Australia tăng cường hỗ trợ Liên minh vắc xin Gavi sau khi Mỹ rút lui
Ngày 28-6 (giờ Việt Nam), Chính phủ Australia thông báo tăng tài trợ cho Gavi sau khi Mỹ tuyên bố ngừng hỗ trợ dành cho liên minh vắc xin toàn cầu này.
Ngoại trưởng Penny Wong và Bộ trưởng Phát triển quốc tế Anne Aly tuyên bố, chính phủ liên bang sẽ cung cấp 252,8 triệu USD hỗ trợ hoạt động của Gavi, liên minh vắc xin với mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận tiêm chủng ở các nước nghèo, từ năm 2026 đến 2030. Giai đoạn 5 năm trước đó, Australia từng cam kết tài trợ gần 200 triệu USD cho Gavi.
Kế hoạch kể trên sẽ bao gồm 196,5 triệu USD tài trợ mới, cũng như 56,3 triệu USD dành cho vắc xin Covid-19 theo những cam kết trước đó của Australia.
Trong một tuyên bố chung, Ngoại trưởng Penny Wong và Bộ trưởng Anne Aly khẳng định, sự ủng hộ của Australia đối với Gavi sẽ mang lại những lợi ích trực tiếp cho các quốc gia láng giềng gần gũi ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.

“An ninh y tế đòi hỏi hành động tập thể. Cam kết mới của chúng tôi với Gavi sẽ giúp các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới có thể tiếp cận vắc xin”, Bộ trưởng Anne Aly nhấn mạnh.
Thông tin về động thái của Australia được công bố sau khi Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Robert F. Kennedy Jr hôm 25-6 xác nhận Mỹ sẽ ngừng tài trợ cho Gavi. Trước khi quyết định rút lui, hỗ trợ từ Mỹ chiếm khoảng 13% ngân sách của liên minh vắc xin đã giúp tiêm chủng cho hơn 1,1 tỷ trẻ em kể từ năm 2000.
Bộ trưởng Robert F. Kennedy Jr cho biết, Gavi đã đưa ra những khuyến nghị đáng ngờ về vắc xin Covid-19, đồng thời đề cập đến mối lo ngại đối với nhóm vắc xin bạch hầu, uốn ván và ho gà toàn tế bào (DTPw).
“Hôm nay, tôi kêu gọi Gavi giành lại niềm tin của công chúng và giải trình về khoản tài trợ 8 tỷ USD do Mỹ cung cấp từ năm 2001”, ông Robert F. Kennedy Jr tuyên bố.
Cũng theo quan chức này, Mỹ sẽ từ chối tiếp tục đóng góp cho Gavi nếu liên minh này không xem xét toàn bộ nghiên cứu khoa học hiện tại trước khi tiến hành đầu tư vào vắc xin.
Trong động thái phản bác, Gavi khẳng định luôn ưu tiên hàng đầu vấn đề an toàn và hành động theo những khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Tuyên bố cũng nêu rõ, Gavi hoàn toàn tin tưởng DTPw, nhóm vắc xin được cho là đã giúp giảm một nửa tỷ lệ tử vong đối với trẻ em tại những quốc gia nhận hỗ trợ từ liên minh này kể từ năm 2000.
“Trong nhiều thập kỷ, hàng triệu trẻ em trên thế giới đã được tiêm vắc xin DTPw, với ước tính hơn 40 triệu trường hợp được cứu sống”, Gavi cho biết.
(Theo Tân Hoa xã, Aljazeera)