TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh: Nhiều lựa chọn cho học sinh sau lớp 9

Thanh Tàu 27/06/2025 - 17:53

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 115 trường THPT công lập năm học 2025-2026. Nhiều học sinh không trúng tuyển, nhưng có nhiều lựa chọn phù hợp khác.

29100.jpg
Nhiều học sinh đã đăng ký học nghề. Ảnh Nghiêm Ý

Hàng chục nghìn chỉ tiêu tuyển sinh học nghề

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố thông tin, năm 2025 có 116.296 học sinh tốt nghiệp THCS; chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập là 71.020 em. Như vậy, có tới 45.276 học sinh sau lớp 9 (tăng hơn 10.000 học sinh so với năm trước) phải rẽ sang các hướng khác.

Một trong những hướng đi phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của những học sinh này là học nghề, theo học tại các trường tư thục, giáo dục thường xuyên... Hệ 9+ tiếp tục được nhiều em quan tâm.

Tại Trường Trung cấp Đại Việt, sau khi công bố điểm chuẩn lớp 10, nhiều phụ huynh đã tìm đến trường để nhờ tư vấn học nghề cho con em. Ông Huỳnh Trọng Hiếu, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đối với hệ trung cấp 9+, học sinh sẽ học chương trình văn hóa 7 môn, làm nền tảng cho học nghề và kiến thức phổ thông. Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường dành cho hệ trung cấp 9+ là khoảng 150.

2019.jpg
Học sinh thực hành ngành nhà hàng. Ảnh Nghiêm Ý

Tương tự, Trường Trung cấp Việt Giao tuyển sinh các ngành mũi nhọn trong lĩnh vực dịch vụ và kỹ năng nghề, bao gồm: Hướng dẫn du lịch; quản trị khách sạn; quản trị bếp - ẩm thực... Nhà trường xét tuyển học sinh tốt nghiệp THCS trở lên, không yêu cầu thi tuyển.

Đặc biệt, trường đang triển khai mạnh mô hình “9+3” là mô hình đào tạo kết hợp giữa chương trình văn hóa THPT (theo khung của Bộ GD-ĐT) và chương trình trung cấp nghề. Sau khi hoàn thành chương trình nghề, học sinh sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chính quy, có giá trị trên toàn quốc.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (quận 10), đã đến tìm hiểu tại Trường Trung cấp Việt Giao, chia sẻ: “Năm nay, con tôi tham dự kỳ thi vào lớp 10 công lập. Khi Sở công bố điểm chuẩn, con tôi không đạt như mong muốn. Lúc đầu, tôi cũng băn khoăn về chương trình “9+3” nhưng sau tìm hiểu, tôi thấy học nghề sớm rất tốt. Con vừa học kỹ năng nghề, vừa học văn hóa, đến 18 tuổi đã có bằng trung cấp hoặc cao đẳng…”.

Ông Phạm Minh Tùng, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp cho biết, học nghề là xu hướng tìm kiếm “lối đi khác” của nhiều học sinh và phụ huynh khi các em không đủ điểm vào lớp 10 công cập. Với chương trình giáo dục thường xuyên, học viên hoàn toàn có thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia để lấy điểm xét tuyển vào đại học...

Theo Sở GD-ĐT thành phố, có 47 trường cao đẳng trên địa bàn tuyển 73.653 chỉ tiêu năm học 2025-2026, bao gồm tuyển sinh sau THCS và sau THPT; 37 trường trung cấp tuyển sinh 26.055 chỉ tiêu và 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tuyển sinh nghề 4.360 chỉ tiêu.

Nhiều thuận lợi trong học liên thông

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Trần Phương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Giao nhận định, năm 2025 giáo dục nghề nghiệp có một thay đổi lớn khi các trường cao đẳng, trung cấp được giao về Bộ GD-ĐT. Điều này mang đến thuận lợi nhất định vì các trường cao đẳng, trung cấp sẽ hội nhập hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, tạo nên sự thống nhất trong quản lý và xuyên suốt về vấn đề liên thông. Khi có bằng trung cấp và hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa do Bộ GD-ĐT quy định, các em hoàn toàn có thể liên thông lên đại học chính quy hoặc tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT để lấy điểm xét tuyển đại học.

718-.jpg
Một buổi học thực hành. Ảnh Nghiêm Ý

Nhà trường hợp tác với nhiều trường đại học tại thành phố tại để các em có thể theo học liên thông đúng ngành nghề. Đặc biệt, nhà trường chú trọng liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp để đào tạo theo hình thức “đặt hàng”, đảm bảo học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ngay mà không cần đào tạo lại.

Tương tự, ông Hoàng Quốc Long, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành cho biết, các em có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí, chỉ mất 3 năm để vừa học văn hóa vừa học nghề và sớm tham gia thị trường lao động. Đặc biệt, nhà nước có chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh tốt nghiệp THCS đi học trung cấp.

“Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tập trung vào nguồn nhân lực được đào tạo nghề, chiếm tỷ trọng khoảng 70%. Học nghề không chỉ là lựa chọn khả thi mà còn là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển của xã hội”, ông Hoàng Quốc Long chia sẻ.