Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ chống gian lận thương mại

Thanh Hiền 23/06/2025 19:35

Ngày 23-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền - Trưởng ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố.

Thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Lê Thanh Hải cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, các đơn vị, địa phương đã bắt giữ, xử lý 50.736 vụ việc vi phạm; thu nộp ngân sách hơn 6.532,6 tỷ đồng (tăng 7,68% so với cùng kỳ); khởi tố hình sự 1.875 vụ (tăng 188,46% so với cùng kỳ), 3.235 đối tượng (tăng 69,11% so với cùng kỳ).

Riêng trong tháng cao điểm, các đơn vị, địa phương đã bắt giữ, xử lý 10.437 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (tăng 80,51% so với tháng 5); trong đó có 1.936 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (tăng 173,45% so với tháng 5); 6.870 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế (tăng 50,72%); 1.631 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (tăng 216,09%); thu nộp ngân sách 1.279 tỷ đồng (tăng 258,43%); tạm giữ hàng hóa tang vật trị giá ước tính trên 4.075 tỷ đồng; khởi tố 204 vụ/378 đối tượng.

“Mặc dù, các lực lượng chức năng tích cực, chủ động đấu tranh, song do lợi nhuận rất lớn nên tình trạng hàng hóa nhập lậu, giả mạo nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp”, ông Lê Thanh Hải thông tin.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đấu tranh chống hàng lậu, hàng giả trên địa bàn xã La Phù. Ảnh: Minh Ngọc
Đoàn công tác thành phố Hà Nội kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đấu tranh chống hàng lậu, hàng giả trên địa bàn xã La Phù. Ảnh: Minh Ngọc

Riêng thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 8.542/9.582 vụ việc vi phạm; thu nộp ngân sách hơn 2.146 tỷ đồng; khởi tố hình sự 115 vụ với 170 bị can.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Riêng trong tháng cao điểm thực hiện Công điện 65, lực lượng chức năng đã xử lý 814 vụ, khởi tố 7 vụ với 16 bị can; tổng số tiền phạt và truy thu thuế gần 16 tỷ đồng.

Nhận định về nguyên nhân, theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, bên cạnh thủ đoạn của đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật chưa đầy đủ; trách nhiệm, nhận thức của một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chưa rõ ràng; việc trao đổi, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan chưa tốt...

Trước tình hình buôn lậu, hàng giả ngày càng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, các cơ quan chức năng thường xuyên rà soát, khắc phục sơ hở, thiếu sót, bất cập, chồng chéo về thể chế, xây dựng chế tài xử phạt đủ sức răn đe, nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục giám sát thị trường thông qua công nghệ số, kết nối dữ liệu liên thông và hoàn thiện cơ chế pháp lý phù hợp với đặc thù thương mại hiện đại.

Cùng với đó, các chuyên đề kiểm tra hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục được triển khai, song song với hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho người dân, doanh nghiệp...

23-6-anhhn1(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền – Trưởng ban Chỉ đạo 389 thành phố phát biểu tại điểm cầu thành phố Hà Nội. Ảnh: Thanh Hiền

Về phía các tỉnh, thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền – Trưởng ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ, sản xuất, kinh doanh đúng chất lượng, thực hiện công bố đối với sản phẩm theo quy định.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ kiểm tra đột xuất các địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, nhất là kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử và các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm.

“Đề nghị Ban Chỉ đạo 389 quốc gia sớm có văn bản hướng dẫn về việc kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo 389 các địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề xuất.

Làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thẳng thắn đánh giá, các bộ, ngành, địa phương thời gian qua có sự buông lỏng quản lý, nhất là trong hoạt động cấp phép về kiểm nghiệm và sản xuất thực phẩm.

Nhận thức, trách nhiệm của một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng chưa cao; việc kiểm tra, giám sát, hậu kiểm còn hời hợt, chiếu lệ, thậm chí có tình trạng tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng vi phạm pháp luật…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải coi đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ quan trọng với tinh thần “Làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

“Đặc biệt, tập trung, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng đối với loại tội phạm về thuốc và thực phẩm giả - hai nhóm hàng có tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người dân”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, tạo thói quen không sử dụng hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chấn chỉnh kịp thời hoạt động truyền thông, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các lực lượng chức năng cần tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt đối với các lĩnh vực mới, phức tạp như thương mại điện tử, bán hàng đa cấp, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ…; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin; đảm bảo thu thập, xử lý kịp thời tin báo từ quần chúng nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu, từ nay đến cuối năm, các bộ, ngành phải hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý vững chắc nâng cao hiệu quả công tác này; hoàn thiện bộ máy tổ chức đủ mạnh; đáp ứng yêu cầu về tài chính, phương tiện, công nghệ, chuyển đổi số, kho, bãi bảo quản vật chứng…

Bộ Tư pháp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử phạt vi phạm hành chính làm cơ sở triển khai hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…

UBND các tỉnh, thành phố sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 của địa phương sau khi sáp nhập các tỉnh, thành phố và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phát động phong trào toàn dân tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả… Người tiêu dùng không dùng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không tiếp tay cho hàng giả…