Sắc xanh áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới
Sau 4 phiên giảm liên tiếp, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, sắc xanh đã quay lại chiếm áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới.
Theo Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV), chỉ số MXV-Index tăng 0,75% lên 2.210 điểm.
.png)
Thị trường hàng hóa nhóm kim loại đồng loạt tăng giá. Nguồn: MXV
Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, toàn bộ 10 mặt hàng nhóm kim loại đồng loạt tăng giá. Trong đó, giá bạc tiếp tục tăng thêm 1,33%, lên mức 36,59 USD/ounce, giá quặng sắt cũng quay đầu phục hồi 0,63%, đạt 93,32 USD/tấn.
Việc đồng bạc xanh mất giá đã khiến các mặt hàng kim loại được định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, qua đó kích hoạt lực mua mạnh mẽ trên thị trường kim loại quý.
Bên cạnh đó, giá bạc còn được nâng đỡ bởi tình trạng thâm hụt kéo dài. Theo ước tính trong năm nay, thị trường bạc sẽ thiếu hụt tới 117,6 triệu ounce.
Trong khi nguồn cung ngày càng bị thắt chặt, nhu cầu bạc từ lĩnh vực điện và điện tử lại tiếp tục tăng, từ đây duy trì tình trạng mất cân đối cung – cầu trên thị trường.

Thị trường hàng hóa nhóm nguyên liệu công nghiệp sắc xanh áp đảo.
Nguồn: MXV
Thị trường nguyên liệu công nghiệp cũng ghi nhận lực mua tích cực trong phiên hôm qua. Đáng chú ý, riêng hai mặt hàng đường trong nhóm đồng loạt suy yếu trước áp lực từ thặng dư cán cân cung cầu.
Cụ thể, giá đường 11 đã giảm tới 9 trong tổng số 11 phiên gần nhất, hiện đang giao dịch ở mức 362 USD/tấn, tương đương mức giảm khoảng 1,1%. Bên cạnh đó, hợp đồng đường trắng cũng giảm nhẹ 0,23%, xuống mức giá 478 USD/tấn.
Thặng dư cán cân cung – cầu đường toàn cầu tiếp tục gây áp lực lên giá đường trong ba tháng gần đây. Theo dự báo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng đường toàn cầu trong niên vụ 2025-2026 dự kiến sẽ tăng 4,7% so với vụ trước, đạt 189,3 triệu tấn. Thặng dư toàn cầu được ước tính ở mức khoảng 41,2 triệu tấn, tăng 7,5% so với năm trước.
Tại Mỹ, mối lo ngại về nhu cầu đường được phản ánh trong Báo cáo Thị trường Chất làm ngọt tháng 6 (SMD) của USDA, lượng đường giao hàng cho tiêu dùng trong tháng 4 đã giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, sau mức tăng nhẹ 1,8% ghi nhận trong tháng 3.