Xã Bát Tràng, Gia Lâm, Phù Đổng, Thuận An mới sẵn sàng đón ngày công bố quyết định thành lập
Ngày 28-6, công tác trang trí, cổ động trực quan, sắp xếp bộ máy hành chính... đã và đang được các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Phù Đổng của Gia Lâm hoàn thiện, chờ đón ngày công bố quyết định thành lập xã, chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7.
.jpg)
.jpg)

Ngày 30-6, cùng với 126 đơn vị hành chính cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội được công bố Quyết định thành lập, chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Gia Lâm mới sẽ được hình thành, có sự kế thừa và phát huy một phần của huyện Gia Lâm cũ, mang lại nhiều thuận lợi trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đô thị.
Xã có diện tích tự nhiên 25,72km2, dân số 90.498 người; địa giới hành chính bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Dương Xá (Gia Lâm); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Trâu Quỳ và xã Kiêu Kỵ (Gia Lâm); một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Thạch Bàn (Long Biên) và các xã Cổ Bi, Đặng Xá, Phú Sơn, Đa Tốn, Bát Tràng (Gia Lâm).
.jpg)


Đồng chí Nguyễn Việt Hà dự kiến Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm thông tin: Xã có hệ thống đường trục chính đô thị đã được đầu tư cơ bản như quốc lộ 5, đường Cổ Linh, Lý Thánh Tông, Thành Trung..., tạo điều kiện giao thông kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận. Đặc biệt, khu đô thị Vinhomes Ocean Park hiện đại, quy mô lớn nằm trong địa bàn xã đã và đang trở thành động lực thúc đẩy phát triển hạ tầng trong khu vực, thu hút dân cư, dịch vụ và đầu tư..., tạo nền tảng thuận lợi để xây một mô hình đô thị hiện đại, văn minh và phát triển bền vững trong tương lai.
Trước thời điểm chính thức vận hành từ ngày 1-7, bộ máy chính quyền xã Gia Lâm mới bước đầu được kiện toàn; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và trang thiết bị phục vụ quản lý, điều hành cơ bản đồng bộ. Đón chờ ngày công bố quyết định thành lập, xã Gia Lâm mới đã hoàn thiện công tác chuẩn bị, tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã và trên các tuyến đường chính được trang trí cờ hoa rực rỡ.



Ngày 28-6, trên các tuyến đường, phía trước trụ sở UBND xã Bát Tràng (mới) rực rỡ sắc cờ, biểu ngữ, pa no, áp phích với những nội dung: Chào mừng ngày thành lập xã Bát Tràng 1-7-2025; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bát Tràng quyết tâm xây dựng xã văn hiến - văn minh - hiện đại; xã Bát Tràng quyết tâm xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ…
Xã Bát Tràng mới có diện tích tự nhiên 20,86km2, dân số hơn 57.210 người, được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Kim Đức (Gia Lâm), phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Bát Tràng, Đa Tốn (Gia Lâm); một phần diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm); một phần diện tích tự nhiên, dân số của phường Cự Khối, phường Thạch Bàn (Long Biên). Xã có 26 thôn trong đó 10 thôn thuộc xã Kim Đức (hiện nay), 11 thôn thuộc xã Bát Tràng (hiện nay), 5 thôn thuộc xã Đa Tốn (hiện nay).


Đồng chí Hoàng Tiến Dũng dự kiến Chủ tịch UBND xã Bát Tràng mới cho biết: Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND xã được sắp xếp tại trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND xã Bát Tràng hiện nay; trụ sở làm việc của UBND xã tại trụ sở Đảng ủy, HĐND&UBND xã Đa Tốn hiện nay... Mọi lĩnh vực, công việc đều được xã rà soát, lập danh mục hồ sơ để kiểm soát, thực hiện bàn giao, tiếp nhận theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 12/6/2025.
Xã cũng đã hoàn thành việc bố trí sơ đồ các phòng làm việc cho cán bộ công chức viên chức, biển tên của trụ sở, các phòng làm việc… sẵn sàng chờ đón ngày chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7.


Xã Phù Đổng mới gồm toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Yên Viên, Yên Thường, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức; một phần diện tích đất tự nhiên của xã Cổ Bi, Đặng Xá. Là vùng đất cổ, có bề dày truyền thống lịch sử và văn hoá, địa bàn xã lưu giữ 101 di tích lịch sử, văn hoá và 04 di tích cách mạng kháng chiến…
Đồng chí Đặng Thị Huyền dự kiến Bí thư Đảng ủy xã Phù Đổng cho biết, cùng với cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7, xã Phù Đổng xác định một tầm nhìn xa với những bước phát triển mới và những định hướng cụ thể. Xã tiếp tục huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển xanh và bền vững; phát triển các cụm công nghiệp tập trung, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, dịch vụ logistics; xây dựng các khu đô thị hiện đại, sinh thái, thông minh, gắn với mô hình TOD (Transit-Oriented Development) có hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại, bền vững, với đầy đủ các tiện ích xã hội... Cùng với đó, xã tập trung bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển các ngành công nghiệp văn hoá; định vị thương hiệu du lịch xứng tầm với giá trị của các di sản quốc gia và thế giới.


Trong ngày 28 và 29-6, xã Phù Đổng mới gấp rút hoàn thiện các công việc liên quan để ngày 30-6, đón nhận quyết định thành lập xã, chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tương tự, xã Thuận An mới cũng đang gấp rút, nỗ lực hoàn thành công tác chuẩn bị để bước vào giai đoạn chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7. Xã Thuận An mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số các xã: Lệ Chi, Dương Quang; một phần diện tích tự nhiên, dân số các xã: Phú Sơn, Đặng Xá; có 45 thôn, tổ dân phố; tổng diện tích 2.965ha (trong đó có 94ha đất phát triển đô thị, còn lại 2.871ha đất khu vực nông thôn), dân số 76.460 người.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh dự kiến Chủ tịch UBND xã Thuận An mới chia sẻ: Cùng với các xã, phường của thành phố Hà Nội tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, xã Thuận An cũng đang triển khai, cụ thể hóa các tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Ngay sau khi nhận quyết định công bố thành lập xã ngày 1-7, xã quyết tâm tăng tốc, bứt phá, thực hiện các giải pháp đột phá, tạo các động lực tăng trưởng mới nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025 và xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 đạt tăng trưởng 2 con số; xây dựng kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2026-2030 và các kế hoạch chuyên ngành, lĩnh vực giai đoạn 2026-2030 gắn với “tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”.