Tài chính

6 tháng, tỷ giá trung tâm tăng 2,9%:Vẫn còn tâm lý "găm" ngoại tệ

Hà Linh

Trong khi đồng USD trên thị trường quốc tế không ngừng “rơi” thì tỷ giá trong nước lại tiếp tục tăng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hằng ngày tăng 713 đồng (tương đương 2,9%). Tỷ giá bán ra tại các ngân hàng thương mại, như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tăng 719 đồng (2,8%). Trong khi tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng thấp hơn một chút, khoảng 620 đồng (2,4%). Nguyên nhân được lý giải do nhà đầu tư vẫn còn tâm lý "găm giữ" ngoại tệ.

Riêng tuần giao dịch cuối của tháng 6, ngay cả khi có 4/5 phiên liên tiếp giảm điểm cũng không bù được mức tăng mạnh 30 đồng vào phiên ngày 24-6. Tại phiên giao dịch này, tỷ giá USD lên “đỉnh” lịch sử 25.058 VND/USD. Tính chung tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng so với tuần trước, với mức tăng 17 đồng, đưa tỷ giá trung tâm đạt 25.048 VND/USD.

Tỷ giá VND/USD tăng mạnh trên thị trường tự do trong ngày 27-6.
Tỷ giá trong nước diễn biến ngược chiều với thế giới. Ảnh minh họa

Đóng cửa tuần cuối tháng 6, với tỷ giá trung tâm là 25.048 VND/USD. Với biên độ giao dịch 5%, tỷ giá trần là 26.300 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.796 VND/USD.

Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo được niêm yết là 23.846 VND/USD (mua vào) và 26.250 VND/USD (bán ra). Đối với các ngân hàng thương mại, chẳng hạn như tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tỷ giá niêm yết là 25.880 VND/USD (mua vào) - 26.270 VND/USD (bán ra); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) niêm yết là 25.910 VND/USD (mua vào) - 26.270 VND/USD (bán ra).

Như vậy, tuần qua, tỷ giá USD tại các ngân hàng giảm nhẹ 12 đồng, trong khi tỷ giá trên thị trường tự do tăng 60 đồng, vượt tỷ giá niêm yết, giao dịch phổ biến ở mức 26.370 - 26.470 VND/USD, cao hơn tỷ giá giao dịch tại ngân hàng.

Trái với diễn biến thị trường trong nước, trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo lường "sức khỏe" của đồng USD với 6 loại tiền tệ chủ chốt khác trong rổ tiền tệ quốc tế giảm 1,5% tuần qua, xuống còn 97,27 điểm. Trong nửa đầu năm 2025, chỉ số DXY giảm gần 9%, tương ứng giảm 11,2 điểm.

Ngược chiều với USD, giá các ngoại tệ mạnh như EUR, GBP, JPY đều tăng mạnh 11% - 15% so với VND. Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá EUR tăng lên 29.764 VND/EUR (mua vào) - 31.364 VND/EUR (bán ra), tăng 3.912 đồng ở chiều mua và 4.073 đồng chiều bán, tương ứng tăng khoảng 15%.

Tỷ giá GBP (Bảng Anh) cũng tăng mạnh, lên mức 34.940 - 35.293 VND/GBP, tăng 3.789 đồng chiều mua và 3.923 đồng chiều bán, tương ứng tăng 11,2%. Còn tỷ giá JPY (Yên Nhật) lên mức 174,42 - 185,5 VND/JPY, tăng 17,56 đồng chiều mua và 19,38 đồng chiều bán, tương đương khoảng 11%.

Rõ ràng, trong khi đồng USD “rớt” giá trên thị trường quốc tế, tỷ giá trong nước vẫn không ngừng tăng được các chuyên gia lý giải nguyên nhân là do áp lực lên tỷ giá không đến từ yếu tố bên ngoài, mà từ diễn biến nội tại của thị trường, có thể do tâm lý đầu cơ ngoại tệ của nhà đầu tư trong nước.