WB thông qua khoản viện trợ hơn 1 tỷ USD cho Iraq, Syria và Lebanon
Iraq, Syria và Lebanon đã nhận được khoản viện trợ hơn 1 tỷ USD từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho công cuộc tái thiết và các sáng kiến về cơ sở hạ tầng.

Khoản phân bổ lớn nhất, 930 triệu USD, đã được phê duyệt cho Iraq để hiện đại hóa mạng lưới đường sắt, kích thích thương mại trong nước, tạo cơ hội việc làm và hỗ trợ đa dạng hóa kinh tế. Dự án Mở rộng và Hiện đại hóa Đường sắt Iraq sẽ tăng cường năng lực vận chuyển hàng hóa dọc theo hành lang giữa cảng phía Nam Umm Qasr trên Vịnh Ả rập và thành phố Mosul.
Jean-Christophe Carret, Giám đốc WB tại Trung Đông nhận định: “Khi Iraq chuyển từ quá trình tái thiết sang phát triển, việc tăng cường thương mại và kết nối có thể kích thích tăng trưởng, tạo việc làm và giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ”.
Tại Lebanon, nơi vẫn đang vật lộn với cuộc xung đột, WB đã phê duyệt 250 triệu USD để hỗ trợ tái thiết sau chiến tranh. Khoản tiền này sẽ được dùng để sửa chữa và xây dựng khẩn cấp các cơ sở hạ tầng công cộng quan trọng và các dịch vụ thiết yếu bị hư hại, cũng như quản lý bền vững ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Trước đó, WB ước tính nhu cầu tái thiết của Lebanon vào khoảng 11 tỷ USD.
Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam hoan nghênh quyết định của WB, mô tả kế hoạch này là "một bước quan trọng trong công cuộc tái thiết ".
Hơn một năm xung đột với Israel, đã để lại sự tàn phá rộng khắp Lebanon, đặc biệt nghiêm trọng ở các thành trì phía Nam của Hezbollah và phía Đông đất nước cùng vùng ngoại ô của Beirut. Tái thiết sau chiến tranh là một trong những thách thức cấp bách nhất của chính phủ.
Trong khi đó, WB đã phê duyệt khoản tài trợ 146 triệu USD cho Syria khôi phục các đường dây truyền tải điện cao thế và các trạm biến áp bị hư hại trong chiến tranh… và phục hồi kinh tế.
WB đánh giá khoản tài trợ này là bước đầu tiên trong kế hoạch tăng cường hỗ trợ cho Syria, khi nước này bắt đầu chặng đường dài phục hồi và phát triển. Liên hợp quốc ước tính việc tái thiết Syria sẽ tiêu tốn hơn 400 tỷ USD.
Theo News.az