Hiệu quả từ cải tạo, xây dựng hồ điều hòa ở Đông Anh
Thực hiện cải tạo, xây dựng ao, hồ trong khu dân cư, thôn, xã, huyện Đông Anh đã tạo được không gian sống hài hòa, bảo vệ thiên nhiên. Không những vậy, Đông Anh còn gìn giữ hiệu quả nét đẹp làng quê trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ...

Dục Tú là một trong những xã triển khai hiệu quả việc cải tạo, xây dựng ao, hồ tại địa phương. Phó Chủ tịch UBND xã Dục Tú Chu Thị Thủy cho biết: Trước kia, nhiều ao, hồ trong xã bị người dân lấn chiếm hoặc đổ phế thải gây ô nhiễm môi trường. Điển hình, ao Đình Tràng từng ô nhiễm và bị 40 hộ dân lấn chiếm. Sau khi được tuyên truyền, hiểu rõ chủ trương của địa phương về việc nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các thôn, làng, người dân đã tự nguyện, tự giác trả lại mặt bằng để cơ quan chức năng tiến hành công tác cải tạo. Đến nay, Dục Tú có 11 ao, hồ đã được đầu tư nâng cấp, quanh ao còn trồng nhiều cây xanh, tạo cảnh quan đẹp, trở thành những điểm sáng môi trường trong huyện.
Hay như việc Cổ Loa chú trọng công tác môi trường, trong đó có cải tạo, đầu tư xây dựng ao, hồ trong xã. Bí thư Đảng ủy xã Cổ Loa Nguyễn Thị Lương chia sẻ: Xã có 19 ao, hồ, cơ bản được cải tạo và đưa vào sử dụng, tạo không gian xanh, yên bình của miền quê di tích.
Không riêng Dục Tú, Cổ Loa, các xã: Xuân Canh, Uy Nỗ, Kim Chung, Liên Hà, thị trấn Đông Anh… đều cải tạo, đầu tư xây dựng ao, hồ, tạo không gian sống xanh, bảo vệ môi trường giữa đô thị hóa hiện nay.
Về việc cải tạo ao, hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Hoàng Hải Đăng cho biết: Từ năm 2018, Đông Anh đã xây dựng Đề án Quản lý hệ thống ao, hồ kết nối với hệ thống sông ngòi đến năm 2025 và các năm tiếp theo. Đề án được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp cuối năm 2018...
Theo nội dung đề án được duyệt, trên địa bàn huyện có tổng số 400 ao, hồ. Trong đó, 226 ao, hồ phù hợp nghiên cứu đầu tư (50 ao, hồ kè từ trước khi lập đề án, trước mắt giữ nguyên theo hiện trạng; 176 ao, hồ phù hợp nghiên cứu đầu tư được lập thành 163 dự án đầu tư); còn lại 174 ao, hồ chưa phù hợp để đầu tư, chủ yếu là các ao, hồ nằm ngoài khu dân cư. Theo đó, 163 dự án đầu tư cải tạo ao, hồ đến nay đã có 131 dự án đã thi công xong và đưa vào sử dụng. Các dự án đã phát huy hiệu quả, góp phần đổi thay bộ mặt khu vực thôn, làng, khu vực xung quanh dự án ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Các ao, hồ thi công hoàn thành không còn tình trạng lấn chiếm và đổ rác thải bừa bãi.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Hoàng Hải Đăng, song song với công tác đầu tư xây dựng, huyện đặc biệt chú trọng quản lý sau đầu tư để các dự án ao, hồ hữu ích trong đời sống người dân. Theo đó, UBND huyện Đông Anh ban hành Hướng dẫn tạm thời số 01/HD-UBND ngày 1-2-2021.
Hướng dẫn số 01/HD-UBND phân định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật với mục tiêu bảo đảm mỹ quan, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách; nâng cao trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong quản lý hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước; nâng cao trách nhiệm người dân trong tham gia quản lý, khai thác, duy trì hệ thống cây xanh, ao hồ, chiếu sáng; đặc biệt là tháo gỡ, tạo hướng mở trong thực hiện công tác quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư đối với nhóm đề án “Sáng - xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn…
Cụ thể đối với ao, hồ huyện quản lý được giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện quản lý, duy tu, duy trì vệ sinh môi trường, thoát nước. Hồ, ao được thường xuyên nhặt rác, cắt cỏ bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan. Đối với các ao, hồ cấp xã quản lý, UBND các xã giao các thôn quản lý, duy tu, duy trì. Về cơ bản, rác phát sinh khu vực ao, hồ được người dân tham gia nhặt rác, vớt rác, không để xảy ra tình trạng đổ phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực ao, hồ.
“Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, các dự án đầu tư của Đông Anh tiếp tục được triển khai theo phân cấp được cấp có thẩm quyền phê duyệt”, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Hoàng Hải Đăng nhấn mạnh.