Văn nghệ

Ca sĩ Thu Phượng: “Mỗi ngày một việc nhỏ thôi nhưng ý nghĩa”

Vân Khánh thực hiện 29/06/2025 - 08:05

Ca sĩ Thu Phượng sinh năm 1982 tại Hà Nội. Cô gây ấn tượng với công chúng qua nhiều cuộc thi âm nhạc như "Giọng hát hay Hà Nội" năm 2004, "Sao Mai" năm 2007, "Sao Mai điểm hẹn" năm 2008...

Sau những thăng trầm của cuộc sống, Thu Phượng chọn lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và cho thấy sự nỗ lực vươn lên của một giọng ca nghị lực.

ca-si.jpg

- 20 năm làm nghề là một hành trình nghệ thuật đầy chông gai nhưng cũng đầy đam mê và hạnh phúc của người nghệ sĩ, Thu Phượng có thể chia sẻ đôi nét về hành trình này?

- Phải nói rằng với một người nghệ sĩ yêu nghề đắm đuối như Phượng, đó là một hành trình vô cùng chông gai. Dù gặp không ít biến cố nhưng sau hơn 20 năm, Phượng vẫn thấy rất hạnh phúc vì được làm một người nghệ sĩ như vậy, vẫn được sống, được cống hiến và theo đuổi âm nhạc. Cho đến giờ phút này, Phượng nghĩ rằng dù có khó khăn nhưng nếu mình vẫn tiếp tục ươm ước mơ, vẫn say mê thì không có gì là không thể. Âm nhạc không đơn giản là một nguồn sống nữa mà là một người bạn có thể giải tỏa được tất cả những cảm xúc, nỗi niềm, là nguồn vui mình có thể tận hưởng trong cuộc đời này.

Như mọi người biết, Thu Phượng từng bị hạt xơ dây thanh quản phải phẫu thuật, lúc đó Phượng nói còn không được, huống chi là hát, nhưng Phượng vẫn kiên trì với ước mơ của mình. Mặc dù làm rất nhiều ngành nghề nhưng rồi cuối cùng Phượng vẫn quay về với âm nhạc. Năm 2024, Phượng đã có một năm sôi động với những mini show riêng hay ra mắt MV “Ước mơ của mẹ” cùng với hai người bạn thân của mình là Tùng Dương và Khánh Linh. Phượng gặp lại những bạn đồng nghiệp, những anh em nghệ sĩ rồi đi hát, đó là niềm vui và niềm hạnh phúc vô bờ của việc quay trở lại với âm nhạc.

- Đang là ca sĩ thành công sau cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội” năm 2004, “Sao Mai” năm 2007 và “Sao Mai điểm hẹn” năm 2008, tại sao chị lại Nam tiến?

- Thật ra, ở thời điểm đó, không một người nghệ sĩ nào theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và phát triển hơn nữa lại không muốn Nam tiến. Và có lẽ, nếu như sau “Sao Mai điểm hẹn” năm 2008, Thu Phượng quyết tâm với dự định này thì bây giờ cuộc sống và sự nghiệp có thể cũng đã khác. Thế nhưng, mọi việc đã lỡ dở ở thời điểm đó. Đến năm 2012, Thu Phượng vẫn muốn thực hiện lại ước mơ mặc dù lúc đó mình mới sinh con, mọi việc khó khăn hơn, nhưng rồi cuối cùng Phượng vẫn chọn Nam tiến. Duyên phận mình có lẽ gắn với nơi này.

- Cuộc sống và sự nghiệp âm nhạc của chị ở thành phố Hồ Chí Minh có gì khác so với hồi chị ở Hà Nội?

- Hiện tại Thu Phượng đang giảng dạy thanh nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh và rất tâm huyết với công việc này. Phượng vừa được làm việc với âm nhạc, vừa được giao tiếp, tương tác với các bạn trẻ thời 4.0. Công việc dựng bài vở, hướng dẫn các bạn để trở thành những nghệ sĩ, ca sĩ có nghề và có đạo đức là điều mà Phượng luôn hướng tới.

Đây là một công việc mà Phượng biết chắc chắn rằng nó góp phần gửi trao giá trị cho cộng đồng, có khả năng nhân rộng và lan tỏa. Âm nhạc có thể giúp các bạn trẻ chữa lành tâm hồn, mang lại hạnh phúc, niềm tin, hy vọng cho cộng đồng. Vì thế mà Phượng thực sự yêu công việc ý nghĩa này.

- Với những dự án âm nhạc gần đây, có thể thấy một Thu Phượng rất tươi mới và ấn tượng, điều gì khiến chị có sự thay đổi ấy?

- Thu Phượng hy vọng rằng ngoài việc làm hậu phương cho các em, mình cũng sẽ làm được một vài chương trình cho bản thân thật ý nghĩa. Năm ngoái Thu Phượng thực hiện chương trình ca nhạc "Ngàn điều ước" cùng với các bạn trẻ GenZ để chia sẻ với bệnh nhi ung thư ở Bệnh viện Nhi đồng 2. Đấy là một chương trình ý nghĩa và nhân văn.

Cuộc sống của Phượng bây giờ lúc nào cũng gắn liền với âm nhạc. Phượng rất vui vẻ và say mê cống hiến sức mình để cho đi và lan tỏa. Có lẽ Phượng đã tìm thấy chân lý sống và tìm thấy hạnh phúc đủ đầy, là giá trị sống từng ngày.

- Dự định sắp tới của ca sĩ Thu Phượng?

- Dự định của Phượng rất nhiều nhưng ở độ tuổi ngoài 40, Phượng nghĩ cần xây dựng sự nghiệp theo hướng bền vững hơn, tận hưởng công việc với niềm say mê. Mỗi ngày Phượng sẽ lên kế hoạch xem mình làm được cái gì, mình đã gieo được những gì tốt nhất và sống với nó trọn vẹn hay chưa? Mỗi ngày làm một việc nhỏ thôi nhưng ý nghĩa, đặc biệt là với âm nhạc.

- Cảm ơn ca sĩ Thu Phượng và chúc chị luôn thăng hoa trong nghệ thuật.