Đời sống mới ở xã Lê Lợi
Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, xã Lê Lợi (huyện Thường Tín) không ngừng nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đã đạt và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.
Nhờ vậy, kết cấu hạ tầng nông thôn xã được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông nông thôn được xây dựng hoàn chỉnh, các tuyến đường nông thôn được lắp đèn chiếu sáng; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được nâng cấp khang trang…, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Bước vào xây dựng nông thôn mới nâng cao từ năm 2019 đến nay, diện mạo của xã Lê Lợi đổi thay từng ngày. Hầu hết tuyến đường nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. Nhờ công tác tuyên truyền sâu rộng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao, người dân tích cực đóng góp vào quá trình phát triển. Kinh tế phát triển ổn định, thương mại, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Năm 2024, thu nhập bình quân của xã ước đạt 78,5 triệu đồng/người; xã không còn hộ nghèo, chỉ còn 21 hộ cận nghèo.
Điểm nổi bật hiện nay ở xã Lê Lợi là cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, thể hiện nỗ lực không ngừng trong cải thiện môi trường sống, phát triển bền vững. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Lợi Hà Minh Dân chia sẻ, với vị trí địa lý ở giữa huyện, bên hữu ngạn sông Hồng nên xã phát triển đường thủy; hệ thống tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn thường xuyên được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho xã phát triển kinh tế - xã hội. Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã luôn lấy lợi ích, đời sống của người dân là mục tiêu hướng tới. Dù là hạ tầng giao thông, tiêu chí văn hóa, giáo dục hay thủy lợi thì mục tiêu cuối cùng vẫn là bảo đảm người dân có đời sống mới tốt hơn...
Xã Lê Lợi hiện có 3 thôn: Hà Vỹ, Từ Vân, An Cảnh. Trước kia, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông nghiệp. Trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã phát triển một số nghề thủ công như: Thêu ren, làm đồ gỗ, mây tre đan, nghề làm mâm cỗ. Đặc biệt, làng Từ Vân nổi tiếng với nghề dệt và thêu. Sau cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các nghệ nhân trong làng đã mang nghề thêu và may cờ truyền lại cho con cháu. Từ đó làng Từ Vân trở nên quen thuộc với cái tên “làng nghề may cờ Tổ quốc”. Ông Đặng Hồng Hưởng ở làng Từ Vân cho biết, trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, hạ tầng giao thông, cảnh quan môi trường từng thôn, làng đều được đổi thay. Nhờ đó, các nghề phụ cũng có cơ hội phát triển...
Cùng với nghề truyền thống, xã Lê Lợi còn đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ. Xã có 3 chợ: 2 chợ rau quả, thực phẩm ở Từ Vân, Hà Vỹ; 1 chợ gia cầm ở Hà Vỹ - chợ trung tâm buôn bán gia cầm của huyện và thành phố Hà Nội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp còn dưới 18%; sản xuất thủ công nghiệp chiếm 35%; dịch vụ thương mại chiếm trên 47%.
Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Ngọ Văn Ngôn đánh giá, từ khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, xã Lê Lợi đã duy trì vững chắc các tiêu chí, triển khai hiệu quả các giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất và sự sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, xã phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong các hoạt động. Nhờ công tác tuyên truyền sâu rộng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao, người dân tích cực đóng góp vào quá trình phát triển; thương mại và dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Qua 5 năm phấn đấu, đến tháng 12-2024, xã Lê Lợi được Đoàn thẩm định nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội đánh giá đạt 19/19 tiêu chí với số điểm 94,7/100 điểm và được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Xã giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hoàn thành 19/19 tiêu chí về đích nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra.
Đánh giá quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Lê Lợi, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho rằng, thành công lớn nhất của xã là tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quá trình thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao. Phát huy tinh thần đoàn kết, toàn Đảng bộ xã, chính quyền, người dân tiếp tục xây dựng xã mới phát triển mạnh mẽ khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động...