Sức khỏe

Bác sĩ tại nhà: Cách xử lý khi bị dị ứng do thuốc nhuộm tóc

ThS.BS Vũ Thị Mai 29/06/2025 - 05:53

Hỏi: Tôi vừa nhuộm tóc tại một cửa hàng đang chạy chương trình khuyến mại với mức giá rất rẻ. Tuy nhiên, sau khi nhuộm, da đầu tôi bị ngứa, đau nhức và bong vảy thành từng mảng.

Xin hỏi bác sĩ, đây có phải là dấu hiệu dị ứng da đầu do thuốc nhuộm không? Nếu đúng, tôi nên xử lý thế nào? Hoàng Thanh Thủy (huyện Đông Anh, Hà Nội)

Đáp: Hoạt chất para-phenylendiamine (PPD) được biết là thành phần chính trong hơn 5.000 loại hóa chất được sử dụng trong thuốc nhuộm tóc. Khi kết hợp với hydrogen peroxide - một chất oxy hóa thường thấy trong các sản phẩm nhuộm - PPD sẽ tạo ra các phân tử màu bền vững, giúp tóc lên màu rõ và lâu phai. Tuy nhiên, chính quá trình này cũng có thể kích hoạt phản ứng dị ứng nghiêm trọng trên da đầu như phồng rộp, lở loét, ngứa rát, thậm chí để lại sẹo nếu không được xử lý kịp thời. Ngoài PPD, nhiều hóa chất khác cũng thường được sử dụng trong thuốc nhuộm tóc như amoniac - chất kích thích mạnh, có thể gây nguy hiểm nếu tiếp xúc ở nồng độ cao; hydrogen peroxide - ngoài vai trò là chất oxy hóa, nếu hít phải với lượng lớn còn có thể gây hại cho phổi; ethoxydiglycol - chất dung môi có nguy cơ gây kích ứng và tổn thương da nghiêm trọng.

Dị ứng với thuốc nhuộm là tình trạng khá phổ biến, xảy ra khi hệ miễn dịch phản ứng với một hoặc nhiều thành phần hóa học trong sản phẩm. Khi bị dị ứng với thuốc nhuộm tóc, người dùng thường cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu ở da đầu và các vùng da xung quanh. Các dấu hiệu phổ biến bao gồm đỏ da, sưng nề, nổi mẩn, thậm chí xuất hiện mụn nước. Trong trường hợp này, cần ngừng ngay việc sử dụng sản phẩm và đến khám bác sĩ da liễu để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Để phòng tránh nguy cơ dị ứng, người dân chỉ nên nhuộm tóc khi thực sự cần thiết, hạn chế thực hiện đồng thời nhiều kỹ thuật làm tóc như vừa nhuộm vừa uốn hoặc ép. Không nên nhuộm tóc nếu da đầu đang bị trầy xước, viêm nhiễm hoặc có vết thương hở. Đặc biệt, nên ưu tiên sử dụng các loại thuốc nhuộm có nguồn gốc rõ ràng, từ thương hiệu uy tín và được kiểm định an toàn.

Bên cạnh đó, trước khi nhuộm tóc, người dùng nên thử phản ứng dị ứng bằng cách bôi một lượng nhỏ thuốc nhuộm lên vùng da mặt trong cẳng tay - nơi da mỏng và nhạy cảm - rồi để yên ít nhất 1 giờ. Nếu không xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ngứa, đỏ hoặc rát, có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm. Ngược lại, nếu có biểu hiện dị ứng, cần rửa sạch vùng da ngay bằng nước và tuyệt đối không sử dụng loại thuốc nhuộm đó.

ThS.BS Vũ Thị Mai,
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec