Tổng thống Nga V.Putin: Luôn chuẩn bị cho các cuộc gặp, đặc biệt với Tổng thống Trump
Nga đang chuẩn bị cho vòng đàm phán hòa bình thứ ba với Ukraine và hoan nghênh ý tưởng về một cuộc gặp với Mỹ.
Ngày 27-6 (giờ địa phương), phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng Kinh tế Á - Âu Tối cao tại thành phố Minsk (Belarus), Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, các quan chức phụ trách đàm phán đang thảo luận về thời điểm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine.
Các đề xuất dự thảo từ Nga và Ukraine sẽ là cơ sở cho vòng đàm phán tập trung vào những thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột giữa hai quốc gia.
Tổng thống Putin cũng xác nhận, cả Nga và Ukraine đã nhận được các bản ghi nhớ về lộ trình hòa bình. Tài liệu này vẫn cho thấy quan điểm đối lập giữa hai bên nhưng không phải là vấn đề ngoài dự kiến và các cuộc đàm phán được tiến hành để tìm hiểu “những cách thức xích lại gần nhau hơn”.

Bình luận về quan hệ với Mỹ, Tổng thống Putin cho biết, mối quan hệ giữa hai quốc gia đang trên đà ổn định và những bước đầu tiên theo hướng này đã được triển khai.
Ông chủ Điện Kremlin cũng khẳng định luôn chuẩn bị cho các cuộc gặp gỡ và tiếp xúc quốc tế, đặc biệt với Tổng thống Donald Trump.
“Một cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump là hoàn toàn có thể. Tôi biết rằng Tổng thống Donald Trump cũng từng đề cập đến khả năng gặp gỡ”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.
Ngày 14-6 đánh dấu cuộc điện đàm thứ năm trong năm nay giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Donald Trump. Trong các cuộc trò chuyện trước đây, hai nhà lãnh đạo chủ yếu tập trung vào vấn đề bình thường hóa quan hệ song phương và các khía cạnh giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
Cũng theo Tổng thống Putin, các doanh nghiệp Mỹ đang thể hiện sự quan tâm đối với thị trường Nga. Khẳng định Nga có triển vọng tốt trong hợp tác kinh tế, ông chủ Điện Kremlin hoan nghênh sự trở lại của doanh nghiệp Mỹ nhưng vấn đề này vẫn cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Về chi tiêu quốc phòng của Nga, Tổng thống Putin cho biết, ngân sách 13,5 nghìn tỷ rúp (tương đương 171 USD) nhằm hỗ trợ mục tiêu hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine với kết quả thuận lợi nhưng không đe dọa đến châu Âu.
Hiện tại, Điện Kremlin đang cân nhắc cắt giảm dần chi tiêu quốc phòng trong 3 năm tới, đồng thời chỉ trích kế hoạch tăng mạnh ngân sách quân sự của châu Âu.
(Theo Anadolu, TASS, Russia Today)