Hà Nội gặp mặt gần 450 cựu thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước
Ngày 25-6, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội và Ban Liên lạc lực lượng thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước Thủ đô tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm truyền thống (1965-2025), kỷ niệm 15 năm đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Tới dự có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam Thân Đức Nam; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng gần 450 cựu TNXP tiêu biểu.

Trong diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Đính cho biết, cách đây vừa tròn 60 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn dân chống Mỹ, cứu nước. Ngày 21-6-1965, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 71/TTg-CN về thành lập các Đội TNXP chống Mỹ, cứu nước.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng bộ thành phố và Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam, hàng chục vạn thanh niên Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc đã hăng hái viết “Quyết tâm thư” tình nguyện gia nhập TNXP lên đường chống Mỹ, cứu nước. Nhiều lá đơn được viết bằng máu, đã thể hiện quyết tâm lên đường của tuổi trẻ Thủ đô…
Trưởng ban Liên lạc lực lượng TNXP chống Mỹ cứu nước Thủ đô Đỗ Quốc Phong cho biết, Hà Nội đã có hàng vạn thanh niên tình nguyện và hàng chục đội TNXP chống Mỹ, cứu nước được huy động và thành lập. Các đội đầu tiên là N43, 81, K53, 105... được thành lập và lên đường vào tuyến lửa khu 4, nhận nhiệm vụ. Lớp lớp các đội thanh niên hừng hực khí thế lao động, chiến đấu, phục vụ chiến đấu với khẩu hiệu “Sống bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm, còn người là còn đường”, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho xe ta ra trận.
Các đơn vị TNXP chống Mỹ cứu nước Thủ đô đã lập nên những chiến công vang dội, góp phần to lớn vào chiến thắng của quân dân ta, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hơn 400 liệt sĩ, hơn 2.200 thương binh và hàng ngàn đội viên TNXP Thủ đô nhiễm chất độc da cam… Lực lượng TNXP chống Mỹ cứu nước Thủ đô đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2010.

Thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tới các cựu TNXP chống Mỹ, cứu nước của Thủ đô.
Nhắc lại truyền thống 60 năm của TNXP, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội là nơi khởi xướng rất nhiều phong trào trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước và đã hiệu triệu được đông đảo nhân dân tham gia...
Khẳng định những đóng góp của TNXP chống Mỹ, cứu nước rất xứng đáng đối với Thủ đô và đất nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: “Công lao đóng góp các bác, các cô, các chú đã làm nên truyền thống rất đỗi tự hào của Thủ đô chúng ta. Không chỉ là Thủ đô ngàn năm văn hiến mà còn là Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình. Chính các bác, các đồng chí cũng luôn luôn là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo, học tập”.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng cho biết, lãnh đạo thành phố qua nhiều giai đoạn đều rất quan tâm đến lực lượng TNXP và luôn đánh giá cao tính gương mẫu của lực lượng TNXP.
“Kể từ ngày thành lập Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội đến nay, đội ngũ này luôn cùng với cựu chiến binh là lực lượng nòng cốt cho việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đóng góp rất tích cực cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền ở cơ sở. Các bác, các đồng chí luôn gương mẫu, trách nhiệm; đóng góp và tham gia trực tiếp vào các phong trào ở địa phương, góp phần quan trọng để Thủ đô có được kết quả như hôm nay”, đồng chí Nguyễn Văn Phong khẳng định.
Vui mừng thông tin tới các cựu TNXP về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như các mặt công tác của thành phố đều đạt và vượt ở mức rất cao; đồng thời thông tin về công việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hiện nay đang tiến hành vận hành chạy thử để sẵn sàng đến ngày 1-7 sẽ chính thức đi vào hoạt động, đồng chí Nguyễn Văn Phong mong muốn các cựu TNXP tiếp tục là lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Trước hết là ủng hộ, động viên, cũng như là giám sát việc tổ chức thực hiện hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã mới...
Ghi nhận những kiến nghị của lực lượng TNXP, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước sắp tới sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát lại tổng thể các trường hợp vướng mắc về chế độ, chính sách của TNXP và sẽ tham mưu Trung ương để có hướng giải quyết, cố gắng ở mức độ cao nhất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội rà soát các trường hợp thực sự khó khăn về nhà ở, tổng hợp, báo cáo để thành phố chỉ đạo, bảo đảm không sót ai. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tích cực đề xuất với Trung ương để có chế độ chính sách đối với lực lượng TNXP tiền trạm làm kinh tế mới ở Lâm Đồng, Sông Bé được hưởng chế độ như TNXP. Hiện nay, thành phố đang chỉ đạo để hỗ trợ bảo hiểm y tế cho lực lượng này...
Đồng chí cũng đề nghị Thành đoàn Hà Nội tạo mọi điều kiện thuận lợi, không phải chỉ ở cấp thành phố mà ở cấp cơ sở, phối hợp chặt chẽ với lực lượng TNXP tại các địa bàn xã, phường mới để tổ chức hoạt động, bảo đảm không gián đoạn.
Tri ân và gửi lời chúc sức khỏe đến các cựu TNXP tiêu biểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ tin tưởng: “Với truyền thống cách mạng, phẩm chất của TNXP chống Mỹ, cứu nước Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy trong giai đoạn cách mạng mới để thực sự TNXP Thủ đô luôn là lực lượng xung kích, lực lượng xung phong, xứng đáng với truyền thống của Thủ đô anh hùng và xứng đáng truyền thống của lực lượng TNXP Việt Nam anh hùng”.

Dịp này, Hội Cựu TNXP thành phố cũng trao tặng hàng trăm suất quà tới cựu TNXP chống Mỹ, cứu nước tiêu biểu.