Đối ngoại

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hợp tác Việt - Trung trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không có giới hạn

Theo TTXVN 24/06/2025 15:48

Trong chương trình tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF 16 Thiên Tân) và làm việc tại Trung Quốc, chiều 24-6, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Với chủ đề “Hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ tài chính hiện đại, thúc đẩy năng lực sản xuất trên nền tảng năng lượng xanh, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo”, Diễn đàn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các đại sứ và đông đảo doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Tại Diễn đàn, các đại biểu điểm lại tình hình hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời, giới thiệu tiềm năng, nhu cầu hợp tác, đầu tư của mỗi bên. Các đại biểu cho biết, trong quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc, quan hệ kinh tế là trụ cột quan trọng, duy trì đà phát triển liên tục.

Năm 2024, Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc, với kim ngạch thương mại song phương đạt 205,2 tỷ USD, tăng 19,3% so với năm 2023 và trong 5 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 92,9 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ.

Về đầu tư, lũy kế đến cuối năm 2024, Trung Quốc tiếp tục đứng thứ 6/148 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam với 5.111 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 30,83 tỷ USD.

Các nhà đầu tư Trung Quốc đã đầu tư vào 19/21 ngành kinh tế có đầu tư FDI và tại 55/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Năm 2024, Việt Nam đón 3,74 triệu lượt khách Trung Quốc, đứng thứ hai và chiếm 21,26% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các đại biểu doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tham dự diễn đàn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Các doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh, năng động bậc nhất khu vực; có môi trường đầu tư thuận lợi. Các doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn hợp tác đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghệ cao, năng lượng, nhất là năng lượng điện, tài chính, trong đó có phát triển các trung tâm tài chính quốc tế…

Thông tin tới diễn đàn về các lĩnh vực ưu tiên, chiến lược phát triển của Việt Nam như phát triển đường sắt, thông tin viễn thông, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng điện…, doanh nghiệp Việt Nam tin tưởng và mong muốn với nền tảng quan hệ giữa hai nước, bề dày hoạt động hiệu quả tại Việt Nam và năng lực, tiềm lực của mình, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là cung cấp tài chính, chuyển giao công nghệ, chia sẻ quản trị thông minh với doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ sự ngưỡng mộ, chúc mừng, học tập Trung Quốc trong quản trị, xây dựng đất nước, đạt được các mục tiêu 100 năm thứ nhất và hướng tới mục tiêu 100 năm thứ hai tràn đầy tự tin và hy vọng. Trong đó, Trung Quốc đã phát triển nhanh hạ tầng chiến lược, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trở thành cường quốc trong các lĩnh vực này; tiếp tục thể hiện vai trò nước lớn, làm chủ “cuộc chơi” này.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Điểm lại quá trình phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông, trong đó có các dấu mốc trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, trên nền tảng quan hệ giữa hai nước, doanh nghiệp hai nước không chỉ hợp tác cùng phát triển, mà còn đóng góp cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, hai nền văn minh, văn hóa; cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Thông tin về tình hình thế giới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Do đó, hai nước, doanh nghiệp hai nước càng phải đoàn kết và tự tin, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thách thức; coi khó khăn, thách thức là thời cơ, cơ hội để phát triển, góp phần vào tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thông tin về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau 80 năm giành độc lập, Việt Nam đi lên từ đống tro tàn của chiến tranh, bị bao vây cấm vận trong thời gian dài, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đạt được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có sự hợp tác, đóng góp, hỗ trợ của Trung Quốc, doanh nghiệp Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng. Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định "bộ tứ chiến lược" nhằm hiện thực hóa các mục tiêu 100 năm để “vươn mình trong kỷ nguyên mới”; đồng thời, đang thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã kiên trì thúc đẩy "ba đột phá chiến lược" về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, với tinh thần là thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, nhân lực và quản trị thông minh; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hiệu quả hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược với nội hàm "6 hơn", trong đó có "Hợp tác thực chất sâu sắc hơn", góp phần đưa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành điểm sáng và là một trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước; doanh nghiệp là trụ cột kết nối hai nền kinh tế.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, không gian và cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước còn rất rộng lớn, trong đó, hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn… là không có giới hạn; đề nghị các doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác, đầu tư, kinh doanh, kiến tạo phát triển trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng với không khí quan hệ chính trị tốt đẹp như hiện nay, doanh nghiệp hai nước sẽ hợp tác kinh doanh ngày càng thuận lợi, mang lại giá trị gia tăng cao hơn, sự thành công của doanh nghiệp Trung Quốc cũng là thành công của Việt Nam; góp phần vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc vừa là đồng chí, vừa là anh em, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

* Ngay tại Diễn đàn, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu, doanh nghiệp, tập đoàn Việt Nam và Trung Quốc đã trao đổi 9 thỏa thuận hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực: năng lượng, đường sắt, công nghệ thông tin, viễn thông, bất động sản, vận tải, xuất nhập khẩu hàng hóa…