cán bộ mới xác định rõ tinh thần trách nhiệm, thích nghi nhanh chóng và sẵn sàng bắt tay vào việc. Đặc biệt, trong điều kiện hạ tầng thiếu thốn, cán bộ xã đã linh hoạt tìm cách khắc phục khó khăn. Tinh thần “làm thật, hiệu quả thật” được quán triệt ngay từ những ngày đầu ở xã đảo Minh Châu.
Tạo khí thế mới nơi xã đảo
Không khí tươi mới, tinh thần sẵn sàng cho ngày vận hành chính thức, không chỉ thể hiện ở bộ máy chính quyền, lan tỏa đến từng thôn, xóm. Hai ngày cuối tuần 28 và 29-6, xã Minh Châu đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang trụ sở, treo băng rôn, pano cổ động. Những tuyến đường được quét dọn, nhà văn hóa thôn rợp cờ hoa, mang đến diện mạo mới cho xã đảo vốn còn nhiều thiếu thốn. Người dân hào hứng tham gia các hoạt động chỉnh trang, xem đây là cách góp sức vào công cuộc xây dựng chính quyền mới.

Dự kiến là Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu, đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội cho biết, chính quyền xã Minh Châu không chỉ đối mặt với những thách thức về hạ tầng, giao thông, mà còn phải tính đến đặc thù riêng biệt của địa phương. Xã Minh Châu có ít nhất 2-3 tháng mùa nước lên mỗi năm, gây ngập úng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt. Do đó, bộ máy mới xác định phải bắt tay ngay vào việc để có các phương án cụ thể hỗ trợ người dân, đặc biệt về an sinh xã hội và các chính sách đặc thù.
Ngay trong quá trình vận hành thử, xã Minh Châu đã tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ, xây dựng các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, trong đó xác định rõ những nhiệm vụ ưu tiên, như: Cải thiện chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, xây dựng nếp sống văn minh nơi vùng đảo...
Không chỉ là xã đảo đặc biệt của Thủ đô, Minh Châu còn sở hữu những tiềm năng phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực. Với đồng đất rộng, thổ nhưỡng phù hợp, địa phương đã và đang phát triển mô hình chăn nuôi bò sữa quy mô hộ và trang trại, mở ra hướng đi mới cho kinh tế nông nghiệp. Cùng với đó, khí hậu trong lành, nông dân được tập huấn kỹ thuật, đồng thuận sản xuất an toàn đang giúp Minh Châu trở thành vùng rau tiềm năng, cung ứng cho khu vực nội đô và các vùng lân cận. Đặc biệt, với không gian sinh thái nguyên sơ, bao quanh bởi dòng sông Hồng và cảnh quan nông thôn đặc trưng, Minh Châu đang từng bước định hình các mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm nông nghiệp, nơi du khách có thể hòa mình vào cuộc sống người dân, khám phá giá trị văn hóa bản địa và thưởng thức sản vật địa phương.

Việc vận hành chính quyền hai cấp, không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn tạo hành lang pháp lý, cơ chế thuận lợi để khai thác và phát huy các lợi thế sẵn có của địa phương. Từ vùng đất còn nhiều khó khăn, Minh Châu đang hứa hẹn, kỳ vọng mở ra một hành trình mới nơi bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, nơi người dân đồng hành đổi mới và nơi “hòn đảo xanh” của Thủ đô sẽ trở thành điểm sáng về nông nghiệp sạch, du lịch sinh thái và phát triển cộng đồng bền vững.