Việt Nam bảo đảm an ninh lương thực, giảm phát thải khí nhà kính
Ngày 24-6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và các bên liên quan triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm minh bạch, trách nhiệm, bền vững...
Hội thảo tham vấn là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thành hành động thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm ở Việt Nam trong bối cảnh Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chủ trì xây dựng đóng góp do quốc gia tự quyết định phiên bản 3.0, bao gồm cả phát thải của ngành Nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Việt Nam.

Khai mạc hội thảo, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Đỗ Anh Tuấn cho biết, an ninh lương thực và dinh dưỡng, thiên tai và biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học… trở nên cấp bách. “Sản xuất và tiêu dùng bền vững” và “Chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững" là một trong số các nội dung mà chúng ta có thể hành động ngay, góp phần thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững...
Ông Patrick Haverman, Phó Trưởng Đại diện thường trú UNDP Việt Nam đồng chủ trì cuộc họp nhấn mạnh, kế hoạch triển khai chi tiết (PIP) cần được xây dựng phù hợp với bối cảnh của Việt Nam, phản ánh chính xác các đường cơ sở và ưu tiên; xác định rõ trách nhiệm và các mốc thời gian; bảo đảm sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực hiện có.

Tại hội thảo, các đại biểu cùng chia sẻ bài học kinh nghiệm về chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm giữa các quốc gia, tiến trình triển khai kế hoạch hành động quốc gia ở cấp trung ương và địa phương; góp ý cho dự thảo kế hoạch triển khai chi tiết (PIP) và các hoạt động ưu tiên của 5 nhóm kỹ thuật liên ngành về thể chế chính sách, nông nghiệp sinh thái, dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm địa phương; tổn thất và lãng phí thực phẩm; phân phối và tiêu dùng bền vững…
Sự kiện đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 47 đối tác trong khuôn khổ thỏa thuận đối tác chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm, góp phần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh lương thực và dinh dưỡng; giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.