Hà Nội kết nối

Lâm Đồng tiên phong thí điểm chính sách mới về phát triển công nghệ y sinh

Lâm Viên 28/06/2025 11:34

Ngày 28-6, tại Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng Viện Kinh tế xanh tổ chức Hội thảo Hợp tác công nghệ y sinh Việt Nam – Cuba.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang và hơn 200 đại biểu Việt Nam, Cuba tham dự hội thảo.

a248.lam-dong.kinh-te-xanh.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K'đăm phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lâm Viên.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K'đăm cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặc biệt nhấn mạnh phát triển các ngành công nghệ cao mũi nhọn, trong đó công nghệ sinh học nói chung và công nghệ y sinh nói riêng.

“Tỉnh Lâm Đồng mới sau khi hợp nhất cùng các tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận sẽ trở thành tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất Việt Nam, địa hình, khí hậu đa dạng, có vị trí chiến lược tại Vùng kinh tế phía Nam, có đầy đủ điều kiện để phát triển trở thành một trung tâm y sinh công nghệ cao, từng bước đưa y sinh trở thành một trong những trụ cột kinh tế - khoa học - xã hội”, ông Y Thanh Hà Niê K'đăm nói.

Tham gia thảo luận, các đại biểu Việt Nam và Cuba đã làm rõ nhiều vấn đề đáng chú ý trong phát triển công nghệ sinh học.

Trong đó, bà Maylem Rivero Silva, Tham tán công sứ, Trưởng Văn phòng Kinh tế và Thương mại Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam thông tin, Cuba không chỉ là quốc gia đầu tiên trên thế giới phát triển thành công vắc xin điều trị ung thư phổi Cimavax-EGF mà còn hoàn toàn tự chủ trong việc nghiên cứu, sản xuất và phân phối vắc xin Covid-19 Abdala và Soberana. Tập đoàn BioCubaFarma là tập đoàn công nghệ sinh học lớn thứ 6 thế giới với 14 công ty con và hơn 2.000 bằng sáng chế, cung cấp 60% danh mục thuốc thiết yếu cho Cuba và xuất khẩu sản phẩm đến nhiều nước trên thế giới.

a251.lam-dong.kinh-te-xanh(1).jpg
Bà Maylem Rivero Silva, Tham tán công sứ, Trưởng Văn phòng Kinh tế và Thương mại Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tham gia thảo luận. Ảnh: Lâm Viên.

“Công nghệ tế bào gốc của Cuba đã đạt được những thành tựu ấn tượng với hơn 9.300 bệnh nhân được điều trị thành công các bệnh lý về tim mạch, tiểu đường, bệnh lý xương khớp với chi phí điều trị tiết kiệm, hiệu quả hơn nhiều so với các phương pháp truyền thống. Điều này mở ra triển vọng lớn cho việc phát triển du lịch y tế và ứng dụng công nghệ tế bào gốc tại Việt Nam”, bà Maylem Rivero Silva thông tin.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tỉnh hiện có 1.247 loài thực vật có giá trị dược liệu, chiếm gần 40% các loài thực vật có giá trị dược liệu cả nước. Lâm Đồng cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong hợp tác với Cuba về phát triển công nghệ sinh học thời gian qua. Tỉnh quyết tâm đẩy mạnh việc hợp tác với đất nước Cuba anh em để phát triển lĩnh vực quan trọng này.

Đáng chú ý, nhà đồng tổ chức hội thảo này là Viện Kinh tế xanh đã đề xuất triển khai Dự án hợp tác thành lập Trung tâm Công nghệ Y sinh Việt Nam - Cuba. Theo ông Lê Thành, Viện trưởng Viện Kinh tế xanh, đơn vị ký hợp đồng khung hợp tác toàn diện với Tập đoàn Labiofam của Cuba về việc cùng hợp tác nghiên cứu, sản xuất, phát triển và thương mại các sản phẩm, công trình nghiên cứu công nghệ sinh học nông nghiệp và y học tự nhiên, phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển nông nghiệp bền vững.

Đại diện Viện Kinh tế xanh và Tập đoàn Labiofam của Cuba ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác nghiên cứu, sản xuất, phát triển và thương mại các sản phẩm, công trình nghiên cứu công nghệ sinh học. Ảnh: Lâm Viên

Nói về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái cho biết tỉnh cam kết hỗ trợ mạnh mẽ để triển khai dự án. Theo đó, doanh nghiệp Cuba cung ứng công nghệ phát triển; doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ này tại Việt Nam. Tỉnh Lâm Đồng sẽ quy hoạch vùng phát triển từ nguyên liệu đến nghiên cứu phát triển sản phẩm; ưu đãi thuế, đất đai... và sẵn sàng trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm thực hiện chính sách chiến lược theo cách làm mới.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Hội thảo hôm nay là minh chứng sống động cho tinh thần hành động, tiên phong của tỉnh Lâm Đồng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

a243.lam-dong.kinh-te-xanh.jpg
Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lâm Viên.

"Trung ương Đảng và Chính phủ rất hoan nghênh sự chủ động, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm hành động của tỉnh Lâm Đồng trong xác lập mục tiêu trở thành trung tâm y sinh của quốc gia và khu vực. Đây là hướng đi vừa phù hợp với bối cảnh toàn cầu, vừa mang tính bền vững và nhân văn, góp phần cùng cả nước thể hiện ý chí và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, đồng chí Trần Lưu Quang nói.